Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội hoan nghênh các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào đường sắt đô thị

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh vai trò của đường sắt đô thị trong việc xây dựng Thủ đô hiện đại, và hoan nghênh sự tham gia đầu tư của các đối tác như CRSC để phát triển hệ thống đường sắt tốt nhất tại Hà Nội.

Sáng 17/12, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã có buổi tiếp đón và làm việc với đoàn đại diện của Tập đoàn Thông tin tín hiệu đường sắt Trung Quốc (CRSC), dẫn đầu bởi Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Lâu Tề Lương.

Tại buổi gặp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết Hà Nội đang vận hành và triển khai nhiều dự án phát triển đường sắt đô thị mới, được nhiều đối tác quốc tế tài trợ. Trong đó, các tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông do Trung Quốc đầu tư và tuyến metro Nhổn-Ga Hà Nội do Pháp là nhà tài trợ chủ chốt đã được vận hành và khai thác thương mại.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cũng nêu rõ, đường sắt đô thị được xác định là “xương sống” của hệ thống vận tải công cộng, góp phần giải quyết bài toán ùn tắc giao thông, từng bước xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại. Do vậy, thành phố đang triển khai nhiều tuyến đường sắt đô thị trọng điểm khác như tuyến số 2 (Nam Thăng Long - Nội Bài) tuyến số 3 (Trôi-Nhổn-Hoàng Mai), đồng thời chuẩn bị đầu tư phát triển tuyến đường sắt số 5 (Văn Cao-Hòa Lạc).

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trao đổi với Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thông tin tín hiệu đường sắt Trung Quốc (CRSC) Lâu Tề Lương. Ảnh: Việt Anh

Cùng với đó, TP tiếp tục mở rộng các tuyến đường sắt đô thị đang được khai thác. Trong đó, tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thành đoạn đường sất ngầm dài khoảng 4km kéo dài xuống quận Hoàng Mai, và tuyến Cát Linh – Hà Đông được nghiên cứu mở rộng tới Xuân Mai (huyện Chương Mỹ).  

Nhằm khắc phục tình trạng chậm trễ trong tiến độ đầu tư, Hà Nội đã thiết lập đề án đầu tư hoàn chỉnh hệ thống đường sắt đến năm 2035. Trong vòng 10 năm tới, thành phố sẽ đầu tư phát triển 10 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài gần 410km. Giai đoạn 2035-2045, thành phố sẽ tiếp tục đầu tư phát triển 5 tuyến đường sắt bổ sung, nâng tổng chiều dài đường sắt đô thị lên hơn 600km. Tổng vốn đầu tư cho đề án trên lên tới 55 tỷ USD, tương đương khoảng 1,3 triệu tỷ đồng.

Ngoài ra, Hà Nội cũng đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan để triển khai các dự án đường sắt quốc gia mang tính chất kết nối liên vùng, kết nối quốc tế, ...

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn và Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thông tin tín hiệu đường sắt Trung Quốc (CRSC) Lâu Tề Lương trao đổi quà lưu niệm. Ảnh: Việt Anh

Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng quản trị CRSC Lâu Tề Lương cho biết, là doanh nghiệp quốc doanh của Trung Quốc và chiếm thị phần lớn thị phần trong lĩnh vực tín hiệu thông tin đường sắt, CRSC có điều kiện để huy động vốn, cũng như triển khai đầu tư dự án.  

Ông Lâu Tề Lương khẳng định việc đầu tư vào hệ thống đường sắt ở Hà Nội là hoàn toàn khả thi và hiệu quả. Với bề dày kinh nghiệm, CRSC và các doanh nghiệp xây dựng khác của Trung Quốc sẵn sàng hợp tác chặt chẽ để phát triển hệ thống đường sắt tốt nhất ở Hà Nội. 

Bên cạnh đó, tập đoàn cũng đề nghị thành phố Hà Nội giới thiệu các doanh nghiệp uy tín của Việt Nam để phối hợp triển khai các dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Đoàn đại biểu Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với các đại diện của Tập đoàn Thông tin tín hiệu đường sắt Trung Quốc (CRSC). Ảnh: Việt Anh

Hoan nghênh CRSC đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn khẳng định, việc TP đang triển khai hàng loạt dự án đường sắt đô thị sẽ mang đến nhiều cơ hội để các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Trung Quốc, tìm hiểu, tham gia đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cũng bày tỏ hy vọng với sự hợp tác chặt chẽ, các bên sẽ vượt qua mọi khó khăn và xây dựng hệ thống giao thông công cộng tiên tiến, hiện đại. Sự phát triển này sẽ mang lại nhiều kết quả tích cực không chỉ cho Hà Nội mà còn là các đối tác quốc tế trong tương lai.

Hoàn chỉnh mạng lưới đường sắt đô thị vào năm 2035

Hoàn chỉnh mạng lưới đường sắt đô thị vào năm 2035

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

26 Feb, 06:33 PM

Kinhtedothi - Chiều 26/2, tại buổi tiếp bà Raissa Anais Marteaux - Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh, ông Phạm Đức Ấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Hà Lan theo hướng thực chất, hiệu quả và đi vào chiều sâu, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của hai bên.

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

22 Feb, 03:59 PM

Kinhtedothi - Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế của OECD, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế với các đối tác, trong đó có Liên minh châu Âu, theo đại diện Bộ Ngoại giao. 

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

17 Feb, 01:32 AM

Kinhtedothi - Lần đầu tiên Chiến lược truyền thông quốc gia nhằm quảng bá hình ảnh đất nước ra nước ngoài giai đoạn 2026–2030 được ban hành. Theo đó xác định việc xây dựng thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế không chỉ đơn thuần là hoạt động thông tin, tuyên truyền, mà là một công cụ sức mạnh mềm mang ý nghĩa chiến lược, phục vụ trực tiếp cho phát triển đất nước và gắn chặt với các mục tiêu dài hạn đến năm 2045.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ