Hà Nội hoan nghênh Uniqlo mở rộng hợp tác sản xuất

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tập đoàn Fast Retailing – công ty mẹ của thương hiệu Uniqlo có nhiều kế hoạch mở rộng phân phối, sản xuất và đào tạo nhân tài tại Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung.

Ngày 19/7, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã tiếp Đoàn công tác do ông Noriaki Koyama, Phó Chủ tịch điều hành cấp cao của Tập đoàn Fast Retailing, Nhật Bản dẫn đầu tới bàn thảo những vấn đề hợp tác chung. 

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tiếp ông Noriaki Koyama, Phó Chủ tịch điều hành cấp cao của Tập đoàn Fast Retailing, Nhật Bản.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tiếp ông Noriaki Koyama, Phó Chủ tịch điều hành cấp cao của Tập đoàn Fast Retailing, Nhật Bản.

Mục đích của chuyến công tác là tái khẳng định “3 cam kết với Việt Nam” của Fast Retailing – công ty mẹ của thương hiệu Uniqlo, đó là: Mở rộng mạng lưới kinh doanh trên toàn quốc, Đẩy mạnh sản xuất nội địa và Phát triển nhân tài tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, ông Koyama nhấn mạnh những mục tiêu trên là khung cơ bản trong quá trình triển khai hoạt động của Fast Retailing cũng như thương hiệu Uniqlo. Trong đó,  đào tạo nhân tài là một trong những nội dung quan trọng, mà tập đoàn đã và đang triển khai tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Thời gian qua, nhiều nhân sự Việt Nam đã được Tập đoàn tuyển dụng và đào tại Việt Nam cũng như Nhật Bản. Cùng với đó, Fast Retailing dự kiến sẽ ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với Đại học Ngoại thương và Đại học Việt – Nhật nhằm mở rộng việc đào tạo và tuyển dụng nhân tài tại Việt Nam. 

Về việc mở rộng hệ thống bán lẻ, ông Koyama cho biết, Uniqlo trong năm nay dự kiến mở thêm một số cửa hàng mới tại Thủ đô, cũng như một số cửa hàng mang tính biểu tượng trong năm 2023 nhằm hướng tới mốc kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt – Nhật.

Khẳng định Việt Nam là cứ điểm quan trọng trong chuỗi cung ứng của tập đoàn, ông Koyama cho biết Fast Retailing sẽ nỗ lực tăng năng suất, chất lượng, sản lượng sản xuất tại Việt Nam. Trong quá trình đó, kỳ vọng chính quyền TP sẽ kết nối Tập đoàn với các nhà máy, cơ sở sản xuất của Hà Nội có tiềm lực để cân nhắc bổ sung vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đại diện lãnh đạo, cán bộ TP Hà Nội và đoàn công tác của tập đoàn Fast Retailing. 
Đại diện lãnh đạo, cán bộ TP Hà Nội và đoàn công tác của tập đoàn Fast Retailing. 

Cảm ơn sự trao đổi từ phía lãnh đạo Tập đoàn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền bày tỏ hoan nghênh những định hướng hợp tác cụ thể của Fast Retailing.  

Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền nhất trí với những đề xuất hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, cũng như kế hoạch mở rộng kênh phân phối của Uniqlo,  khẳng định đây là thương hiệu gần gũi và tin cậy của người tiêu dùng Việt Nam. 

Ông Nguyễn Mạnh Quyền cũng nhấn mạnh, dệt may là một trong những lĩnh vực thế mạnh của Việt Nam; nhiều doanh nghiệp dệt may trên địa bàn TP cũng rất có năng lực. Do đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội rất hoan nghênh mục tiêu phối hợp đẩy mạnh sản xuất nội địa của Uniqlo. 

Để thúc đẩy mục tiêu này, tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND TP giao Sở Ngoại vụ và Sở Công thương Hà Nội làm đầu mối, kết nối các tập đoàn, đơn vị phù hợp, hợp tác trong sản xuất với Fast Retailing, qua đó tăng cường cung ứng cho Việt Nam cũng như xuất khẩu toàn cầu, đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô và cả nước.

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần