Kinhtedothi-Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện số 17/CĐ-UBND (ngày 14/9) về việc tập trung đẩy mạnh công tác thu dọn cây xanh gãy, đổ sau bão số 3 trên địa bàn các quận nội thành.
Để khẩn trương hoàn thành việc thu dọn, vệ sinh môi trường đối với các cây xanh đô thị bị gãy, đổ do bão số 3 gây ra (trước mắt là trên địa bàn các quận nội thành), Chủ tịch UBND TP yêu cầu Chủ tịch UBND các quận chỉ đạo UBND các phường, lực lượng chức năng, huy động phương tiện vận chuyển, nhân lực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, Đoàn thanh niên, sinh viên các trường đại học trên địa bàn tham gia thu dọn, vận chuyển toàn bộ cành cây bị gãy đổ, lá cây rụng về điểm tập kết xử lý của thành phố (vận chuyển xử lý rác và tập kết củi, gỗ riêng).
Lực lượng xung kích quận Thanh Xuân thu dọn cây xanh gãy, đổ trên địa bàn
Trường hợp điểm xử lý không đáp ứng yêu cầu, Chủ tịch UBND các quận chủ động, quyết định bố trí tạm thời điểm tập kết trung chuyển trên địa bàn quận để thực hiện thu dọn sạch sẽ các tuyến phố thuộc địa bàn và vận chuyển về địa điểm xử lý sau; quận Ba Đình thu dọn về điểm tập kết, tẩy rửa vệ sinh môi trường xong trong ngày 14/9; các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ hoàn thành việc thu dọn, vận chuyển về điểm tập kết, điểm xử lý và tẩy rửa vệ sinh môi trường trong ngày 15/9.
Chủ tịch UBND các quận chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an TP, thực hiện cấp phép hoạt động đối với các phương tiện vận tải làm nhiệm vụ thu gom, vận chuyển cây xanh gãy, đổ đến các điểm trung chuyển, tập kết trên địa bàn các quận. Các Sở Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công an TP có trách nhiệm phối hợp với UBND các quận để thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP.
Chủ tịch UBND TP giao Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn chỉ đạo UBND các quận, các sở, ngành thành phố phối hợp, thực hiện, bảo đảm hoàn thành thu dọn cây xanh gãy, đổ trên địa bàn các quận xong trước ngày 20/9.
Kinhtedothi - Ngày 11/9, Văn phòng UBND TP Hà Nội có công văn gửi Sở Xây dựng, Sở GTVT, Công an TP và UBND các quận về việc phối hợp triển khai công tác khắc phục thiệt hại về cây xanh gãy, đổ sau cơn bão số 3 (Yagi).
Kinhtedothi – Ngày 9/9, Sở Xây dựng Hà Nội ban hành Văn bản số 7406/SXD-CXCS về việc phối hợp triển khai các biện pháp khắc phục, giải toả cây xanh gãy, đổ sau bão số 3 trên địa bàn Thành phố.
Kinhtedothi – Do ảnh hưởng của bão số 3, hàng ngàn cây xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã bị đổ, gẫy. Sự cố trên không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, mỹ quan đô thị mà còn bộc lộ rất nhiều bất cập trong việc quản lý, trồng cây xanh trên địa bàn thành phố.
Kinhtedothi- Ngày 2/8/2025, Đảng bộ xã Hợp Thịnh (tỉnh Bắc Ninh) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sau thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, thẳng thắn và xây dựng, Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
Kinhtedothi - Chiều 2/8, Đảng bộ xã Đại Xuyên (TP Hà Nội) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội đánh dấu bước chuyển mình lịch sử của địa phương mới trên cơ sở sáp nhập từ các đơn vị hành chính thuộc huyện Phú Xuyên cũ.
Kinhtedothi - Ngày 1/8, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 7161/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gửi Bộ Tài chính và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc rà soát các nội dung liên quan việc lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai).
Kinhtedothi-Sáng nay, 2/8, tại khu Tượng đài “Công an Nhân dân vì dân phục vụ” trên phố Trần Nhân Tổng, UBND phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình ra quân tổng vệ sinh môi trường (VSMT) trên địa bàn phường. Dự chương trình có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn và đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức, Nhân dân phường.
Kinhtedothi - Sau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy hành chính, giữ vững tăng trưởng kinh tế - xã hội và đảm bảo hoạt động thông suốt của chính quyền hai cấp trong 7 tháng đầu năm 2025.