Hà Nội: Hoãn toàn bộ chương trình nghệ thuật dịp 30/4 và 1/5

Lan Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trả lời phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Phạm Thị Mỹ Hoa cho biết: Sở đã ra văn bản đề nghị các đơn vị dừng tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại nhà văn hóa 30 quận huyện cũng như quảng trường SVĐ Mỹ Đình, trung tâm quận Tây Hồ, Hà Đông… để phòng dịch covid-19.

Hà Nội hoãn chương trình biểu diễn nghệ thuật nhân dịp 30/4 và 1/5 để phòng chống dịch covid-19

Trước đó, Sở VH&TT Hà Nội đã lên kế hoạch giao cho các nhà hát Hà Nội như: Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Chèo Hà Nội, đơn vị nghệ thuật T.Ư và Quân đội… phối hợp tổ chức 30 buổi biểu diễn tại nhà văn hóa 30 quận huyện.

Ngoài ra, Sở còn lên kế hoạch tổ chức 5 điểm biểu diễn ngoài trời phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa văn nghệ của Nhân dân trong dịp lễ 30/4 và 1/5. Cụ thể: Nhà hát Chèo Hà Nội sẽ tổ chức biểu diễn tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình. Nhà hát nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội biểu diễn tại sân khấu trung tâm quận Tây Hồ. Trung tâm văn hóa TP biểu diễn tại sân khấu trung tâm quận Hà Đông. Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long biểu diễn tại sân khấu vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ. Nhà hát Cải lương Hà Nội biểu diễn tại sân khấu quận Long Biên.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Sau 73 ngày không có ca lây nhiễm cộng đồng, Hà Nội đã xuất hiện F0 tại khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội). Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, phòng và chống lây lan dịch bệnh, Sở VH&TT Hà Nội đã ra văn bản gửi các đơn vị đề nghị tạm dừng tổ chức các chương trình nghệ thuật trên trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần