Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội học hỏi kinh nghiệm phát triển từ “Làng thần kỳ” Nhật Bản

Kinhtedothi - Hà Nội đã và đang tích cực học hỏi kinh nghiệm từ ngôi làng phát triển nông nghiệp một cách thần kỳ của Nhật Bản.

Làng Kawakami được mệnh danh là “Làng Thần kỳ” của Nhật Bản với thành tựu vượt bậc về phát triển nông nghiệp, từ vùng đất cằn cỗi trở thành nơi chuyên canh rau quả giá trị cao hàng đầu Nhật Bản.

Ngày 20/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp đoàn Hội đồng nhân dân làng Kawakami, do Trưởng làng Fujihara Tadahiko dẫn đầu.

Tại đây, ngài Fujihara Tadahiko đã đề cập xúc tiến hợp tác về phát triển nông nghiệp chất lượng cao giữa làng Kawakami và TP Hà Nội, đồng thời tìm hiểu  cơ hội đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cơ khí công nghệ cao của công ty Koganei Seiki tại Hà Nội.

Theo Trưởng làng, Kawakami hướng đến vị trí số 1 trong phát triển sản phẩm và công nghệ nông nghiệp, muốn đóng góp một phần cho sự phát triển của Việt Nam, một quốc gia có quan hệ láng giềng thân thiết với Nhật Bản.

 Quang cảnh buổi tiếp

Cụ thể, hai bên có thể xúc tiến chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp, trao đổi đào tạo về công nghệ cho lao động Việt Nam. Làng Kawakami và công ty mong muốn nhận được nguồn nhân lực chất lượng cao từ Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng, ngài Tadahiko nhấn mạnh, đồng thời gửi lời mời Chủ tịch UBND TP Hà Nội ghé qua làng Kawakami, thăm quan cơ sở nhà máy của công ty trong chuyến đi tới Nhật Bản gần nhất.

Về phần mình, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhân danh cá nhân và thay mặt UBND TP hoan nghênh chuyến thăm cũng như những nội dung hợp tác rất cụ thể, thiết thực được Trưởng làng Kawakami nêu ra. Cảm ơn tình cảm thân thiết của Trưởng làng, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung bày tỏ sự ngưỡng mộ những thành tựu phát triển của làng. Đặc biệt thông qua chuyến thăm trước đó tới đây, Đoàn TP Hà Nội đã chứng kiến tận mắt nhiều công nghệ hiện đại và cơ sở tiên tiến của làng Kawakami trong trồng trọt và cũng như của công ty Koganei Seiki trong phát triển động cơ phương tiện tiên tiến.

Trên cơ sở đó, TP hoan nghênh và luôn tạo điều kiện cho các DN Nhật Bản nói chung, làng Kawkami nói riêng phối hợp tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao tới làm việc tại Làng. Người lao động Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng luôn ham học hỏi, cần cù trong công việc. Qua trao đổi cho thấy, các công nhân Việt Nam tại làng Kawakami thời gian qua luôn chấp hành tốt quy định tại công ty, pháp luật của Nhật Bản.

Cũng theo Chủ tịch UBND TP, chính quyền Hà Nội có chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo , hỗ trợ xây dựng nhà ở cho công nhân một khi các DN nước ngoài, trong đó có Nhật Bản tới đầu tư tại Hà Nội, cùng nhiều ưu đãi cho các nhà đầu tư khác về giá thuê đất, chi phí tiêu dùng…

Cũng tại buổi tiếp, cảm ơn sự ủng hộ của TP Hà Nội, ngài Fujihara Tadahiko mong muốn sớm biến “giấc mơ” xây dựng nền nông nghiệp của làng Kawakami tại Việt Nam thành hiện thực, mong muốn có thể sớm đi tới một thỏa thuận hợp tác giữa làng Kawakami và TP Hà Nội, cùng trao đổi kiến thức giữa các cơ quan bộ ngành hai bên, thông qua đó đóng góp vào mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tàu của Vùng 2 Hải quân rời bến lên đường thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng

Tàu của Vùng 2 Hải quân rời bến lên đường thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng

28 Jan, 04:26 PM

Kinhtedothi – Ngày 28/1, tại TP Hồ Chí Minh, tàu 17 thuộc Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân cùng đoàn công tác của Hải quân Nhân dân Việt Nam do đại tá Lê Đình Nghi, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 làm trưởng đoàn đã rời bến bắt đầu hành trình đi Ấn Độ tham gia diễn tập Hải quân đa phương MILAN và thăm hữu nghị Malaysia.

Khánh Hòa đưa vào sử dụng trụ sở liên cơ quan hơn 544 tỷ đồng

Khánh Hòa đưa vào sử dụng trụ sở liên cơ quan hơn 544 tỷ đồng

28 Jan, 01:39 PM

Kinhtedothi – Ngày 28/1, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ khánh thành Trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Đây là công trình có ý nghĩa chính trị - hành chính quan trọng, được đưa vào sử dụng trong bối cảnh toàn tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết về tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị giai đoạn 2025-2030.

Đà Nẵng kiện toàn đội ngũ 50 báo cáo viên Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030

Đà Nẵng kiện toàn đội ngũ 50 báo cáo viên Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030

28 Jan, 01:37 PM

Kinhtedothi - Sáng 28/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố quyết định và trao thẻ báo cáo viên Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Dự hội nghị có ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Võ Công Chánh, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ