Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Học sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào kỳ thi thử như thế nào?

Kinhtedothi – Trong hai ngày 7 và 8/4, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức kỳ khảo sát trên phạm vi toàn TP với đối tượng là học sinh lớp 12. Đây được coi là đợt tập dượt có ý nghĩa quan trọng đối với học sinh trước khi chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Những điểm mới của kỷ luật phòng thi

Sát ngày thi, tại các trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp- cao đẳng có liên kết dạy văn hóa kết hợp dạy nghề trên địa bàn TP, công tác ôn tập đối với học sinh/học viên lớp 12 diễn ra nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao của cả thầy và trò.

Thí sinh tham dự kỳ khảo sát lớp 12 năm học 2021- 2022 tại Hà Nội
Thí sinh tham dự kỳ khảo sát lớp 12 năm học 2021- 2022 tại Hà Nội

“Ngay từ khi nhận được văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT, nhà trường đã phổ biến rất kỹ cho giáo viên, học sinh về lịch khảo sát, cách thức tổ chức khảo sát, tính chất đề, cách coi thi, cách chấm thi… để học sinh nắm được. Kỳ khảo sát sẽ tổ chức mô phỏng một kỳ thi thật, do đó học sinh cần chuẩn bị cả tâm lý và kiến thức để sẵn sàng bước vào thử thách này”- Hiệu trưởng Trường THPT Lưu Hoàng, huyện Ứng Hòa Hoàng Chí Sỹ cho biết.

Cũng như các năm học trước, năm nay, tại kỳ khảo sát lớp 12, học sinh THPT sẽ làm 4 kiểm tra, trong đó có 3 bài bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và chọn 1 trong 2 bài tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Học viên hệ giáo dục thường xuyên cấp THPT sẽ làm 3 bài là Toán, Ngữ văn và 1 trong 2 bài thi tổ hợp.

Riêng đối với các ngoại ngữ khác tiếng Anh, gồm tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Hàn, tiếng Đức, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế chủ động giao nhiệm vụ ra đề kiểm tra cho giáo viên bộ môn tiến hành kiểm tra khảo sát bảo đảm khách quan, phù hợp với nội dung hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT.

Tương tự như thi tốt nghiệp THPT, học sinh sẽ làm bài khảo sát theo hình thức tự luận với môn Ngữ văn, các bài còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Bài Ngữ văn làm trong 120 phút, Toán 90 phút, Ngoại ngữ 60 phút và bài tổ hợp làm trong 150 phút (mỗi phân môn trong bài tổ hợp là 50 phút). Đề kiểm tra khảo sát do Sở GD&ĐT Hà Nội xây dựng theo ma trận được Bộ GD&ĐT quy định.

Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Thu chia sẻ, trung tâm đã phổ biến rất kỹ về hướng dẫn của Sở để các học viên trung tâm chuẩn bị tinh thần và thái độ nghiêm túc nhất trước khi bước vào kỳ khảo sát chung.

Ngoài công tác ôn tập, một trong những nội dung quan trọng được các cơ sở giáo dục, thầy cô giáo nhắc nhở học sinh, đó là việc chấp hành nghiêm kỷ luật phòng thi, lưu ý về những vật dụng được phép, không được phép mang vào phòng thi bởi đây là nội dung mới được Bộ GD&ĐT điều chỉnh trong quy chế thi năm nay.

Cơ hội để chinh phục mục tiêu cao hơn

Năm nay, Trường THPT Chương Mỹ A, huyện Chương Mỹ có 680 học sinh lớp 12. Ngay khi có hướng dẫn về kỳ khảo sát của Sở, nhà trường đã nhắc nhở học sinh học tập, ôn luyện nghiêm chỉnh và làm bài kiểm tra nghiêm túc trên tinh thần như thi thật. Để tránh hiện tượng học tủ, trường không khoanh vùng kiến thức ôn tập nhưng về cơ bản, lượng kiến thức học đến tháng 4 đảm bảo để học sinh làm bài kiểm tra.

Tham dự kỳ thi thử, thí sinh sẽ ngồi theo số báo danh, 1 phòng có 24 thí sinh theo quy định
Kỳ thi thử có quy trình tổ chức giống kỳ thi thật

Với học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Hưng Đạo, quận Thanh Xuân, nhà giáo Vũ Đình Hà, Hiệu trưởng nhà trường cho hay: Kế hoạch khảo sát không chỉ phổ biến cho 616 học sinh lớp 12 mà còn được tuyên truyền, thông báo đến phụ huynh học sinh để cùng phối hợp nhắc nhở, động viên con ôn tập tốt. Như mọi năm, kỳ khảo sát lớp 12 đã nằm trong kế hoạch thường niên của Sở GD&ĐT Hà Nội nên nhà trường có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Mọi công tác ôn thi được tiến hành nghiêm túc, sẵn sàng theo đúng tinh thần của Sở.

“Các học sinh đều xác định đây là kỳ thi quan trọng, có ý nghĩa với mình; kể cả các học sinh đã có kết quả thi đánh giá năng lực ổn, điểm IELTS cao hay điểm học bạ tốt, các em vẫn tiếp tục nỗ lực đạt điểm số tốt ở kỳ thi tốt nghiệp THPT để có cơ hội chinh phục mục tiêu cao hơn mà tiền đề của nó là kỳ khảo sát này…”- cô Nguyễn Ngọc Linh, giáo viên dạy Toán trường THPT Nguyễn Trãi, quận Ba Đình nói.

Còn theo Nguyễn Diệu Anh, học sinh lớp 12 quận Hoàng Mai thì điểm thi thử là một trong những căn cứ để em sắp xếp thứ tự nguyện vọng xét tuyển đại học của mình. Em thích ngành kế toán của một số trường đại học tốp đầu nhưng điểm của các trường này chênh nhau khá lớn. Từ điểm thi thử 3 môn Toán- Lý- Hóa, em sẽ xác định lộ trình ôn tập thời gian tới và cân nhắc xem cách sắp xếp nguyện vọng thế nào là hợp lý nhất.

Lịch thi khảo sát lớp 12 năm học 2022- 2023 tại Hà Nội
Lịch thi khảo sát lớp 12 năm học 2022- 2023 tại Hà Nội

Tập dượt về kiến thức và tâm lý học sinh cho kỳ thi chính thức, đánh giá chất lượng giáo dục đối với học sinh cuối cấp THPT, căn cứ để giáo viên và học sinh có sự điều chỉnh cần thiết trong kế hoạch ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới… là những mục tiêu được Sở GD&ĐT đặt ra khi tổ chức kỳ khảo sát lớp 12.

Nắm vững tinh thần này, Trường THPT Ba Vì, huyện Ba Vì phổ biến đến phụ huynh, học sinh không cần quá lo lắng mà bước vào kỳ kiểm tra với tâm lý thoải mái và tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực nhất để kết quả phản ánh thực chất quá trình học tập của mình.

“Trước khi tham gia thi thử không mất phí, tôi nhắc con học tập, ôn luyện cẩn thận và không được phép chủ quan; luôn cố gắng phân bố thời gian hợp lý, không coi thường câu dễ, không mất nhiều thời gian vào câu quá khó… để đạt được điểm số tốt”- phụ huynh Phạm Ngọc Thu, quận Nam Từ Liêm chia sẻ.

Được biết, như năm học trước, kỳ khảo sát học sinh lớp 12 của Hà Nội sẽ tổ chức theo cụm trường. Hiệu trưởng trường cụm trưởng xây dựng kế hoạch chi tiết cho việc tổ chức kiểm tra khảo sát, bảo đảm nguyên tắc chung an toàn, nghiêm túc, khách quan, đạt kết quả trung thực, phản ánh đúng chất lượng dạy, học. Thời điểm hiện tại, các trường và các cụm trường đã sẵn sàng mọi công tác cho kỳ khảo sát.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ