Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT qua truyền hình từ 19/4

Kinhtedothi - Học sinh lớp 12 tại Hà Nội sẽ có hơn 2 tháng ôn thi tốt nghiệp THPT 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh qua truyền hình, bắt đầu từ 19/4 đến 23/6.
Học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT qua truyền hình từ 19/4
Học sinh Hà Nội có hơn 2 tháng ôn thi tốt nghiệp THPT qua truyền hình

Theo kế hoạch, 20 giờ ngày 19/4, Đài PT&TH Hà Nội sẽ phát sóng số đầu tiên cho đợt ôn thi tốt nghiệp THPT trên truyền hình cho học sinh Hà Nội. Chương trình do Sở GD&ĐT Hà Nội chủ trì tổ chức. Các bài giảng ôn tập sẽ được phát sóng trên kênh H2 của Đài PT&TH Hà Nội.

Với thời lượng mỗi tiết dạy từ 35 đến 40 phút, học sinh sẽ được các giáo viên giỏi, nhiều kinh nghiệm của các trường THPT trên địa bàn thành phố giảng dạy, ôn tập ở 3 môn ngữ văn, toán, tiếng Anh.

Bên cạnh việc hỗ trợ củng cố kiến thức, học sinh còn được các giáo viên hướng dẫn kỹ năng làm bài ở từng môn, đặc biệt là với các môn thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Từ kinh nghiệm đã triển khai ở những năm trước, giờ phát sóng được lựa chọn phù hợp, thuận tiện cho học sinh, cụ thể là từ 20 giờ đến 20 giờ 40 các tối thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Thời gian ôn tập trên sóng truyền hình kéo dài từ ngày 19/4 đến 23/6/2024.

Với sự hướng dẫn, hỗ trợ của cán bộ, chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội, đội ngũ giáo viên đã và đang khẩn trương vừa xây dựng nội dung bài giảng, nội dung ôn tập củng cố kiến thức ở mỗi tiết học, đồng thời tham gia ghi hình để sẵn sàng phát sóng.

Thông qua việc theo dõi các tiết dạy trên truyền hình, không chỉ học sinh lớp 12 mà giáo viên các môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ của các trường học trên địa bàn TP cũng có thể học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy, hướng dẫn học sinh ôn tập.

Việc tổ chức ôn tập trên truyền hình nhằm hỗ trợ học sinh lớp 12 trên địa bàn Hà Nội, nhất là học sinh ở xa trung tâm, học sinh không có điều kiện được củng cố, hệ thống lại các kiến thức trọng tâm, cơ bản, cốt lõi và nâng cao kỹ năng làm bài.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28, 29/6/2024. Trong đó: ngày 26/6/2024, thí sinh làm thủ tục dự thi. Ngày 27, 28/6/2024 là thời gian tổ chức coi thi (thi chính thức) và ngày 29/6/2024 là ngày thi dự phòng. Bộ GD&ĐT dự kiến công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 17/7/2024.

 

Năm 2023, Hà Nội có 99,56% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, tăng 0,27% so với năm 2022 và tăng 11 bậc trong xếp loại toàn quốc (từ xếp thứ 27 xuống vị trí 16). Năm nay, Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục đặt mục tiêu cải thiện thứ hạng, đồng thời nâng phổ điểm cũng như bảo đảm đồng đều giữa các môn thi.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đào tạo “Học nghề có lương”

Đào tạo “Học nghề có lương”

23 May, 05:14 AM

Kinhtedothi - Với chương trình đào tạo “Học nghề có lương” đã giúp học sinh các trường trung cấp, cao đẳng được rèn luyện kỹ năng chuyên môn, DN đón nhận ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và với chương trình này, các em làm chủ tay nghề khi tốt nghiệp, tăng lợi thế cạnh tranh khi ra trường, tự tin bước vào thị trường lao động.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ