Hà Nội: hơn 76.000 người dân đi sơ tán tránh bão lũ đã trở về nhà

Tùng Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính đến ngày 1/10, mực nước các sông trên địa bàn Hà Nội tiếp tục xuống dần, tình trạng ngập lụt khu vực ven sông đã giảm. Tuy nhiên, hơn 2.000 người dân các địa phương ven sông, chủ yếu tại huyện Chương Mỹ vẫn chưa thể trở về nhà.

Người dân Hà Nội tập trung khắc phục hậu quả sau bão lũ.
Người dân Hà Nội tập trung khắc phục hậu quả sau bão lũ.

Trong những ngày qua, các ảnh hưởng do mưa, lũ trên địa bàn Hà Nội đã giảm dần do mực nước các sông đang rút. Một số sông đã ở mức dưới báo động. Ngập lụt của các khu dân cư ven các sông giảm.

Ghi nhận cho thấy, mực nước sông Đáy, sông Tích, sông Bùi đang xuống. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng úng ngập trên địa bàn các địa phương bị ảnh hưởng bởi lũ lớn như: Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai...

Cập nhật đến sáng 1/10, đã có 76.080 người trở về từ nơi sơ tán trên tổng số 78.455 người dân được triển khai sơ tán, di dời tại các địa bàn có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa, lũ, úng ngập, nguy hiểm. Số còn lại 2.375 người, tập trung chủ yếu ở huyện Chương Mỹ còn 2.238 người.

Huyện Chương Mỹ vẫn còn hơn 2.000 người dân chưa thể trở về nhà.
Huyện Chương Mỹ vẫn còn hơn 2.000 người dân chưa thể trở về nhà.

Sáng 1/10, Công ty TNHH MTV Thủy lợi sông Tích đang duy trì vận hành 8 trạm bơm tiêu với 29 máy bơm, tổng lượng bơm tiêu khoảng 140.000 m3/giờ, tập trung thiêu thoát nước tại các vùng trũng, thấp, khu dân cư ven sông.

Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Hà Nội Đào Quang Khải cho biết, hiện nay, đơn vị đang tiếp tục đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã, các sở, ngành tập trung cao độ khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão để sớm phục hồi sản xuất, đời sống của người dân.

Bên cạnh đó, các sở ngành, địa phương tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, diễn biến công trình đê điều, thuỷ lợi, giao thông… Chủ động chỉ đạo, triển khai ứng phó theo thẩm quyền, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, sát với tình hình thực tế trên địa bàn.