Hà Nội hướng tới phát triển futsal chuyên nghiệp

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đội tuyển futsal Việt Nam hai lần giành vé tham dự VCK World Cup là tiền đề để các địa phương phát triển bộ môn bóng đá trong nhà (futsal). Trong đó Hà Nội là một trong những đơn vị đi đầu ở thể thao phong trào cũng như thành tích cao, dần hướng tới sự chuyên nghiệp.

Thiếu sân chơi

Với thành tích 2 lần giành vé tham dự VCK futsal World Cup, trong những năm qua, bộ môn futsal dần chiếm được tình yêu đối với người hâm mộ so với các môn thể thao khác. Đó cũng là minh chứng cho sự phát triển không kém so với các nước trong khu vực cũng như châu lục. Tuy nhiên, bộ môn futsal phát triển chưa đồng đều trên cả nước, chủ yếu mạnh ở khu vực TP Hồ Chí Minh.

Futsal Hà Nội hướng tới phát triển futsal chuyên nghiệp khi lần đầu tiên tổ chức Giải futsal vô địch TP Hà Nội - Cup LS năm 2022. Ảnh: Minh Quang Auto FC.
Futsal Hà Nội hướng tới phát triển futsal chuyên nghiệp khi lần đầu tiên tổ chức Giải futsal vô địch TP Hà Nội - Cup LS năm 2022. Ảnh: Minh Quang Auto FC.

Hiện tại, Hà Nội đã có nhiều trung tâm bóng đá cộng đồng nhưng chưa có đơn vị nào chuyên về futsal. Nguyên nhân được đưa ra bởi những lớp học futsal vào trong nhà thi đấu mất chi phí cao, khó đáp ứng mục tiêu phát triển môn thể thao này.

Tình trạng thiếu sân tập, trang thiết bị tập luyện khá phổ biến tại Hà Nội khi chỉ có 1 sân tập duy nhất của 1 đội bóng chuyên nghiệp là Thái Sơn Bắc. Điều này dẫn đến đa số các đội bóng không có sân bãi riêng để duy trì hoạt động, tập luyện. Thêm nữa, chất lượng sân không tốt, khiến các cầu thủ dễ bị chấn thương. Khác so với sân thi đấu cỏ nhân tạo cũng như tự nhiên, sân thi đấu môn futsal tại Hà Nội chưa thể đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng theo đúng tiêu chuẩn FIFA như: Mặt sân phải mềm, phẳng, chống trơn trượt và chất liệu không bị bào mòn. 

Bên cạnh đó, Hà Nội không có nhiều giải đấu được tổ chức khiến người chơi không còn theo đuổi đam mê. Trái ngược với các giải đấu sân 7 hay còn gọi là bóng phủi rất thịnh hành tại Hà Nội được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, hình ảnh đấy ắp khán giả Thủ đô kéo đến sân bóng Trung tâm VHTT&TT quận Hoàng Mai vào mỗi cuối tuần là dẫn chứng cụ thể nhất. Việc không có cơ sở vật chất, các giải đấu, đội bóng cọ xát, tình yêu của người hâm mộ là những nguyên nhân khiến futsal Hà Nội chưa phát triển trong thời gian dài.

Theo Phó Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Hà Nội (HNFF) Nguyễn Sơn Hà, futsal là môn thể thao hấp dẫn và thu hút được đông đảo người tham gia tập luyện. Tuy nhiên, để phát triển theo hướng chuyên nghiệp cũng không dễ dàng, bởi đặc thù của môn futsal là phải có sân tập và thi đấu đạt chuẩn.

“Hiện số lượng sân bóng để chơi futsal ở Hà Nội còn rất hạn chế, giải đấu không nhiều. Điều mong muốn của HNFF trong vòng 3 đến 5 năm nữa, chất lượng các đội futsal khá dần lên, phong trào ngày càng phát triển” - ông Nguyễn Sơn Hà bày tỏ.

Hướng tới phát triển chuyên nghiệp

Để hướng đến sự phát triển sâu rộng cũng như lâu dài, lần đầu tiên HNFF tổ chức Giải futsal vô địch TP Hà Nội - Cup LS năm 2022 và kết thúc vào tháng 10 vừa qua. Giải đấu được hướng đến mục đích phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân Thủ đô nói chung và để tạo ra một sân chơi futsal chuyên nghiệp, quy mô, lành mạnh dành cho đối tượng thanh, thiếu niên trên địa bàn TP Hà Nội nói riêng.

Tham gia của 8 đội futsal trên địa bàn TP: Hà Thành, Trẻ Hà Nội, Trường Đại học Điện lực, Minh Quang Auto FC, Trường Cao đẳng FPT, Trường Đại học Công nghiệp, Trẻ Thái Sơn Bắc, MUSVN. Sau các trận đấu kịch tích tại Nhà thi đấu huyện Hoài Đức, Minh Quang Auto FC đã lên ngôi vô địch.

Phó Tổng Thư ký HNFF Nguyễn Sơn Hà khẳng định, giải đấu là sân chơi thiết thực và cần thiết đối với bộ môn futsal tại Hà Nội cũng như miền Bắc. Với mong muốn mang đến sự khác biệt, giải đấu vừa qua được tổ chức chuyên nghiệp hóa dần các khâu tổ chức: Thiết kế bảng biển, sân bãi, áo đấu, truyền thông, đội ngũ trọng tài.

“Khi đã thành công về chất lượng chuyên môn ngay ở lần đầu tổ chức, chắc chắn giải sẽ thu hút sự quan tâm của các DN đầu tư, tài trợ. Giúp giải đấu hướng tới sự chuyên nghiệp hơn trong tương lai, tạo thêm niềm tin cho người đam mê futsal” - Nguyễn Sơn Hà khẳng định.

Bên cách đó, giới chuyên môn cũng cho rằng việc tổ chức giải mở ra cơ hội phát triển mới cho bộ môn tại Hà Nội. Tuy nhiên, để hướng đến một sân chơi chuyên nghiệp hơn đòi hỏi HNFF tổ chức thêm nhiều giải đấu, thay vì một lần/năm. 

Theo Chủ tịch HNFF Tô Văn Động, Liên đoàn sẽ tập trung đầu tư, đào tạo đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài chuyên nghiệp để tham gia các giải đấu. Sẽ chú trọng việc vận động các nhà tài trợ tham gia đầu tư, ủng hộ môn futsal của Hà Nội: “Về lâu dài, HNFF xác định phải có hệ thống sân thi đấu, sân tập, nhà tập luyện phụ trợ và các công trình phục vụ công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên, tạo nguồn cho đội tuyển futsal quốc gia” – ông Tô Văn Động nhấn mạnh.

 

“Đã đến lúc futsal Việt Nam phải nâng cấp các giải đấu trong nước. Thái Lan, Nhật Bản, Iran hay Uzbekistan sở hữu giải đấu với chất lượng và có những bước phát triển chênh lệch với Việt Nam từ 2 đến 3 bậc. Tôi nghĩ việc cải thiện giải trong nước là rất quan trọng để giúp futsal Việt Nam phát triển, thu hẹp khoảng cách với những cường quốc futsal châu Á và thế giới” - Trưởng ban futsal của VFF Trần Anh Tú.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần