Hà Nội hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”

Thái San
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/7, UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2016.

Mục đích của kế hoạch nhằm quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày 30/7 - "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” hàng năm, đồng thời tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức, hành động trong toàn xã hội nói chung và người dân Thủ đô nói riêng về phòng chống mua bán người.
Hà Nội hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” - Ảnh 1
Bên cạnh đó, tổ chức triển khai đến cơ sở để “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” trở thành ngày hội của toàn dân, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người.

Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” với những nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, thiết thực (trên phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin truyền thông cơ sở, pa nô, áp phích...) theo các khẩu hiệu hành động: “Tích cực hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”; “Chung tay phòng, chống nạn mua bán người” và “Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội” nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội.

Đồng thời, tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp trong chủ động phòng ngừa, phát hiện, triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm mua bán người. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán trở về theo đúng quy định của pháp luật.

Theo phân công nhiệm vụ, Công an TP Hà Nội (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138/TP) đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc để Nhân dân tích cực tự giác tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người, không để tội phạm lợi dụng hoạt động. Tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện, điều tra, khám phá các vụ án, đường dây phạm tội, truy bắt đối tượng, tiếp nhận, giải cứu nạn nhân bị mua bán. Hàng năm, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người trên địa bàn toàn TP để tập trung sự chỉ đạo và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm mua bán người.

Công an TP Hà Nội chủ động phối hợp với Công an các tỉnh biên giới, Công an các nước trong khu vực, nhất là các nước đã ký kết Hiệp định về tăng cường hợp tác phòng, chống mua bán người, như: Trung Quốc, Lào... để trao đổi thông tin, tài liệu và phối hợp điều tra xác minh, giải cứu nạn nhân, truy bắt tội phạm mua bán người đạt hiệu quả.

UBND các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức triển khai, quán triệt, hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" đến cấp cơ sở.

Viện KSND, TAND TP phối hợp các Cơ quan CSĐT của Công an TP đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án mua bán người. Tiến hành xét xử công khai, lưu động các vụ phạm tội mua bán người nhằm tuyên truyền, giáo dục, răn đe tội phạm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần