Hà Nội: Kết nối điểm đến du lịch xã Kim Anh
Kinhtedothi- Là vùng đất lưu giữ nhiều di tích văn hóa, cảnh quan thiên nhiên phong phú, xã Kim Anh có nhiều lợi thế phát triển du lịch. Nhưng để khai thác thế mạnh này, đòi hỏi xã Kim Anh nâng cấp cơ sở hạ tầng, liên kết với doanh nghiệp, địa phương xây dựng các tour đặc trưng. Đó là ý kiến của các doanh nghiệp, chuyên gia du lịch tại Hội nghị nâng cấp chất lượng dịch vụ và kết nối điểm đến du lịch của xã Kim Anh do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức ( 2/12)
Thiên nhiên đa dạng, giàu tài nguyên văn hoá
Là một xã nằm ở phía Bắc Thủ đô, có sự đa dạng về địa hình với hệ thống đồi, núi, hồ, rừng xen kẽ tạo thành cảnh quan thiên nhiên phong phú. Trên địa bàn xã có nhiều điểm đến thu hút khách du lịch tìm đến trong những kỳ nghỉ lễ như hồ Đồng Đò, núi Hàm Lợn, sân gold, trên địa bàn xã có trên 133 cơ sở lưu trú (homestay, villa, resort),
Bên cạnh đó, xã Kim Anh cũng là địa phương giàu tài nguyên văn hóa với hệ thống các di tích văn hóa, thắng cảnh, lễ hội nổi tiếng. Trên địa bàn xã huyện có 60 di tích lịch sử văn hóa với 1 di tích cấp Quốc gia, 4 di tích cấp thành phố) cùng hơn 30 lễ hội truyền thống. Những lễ hội này đã đóng góp đáng kể vào hoạt động thu hút du khách, khẳng định Kim Anh là địa chỉ mới cho những người muốn tìm về không gian xanh, trải nghiệm cuộc sống nông thôn miền núi.
Chia sẻ về định hướng phát triển du lịch tại địa phương, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Anh Đoàn Hiệp cho biết, trong quy hoạch phát triển du lịch Hà Nội định hướng đến năm 2030, xã Kim Anh đã xác định xây dựng xã trở thành khu du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng ven đô trọng điểm của Hà Nội. Trong đó, tập trung phát triển 4 dòng sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng sinh thái; Phát triển các cơ sở lưu trú xanh (homestay, villa, resort sinh thái) và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp; Du lịch trải nghiệm – giáo dục môi trường thông qua viêc tổ chức các hoạt động khám phá rừng và dã ngoại thiên nhiên.
Đồng thời khai thác nguồn nhân lực và sản phẩm địa phương, dịch vụ ẩm thực truyền thống, phát triển làng nghề và nông sản sạch tổ chức tour du lịch cộng đồng. “Kim Anh là địa phương với địa bàn có nhiều đồi núi nên thuận tiện cho việc khai thác loại hình du lịch thể thao – giải trí ngoài trời như đạp xe địa hình, chạy trail, cắm trại và team-building có kiểm soát”- ông Hiệp thông tin.
Đánh giá tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch của huyện Sóc Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch Hà Nội Nguyễn Tiến Đạt nêu rõ, bên cạnh các loại hình du lịch sinh thái, trải nghiệm, thể thao, nghỉ dưỡng cuối tuần... xẫ Kim Anh còn có lợi thế phát triển sản phẩm du lịch gắn với nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe. “Với lợi thế gần sân bay quốc tế Nội Bài, xã Kim Anh có thể trở thành điểm lưu trú và trải nghiệm hấp dẫn cho du khách trong nước và quốc tế” - ông Đạt đánh giá.
Doanh nghiệp du lịch Hà Nội khảo sát khu du lịch sinh thái Thiên Phú Lâm (Xã Kim ANh). Ảnh: Hoài Nam
Tìm hướng thu hút khách
Mặc dù xã Kim Anh có nhiều tiềm năng để thu hút du khách, tuy nhiên du lịch Kim Anh vẫn chưa phát triển tương xứng với thế mạnh. Hiện việc đầu tư khai thác du lịch chủ yếu theo hình thức tự phát, thiếu tính chuyên nghiệp, trên địa bàn chưa có khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên. Xã Kim Anh cũng chưa có nhiều điểm vui chơi, giải trí, thiếu hệ thống nhà hàng đủ tiêu chuẩn phục vụ những đoàn khách số lượng lớn, nhân lực phục vụ du lịch chưa được đào tạo bài bản.
“Hiến kế” để xã Kim Anh thu hút khách, Nguyên trưởng khoa Du lịch (Đại học Văn hóa Hà Nội) Dương Văn Sáu cho rằng, hiện du khách đến với xã Kim Anh chủ yếu chỉ trong 1 ngày vì vậy muốn thu hút du khách, xã Kim Anh nên đẩy mạnh liên kết với các địa phương lân cận như Trung Giã, Nội Bài và tỉnh Phú Thọ để xây dựng tour dài ngày qua đó du khách lựa chọn xã Kim Anh làm điểm đến những ngày nghỉ cuối tuần.
Đồng tình với ý kiến này, Chủ tịch Liên chi hội Du lịch xanh Việt Nam Phùng Quang Thắng cho biết, để thu hút du khách đòi hỏi xã Kim Anh cần sản phẩm khác biệt theo hướng du lịch xanh thay vì phát triển du lịch đại trà chỉ đến địa phương để ngắm cảnh. Thời gian tới xã Kim Anh nên kết hợp với các doanh nghiệp du lịch Hà Nội đầu tư sản phẩm khác biệt và trải nghiệm xanh như tour xe đạp, chèo SUP, chèo kayak; Tour đi bộ, leo núi, giáo dục môi trường; Tour trang trại không rác nhà bếp, trải nghiệm làm nông mùa vụ và nghề thủ công. “ Muốn phát triển du lịch, xã Kim Anh cần tiếp cận du lịch xanh như một hệ sinh thái trên toàn xã với sự tham gia tích cực của cộng đồng qua đó được hưởng lợi. Khi triển khai đúng, xã Kim Anh có thể trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn thu hút khách, trở thành vùng du lịch xanh kiểu mẫu cho mô hình rừng, hồ và nông thôn của Hà Nội”-ông Thắng nhấn mạnh.
Dưới góc độ doanh nghiệp du lịch, Giám đốc Công ty du lịch CEO Travelogy Việt Nam Vũ Văn Tuyên đề xuất, xây dựng Kim Anh trở thành khu du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng ven đô trọng điểm của Hà Nội, dựa trên mô hình: “Du lịch bền vững – Bảo tồn rừng – Phát triển kinh tế địa phương”.
Tuy nhiên trong quá trình xây dựng tour, địa phương nên xác định thị trường khách cần khai thác để xây dựng tour phù hợp. Cụ thể tour nghỉ dưỡng sinh thái – chăm sóc sức khỏe toàn diện dành cho du khác Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu, khách công tác tại Hà Nội; Với những gia đình ngoại quốc đang sinh sống tại Hà Nội và trường quốc tế tại Hà Nội, khách trẻ châu Âu yêu thiên nhiên…xã Kim Anh nên xây dựng mô hình Trải nghiệm rừng – văn hóa – đời sống cộng đồng- giáo dục môi trường…
“Tuy nhiên để xây dựng tour đòi hỏi UBND xã Kim Anh xây dựng mối kết nối giữa các điểm cung ứng dịch vụ nghỉ dưỡng, ẩm thực…với doanh nghiệp lữ hành. Đồng thời có những chính sách kêu gọi hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, xây dựng quảng bá thương hiệu du lịch Kim Anh với những điểm độc đáo khác biệt so với các địa phương khác ”-ông Tuyên đề xuất.
Để “chắp cánh" cho du lịch xã Kim Anh, Phó giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, thời gian tới địa phương cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng phục vụ du lịch; Nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cơ sở nghỉ dưỡng, lưu trú, ăn uống, tham quan trải nghiệm. Đồng thời tăng cường đào tạo nguồn nhân lực du lịch tại chỗ, nâng cao kỹ năng phục vụ, kỹ năng giao tiếp, khuyến khích người dân tham gia vào hoạt động du lịch theo hướng chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng và bền vững.
“Nhằm hỗ trợ du lịch xã Kim Anh “cất cánh” thời gian tới Sở Du lịch Hà Nội sẽ đồng hành cùng địa phương trong việc tập huấn kiến thức, nghiệp vụ, hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điểm đến, quảng bá hình ảnh. “Ngày trong năm 2025, Sở Du lịch Hà Nội sẽ kết nối các doanh nghiệp du lịch đồng hành cùng địa phương trong việc thiết kế tour, kết nối tuyến du lịch….thử nghiệm khai thác một số sản phẩm mới. Sở Du lịch cam kết làm đầu mối hỗ trợ, điều phối và tháo gỡ khó khăn để việc hợp tác xây dựng tour, kêu gọi đầu tư triển khai hiệu quả”-ông Hiếu cam kết.

Du lịch Hà Nội đón 30,94 triệu lượt khách trong 11 tháng
Kinhtedothi - Ngày 27/11, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, trong tháng 11/2025, ngành du lịch Thủ đô đã đón 2,5 triệu lượt khách, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2025: quảng bá văn hóa Thủ đô ra thế giới
Kinhtedothi - Chiều 15/11, tại không gian hồ Hoàn Kiếm, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2025, thu hút sự tham gia của khoảng 1.400 người. Là hoạt động nối tiếp sau Lễ bế mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025, chương trình góp phần lan tỏa tình yêu áo dài, đồng thời tôn vinh giá trị của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Du lịch Hà Nội - Vĩnh Long liên kết song hành thu hút khách
Kinhtedothi - Với tiềm năng du lịch rộng lớn của tỉnh Vĩnh Long sau sáp nhập, việc liên kết du lịch giữa Thủ đô Hà Nội và Vĩnh Long sẽ mở ra cơ hội xây dựng sản phẩm, tăng trải nghiệm cho du khách khi đến Việt Nam. Đó là khẳng định của Sở Du lịch Hà Nội tại Hội nghị Xúc tiến, quảng bá, hợp tác phát triển du lịch giữa Hà Nội và Vĩnh Long sáng nay (5/11).





