Hà Nội: Kết quả giảm nghèo là 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô

Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngành LĐTB&XH Hà Nội thực hiện chính sách giảm nghèo mới, phấn đấu đến hết năm 2020, toàn TP cơ bản không còn hộ nghèo.

Ngày 10/1, Sở LĐTB&XH Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng.
Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng khen thưởng cho các tập thể ngành LĐTB&XH Hà Nội đã đạt thành tích xuất sắc năm 2019. Ảnh: Oanh Trần
Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Quốc Khánh cho biết, trong năm 2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức 148 phiên giao dịch việc làm với 52.975 lượt lao động được phỏng vấn, tư vấn hướng nghiệp; 22.095 lao động được tuyển dụng. Toàn TP đã giải quyết việc làm cho 190.975 lao động, đạt 124% kế hoạch năm.
Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tuyển sinh và dạy nghề cho 205.000 người, đạt 100% kế hoạch, tăng 10,8% so với năm 2018. “Đến nay, Hà Nội đã có 100% các cơ sở giáo dục công lập thuộc TP thực hiện đào tạo gắn với DN và 90% học sinh - sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp” - ông Quốc Khánh thông tin thêm.
Trong năm qua, Sở LĐTB&XH Hà Nội đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất UBND TP ban hành và triển khai thực hiện tốt chính sách đối với người có công. Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, toàn TP đã vận động Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” được 37,5 tỷ đồng, đạt 169,6%; tặng 4.790  sổ tiết kiệm tình nghĩa với kinh phí 5,6 tỷ đồng; trích ngân sách địa phương và vận động xã hội hóa 19,2 tỷ đồng tu sửa, nâng cấp 458 nhà ở cho người có công với cách mạng, đạt 174,8% kế hoạch...
Các cơ sở cai nghiện ma túy của TP đã tiếp nhận, cai nghiện bắt buộc cho 974 người, đạt 121,8% kế hoạch; cai nghiện tự nguyện cho 2.108 người, đạt 105,4% kế hoạch. Tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng cho 832 người, đạt 138,7% kế hoạch.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng ghi nhận và chúc mừng kết quả mà tập thể công chức và người lao động (NLĐ) trong toàn ngành LĐTB&XH TP đã đạt được trong năm 2019. Toàn ngành đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ lao động đang làm việc qua đào tạo đạt 67,51%; tỷ lệ thất nghiệp thành thị tiếp tục giảm còn 2,1%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,42% với gần 1/3 quận, huyện không còn hộ nghèo...
Kết quả này đã vượt mục tiêu đặt ra giai đoạn 2016 - 2020; và là điểm sáng của Ngành khi tiếp tục được TP chọn là 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô năm 2019.
Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng khen thưởng cho các cá nhân. Ảnh: Oanh Trần
Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của cả nước với nhiều sự kiện lớn. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu năm 2020 và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng đề nghị ngành LĐTB&XH Hà Nội bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Bộ LĐTB&XH, Thành ủy, HĐND, UBND TP... Ngành tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực của toàn xã hội cho công tác giảm nghèo, GDNN và chăm lo đời sống người có công, các đối tượng yếu thế và chăm sóc, bảo vệ trẻ em.
Cùng với đó, tăng cường giải quyết việc làm; thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ tạo việc làm. Đặc biệt, chú trọng hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên lập nghiệp, khởi sự DN, chuyển dịch việc làm khu vực nông thôn; hỗ trợ tạo việc làm cho lao động yếu thế; triển khai các giải pháp hỗ trợ, thức đẩy thị trường lao động.
Ngành LĐTB&XH Hà Nội đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN; khuyến khích mạnh mẽ DN tham gia đào tạo nghề, gắn đào tạo ngề với nhu cầu sử dụng lao động của DN, thị trường lao động. Và chuẩn bị những điều kiện cần thiết để các cơ sở GDNN sẵn sàng thực hiện cơ chế tự chủ từ năm 2021.
Song song với đó là thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công với cách mạng. Hà Nội phấn đấu 100% hộ gia đình chính sách người có công có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của dân nơi cư trú.
Đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện chính sách, chương trình, giải pháp giảm nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều; thực hiện chính sách giảm nghèo mới để tiến tới giảm nghèo bền vững; phấn đấu đến hết năm 2020, toàn TP cơ bản không còn hộ nghèo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần