Hà Nội kêu gọi đầu tư từ các lĩnh vực thế mạnh của doanh nghiệp Hàn Quốc

D. Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội mong muốn thu hút đầu tư từ các lĩnh vực thế mạnh của doanh nghiệp Hàn Quốc như phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị; khu đô thị thông minh; hạ tầng cấp nước, thoát nước, môi trường...

Tối 6/12, UBND TP Hà Nội đã tổ chức tọa đàm Xúc tiến đầu tư với đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc. Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản. Về phía Hàn Quốc có ông Kim Ki-mun, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc cùng đại diện một số doanh nghiệp Hàn Quốc.
 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung phát biểu tại tọa đàm
Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, năm 2019, dự kiến Hà Nội sẽ thu hút 8,05 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, nâng tổng số vốn đầu tư nước ngoài của thành phố lũy kế đến nay đạt 42,3 tỷ USD. Trong đó, Hàn Quốc là quốc gia đứng thứ nhất về số lượng các dự án với 2.010 dự án đang hoạt động, đứng thứ 3 về tổng số vốn đầu tư đăng ký với hơn 5,5 tỷ USD. Năm 2019, có 351 dự án mới với tổng số vốn 1,25 tỷ USD của các nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư vào Hà Nội.
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, ngày 28/11/2019 vừa qua, tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, thành phố Hà Nội đã trao 19 văn kiện, trong đó có 1 giấy chứng nhận đầu tư, 4 quyết định chủ trương đầu tư và 14 bản ghi nhớ về ý định hợp tác cho các nhà đầu tư Hàn Quốc. Tổng số vốn mà các nhà đầu tư Hàn Quốc quyết định và có ý định đầu tư vào Hà Nội trong đợt này lên tới 15,135 tỷ USD.
 Các đại biểu cùng bắt tay thể hiện tinh thần hợp tác
Hà Nội mong muốn thu hút đầu tư từ các lĩnh vực thế mạnh của doanh nghiệp Hàn Quốc như: Phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị; khu đô thị thông minh; hạ tầng cấp nước, thoát nước, môi trường; dịch vụ công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, du lịch, giáo dục đào tạo, y tế - chăm sóc sức khỏe, logistic; trung tâm tài chính.. Thành phố luôn lắng nghe ý kiến của các nhà đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ nhà đầu tư Hàn Quốc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; coi sự thành công của các nhà đầu tư nói chung và nhà đầu tư Hàn Quốc nói riêng chính là sự thành công của TP.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần