Hà Nội: Khai mạc Hội thao quốc phòng dân quân tự vệ năm 2022

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 10/11, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức khai mạc Hội thao Quốc phòng dân quân tự vệ và Trung đội dân quân cơ động năm 2022.

Hội thao nhằm biểu dương sức mạnh và cũng là cơ sở để đánh giá công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ Thủ đô Hà Nội. Qua hội thao, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẽ tuyển chọn những tập thể, cá nhân xuất sắc thành lập đội tuyển tham gia Hội thao Trung đội dân quân cơ động do Bộ Quốc phòng tổ chức vào năm 2023.

Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu khai mạc hội thao.
Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu khai mạc hội thao.

Hội thao cũng là hoạt động thiết thực để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022) và chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022).

Các vận động viên sẽ cùng tranh tài ở 12 nội dung, cả lý thuyết và thực hành, tiêu biểu như: Điều lệnh đội ngũ, võ tay không; bắn súng; các nội dung chuyên ngành (phòng không, thông tin, phòng hóa, công binh), chính trị, hậu cần, kỹ thuật... Hội thao sẽ diễn ra đến hết ngày 11/11.

Tiết mục đồng diễn nghệ thuật chào mừng khai mạc hội thao.
Tiết mục đồng diễn nghệ thuật chào mừng khai mạc hội thao.

Phát biểu khai mạc hội thao, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội yêu cầu ban tổ chức, ban giám khảo, trọng tài nêu cao tinh thần trách nhiệm, điều hành hội thao đúng kế hoạch, đánh giá kết quả khách quan, trung thực, công tâm. Cán bộ, chiến sĩ tham gia hội thao bình tĩnh, tự tin, phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực hết mình quyết tâm thi đấu giành thành tích, kết quả cao nhất.

Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt cũng đề nghị sau hội thao, chỉ huy các đơn vị căn cứ vào thành tích đã đạt được và những mặt còn hạn chế để tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương pháp huấn luyện cho phù hợp, phát huy được những điểm mạnh và có biện pháp khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ trong thời gian tới.