Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp THPT

Kinhtedothi – Ngày 11/2, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp THPT năm học 2024 - 2025 với sự tham gia của 152 nhà giáo.
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Quốc Toản cùng đại diện lãnh đạo Sở tặng hoa động viên thí sinh.

Hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp THPT là hoạt động chuyên môn được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh các thầy cô giáo có tiết dạy hay, hiệu quả với nhiều đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy.

Đây cũng là dịp để đội ngũ giáo viên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn ngành.

Năm học 2024 – 2025, Sở GD&ĐT tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp THPT ở các môn: toán, tiếng Anh và công nghệ.

Hôị thi giáo viên dạy giỏi là dịp để đội ngũ giáo viên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn.

Với chủ đề năm học “Dạy sáng tạo - Học chủ động - Cùng phát triển”, Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp trường và cụm trường đã thu hút gần 5.200 giáo viên tại các nhà trường tham dự. Qua vòng các vòng thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn 105 giáo viên có thành tích xuất sắc dự thi cấp thành phố.

Tham dự vòng thi này, mỗi nhà giáo sẽ thực hành 1 tiết dạy và trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng của môn dự thi. Hội thi cấp thành phố được tổ chức tại 16 cụm trường THP trong thời gian từ nay đến ngày 4/3.

Khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của hội thi đối với mỗi nhà giáo cũng như với ngành GD&ĐT Hà Nội, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương lưu ý các thành viên Ban giám khảo không chỉ đánh giá giáo viên qua một tiết dạy dự thi mà cần nhìn nhận năng lực tổng thể của giáo viên qua nhiều tiêu chí như: phương pháp giảng dạy, khả năng sáng tạo, mức độ thu hút học sinh, hiệu quả giáo dục...

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đề nghị, sau hội thi, các giám khảo cần tổng hợp, đúc rút kinh nghiệm để đóng góp cho công tác bồi dưỡng giáo viên trong toàn TP.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ