Hà Nội bước vào năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng đầy quyết tâm. Nghị quyết số 482/NQ-HĐND ngày 26-11-2025 của HĐND thành phố Hà Nội xác định mục tiêu GRDP năm 2026 tăng trên 11%, hướng tới quỹ đạo tăng trưởng hai con số.
9 tháng năm 2026, GRDP Hà Nội tăng 8,85%, vượt mức 7,92% cùng kỳ năm trước, quy mô nền kinh tế đạt khoảng 1.294,9 nghìn tỷ đồng. Riêng trong quý III, GRDP của Hà Nội tăng trưởng hai con số: 10,02%, là mức tăng cao nhất của các quý năm 2026 với sự đóng góp tương đối đồng đều từ dịch vụ, xây dựng, đầu tư và tiêu dùng.
Kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do xung đột tại Trung Đông kéo dài, những cú sốc về nguồn cung năng lượng, chi phí vận tải gia tăng và điều kiện tài chính có xu hướng thắt chặt… Trong bối cảnh đó, việc Hà Nội duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô và giữ nhịp tăng trưởng khá cao mang ý nghĩa đặc biệt, phản ánh rõ năng lực chống chịu của nền kinh tế Thủ đô cũng như hiệu quả trong công tác điều hành.
Tăng trưởng 9 tháng mở ra cơ hội để tiếp tục phấn đấu cho mục tiêu tăng trưởng cuối năm 2026.
Tăng trưởng 9 tháng mở ra cơ hội để tiếp tục phấn đấu cho mục tiêu tăng trưởng cuối năm. Bên cạnh những kết quả tích cực, UBND thành phố Hà Nội nhận định nhiệm vụ tăng trưởng những tháng cuối năm còn nhiều thách thức.
Báo cáo của Sở Tài chính, sức khỏe doanh nghiệp còn đối mặt nhiều khó khăn khi có 26,1 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và 10,6 nghìn doanh nghiệp giải thể. Tồn kho ngành chế biến, chế tạo cuối tháng 9 tăng 26,5%.
Tốc độ xuất khẩu chưa đạt kỳ vọng, một số nhóm hàng chủ lực như máy móc, dệt may, gỗ còn suy giảm. Áp lực lạm phát cũng hiện hữu khi CPI bình quân 9 tháng tăng 4,91%; giá nhà ở, điện, nước, giáo dục và vật liệu xây dựng tăng khá cao, ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và sức mua.
“Đây là sức ép lớn, nhưng cũng là động lực để Hà Nội tăng tốc trong quý IV”, Phó giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Đỗ Thu Hằng cho biết.
Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số, thành phố tiếp tục phát huy tối đa các động lực tăng trưởng hiện có, đồng thời khai thác hiệu quả những động lực mới.
Trước yêu cầu tăng tốc trong những tháng cuối năm, Hà Nội sẽ rà soát phần tăng trưởng còn thiếu, tính toán giá trị tăng thêm cần tạo ra trong quý IV và phân bổ tới từng sở, ban, ngành, xã, phường.
Từ phía cung, việc tiếp tục thúc đẩy các ngành công nghiệp, xây dựng, bán buôn bán lẻ, dịch vụ lưu trú ăn uống, vận tải và vui chơi giải trí giữ vai trò quan trọng trong duy trì đà tăng trưởng. Song song với đó là yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng thông qua đổi mới công nghệ, cải thiện năng suất và gia tăng giá trị gia tăng.
Ở phía cầu, giải ngân đầu tư công được xác định là động lực then chốt thúc đẩy tổng cầu và lan tỏa tăng trưởng sang các khu vực kinh tế khác. Thành phố tiếp tục kiểm đếm tiến độ giải ngân đến từng chủ đầu tư, tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư, vật liệu và tổ chức thi công. Cùng với đó, tiếp tục thu hút dòng vốn FDI, đẩy nhanh giải ngân các dự án đã đăng ký, huy động hiệu quả nguồn lực đầu tư tư nhân và dân cư, duy trì đà tăng của xuất khẩu và tiêu dùng nội địa.
Thành phố thúc đẩy hiện thực hóa 50 bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác được ký kết tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô và Xúc tiến đầu tư năm 2026, hướng tới chuyển các cam kết thành dự án và dòng vốn thực tế, tạo hiệu ứng lan tỏa trong thu hút đầu tư tư nhân và FDI vào hạ tầng, phát triển đô thị.
Đáng chú ý, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá dựa trên các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi xanh. Đây là những lĩnh vực mang tính quyết định đối với khả năng duy trì tăng trưởng cao trong trung và dài hạn, đồng thời bảo đảm tăng trưởng có chất lượng và tính bền vững.
Nghị quyết số 312/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9-2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, mới ban hành, tại phụ lục về kịch bản tăng trưởng của các địa phương, Chính phủ yêu cầu 9 địa phương tăng trưởng trên 15% trong quý IV, trong đó Hà Nội (16,55%).
Theo đó, trên cơ sở kịch bản tăng trưởng quý IV của các ngành, lĩnh vực, địa phương, từng Bộ, cơ quan, địa phương xác định mục tiêu, nhiệm vụ, cơ quan thực hiện; rà soát, xác định các động lực, dư địa tăng trưởng những tháng cuối năm, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thuộc thẩm quyền và kịp thời tham mưu, đề xuất những vấn đề vượt thẩm quyền.
Theo đánh giá của các chuyên gia, trong quý IV, các động lực tăng trưởng của Hà Nội vẫn được duy trì.
Đối với thương mại, dịch vụ và tiêu dùng, đây tiếp tục là trụ cột và cũng là nhóm có khả năng tạo tăng trưởng nhanh nhất trong quý IV.
Trong 9 tháng, khu vực dịch tăng 9,14%, đóng góp hơn 6 điểm phần trăm vào tăng trưởng 9 tháng. Sự phục hồi của các ngành thương mại, vận tải, du lịch, thông tin truyền thông đã tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng.
Quý IV là cao điểm kích cầu tiêu dùng, thương mại, du lịch.
“Từ nay tới cuối năm, kỳ vọng Hà Nội có thêm lực đẩy giai đoạn này từ chuỗi sự kiện, lễ hội và hoạt động chuẩn bị cho dịp Tết, qua đó kích thích tiêu dùng, mua sắm, du lịch và dịch vụ”, chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Minh Phong chia sẻ.
Đặc biệt, dư địa kinh tế đêm của Hà Nội rất lớn. Là trung tâm chính trị, văn hóa và du lịch lớn của cả nước, Hà Nội mỗi năm đón hàng chục triệu lượt khách trong nước và quốc tế. Những năm gần đây, Thủ đô liên tục được vinh danh trên các bảng xếp hạng du lịch quốc tế nhờ hệ thống di sản phong phú, ẩm thực đặc sắc và chiều sâu văn hóa hiếm có. Theo TS Nguyễn Minh Phong, điều Hà Nội cần hiện nay là thêm các hoạt động sau 22h, với một chiến lược phát triển đồng bộ, trong đó văn hóa và di sản đóng vai trò trung tâm.
Trong khi đó, dư địa thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Hà Nội còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Một điểm đáng chú ý trong cơ cấu dòng vốn là hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ thu hút khoảng 2,243 tỷ USD, chiếm 55,2% tổng vốn FDI vào Hà Nội trong 9 tháng.
Hà Nội đang định hướng trở thành trung tâm công nghệ cao và bán dẫn, cùng với tiềm năng mạnh mẽ trong nghiên cứu và phát triển (R&D) và đổi mới sáng tạo nhờ lợi thế về nguồn nhân lực. Nhu cầu đầu tư vào các giải pháp đô thị thông minh và hạ tầng xanh, năng lượng tái tạo, xử lý chất thải công nghệ cao cũng rất lớn. Ngoài ra, các dự án dịch vụ chất lượng cao như tài chính, ngân hàng, du lịch, y tế, giáo dục vẫn còn nhiều tiềm năng để thu hút vốn FDI...
Hà Nội xác định đầu tư công và xây dựng là động lực trực tiếp trong những tháng cuối năm, thành phố đang tăng tốc trong triển khai các dự án Vành đai 4, cầu bắc qua sông Hồng, đường sắt đô thị và các công trình chống ngập.
Về đầu tư xây dựng, đây là khu vực thành phố xác định là động lực cần tạo đột phá lớn nhất trong những tháng cuối năm.
Nhiều dự án hạ tầng chiến lược được đẩy nhanh. Thành phố đang triển khai 84 dự án (quy mô khoảng 330.458 tỷ đồng). Các tuyến đường vành đai; tuyến đường đô thị; nhiều cầu lớn qua sông Hồng được thúc đẩy thi công.
Ở lĩnh vực đô thị, 10/10 công trình tiêu thoát nước khẩn cấp đã vận hành, góp phần giảm ngập. Thành phố cũng đặt mục tiêu cung ứng khoảng 24.000 căn nhà ở xã hội và đẩy nhanh cải tạo chung cư cũ trong năm nay.
Thành phố kích hoạt tổ công tác liên ngành, từng nhiệm vụ được giao rõ tiến độ, nhất là việc bàn giao mặt bằng sạch, phê duyệt phương án bồi thường, bố trí tái định cư, nghiệm thu khối lượng và giải ngân vốn.
GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế Việt Nam, cho rằng với quy mô vốn đầu tư công lớn, Hà Nội có điều kiện tạo thêm động lực cho tăng trưởng nếu dòng vốn được hấp thụ nhanh và hiệu quả.
GS.TS Hoàng Văn Cường nhận định, kết quả giải ngân đầu tư công phản ánh quyết tâm chính trị rất lớn và năng lực điều hành vượt trội của thành phố. “Hà Nội là địa phương gặp nhiều thách thức nhất về giải ngân do giá đất bồi thường GPMB cực kỳ cao, mặt bằng thi công chật hẹp trong đô thị và sự khan hiếm nguyên vật liệu. Những kết quả ấn tượng là nhờ việc vận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương và thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của bộ máy lãnh đạo thành phố".
Từ nay đến cuối năm, Hà Nội tiếp tục tăng tốc giải ngân, song song với bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư. Với khối lượng vốn còn lại, việc xác định rõ từng điểm nghẽn, từng phần việc, từng mốc thời gian và trách nhiệm của từng cơ quan sẽ có ý nghĩa quan trọng trong chặng nước rút.
Khi dòng vốn được hấp thụ hiệu quả, những công trình hạ tầng hoàn thành không chỉ bổ sung tài sản công mà còn mở rộng không gian phát triển, cải thiện kết nối và tạo thêm dư địa cho tăng trưởng của Thủ đô.
Lợi thế cạnh tranh của Hà Nội còn đến từ tập trung trí tuệ, năng lực hoạch định chính sách và đổi mới mô hình quản trị để giải phóng nguồn lực.
TS Nguyễn Quốc Việt, Chuyên gia Chính sách công, Trường Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu dẫn dắt với những kết quả tích cực. Kết quả này có được là nhờ thành phố đã quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, áp dụng các chính sách linh hoạt.
Song, áp lực từ lạm phát toàn cầu và yêu cầu làm mới các động lực tăng trưởng cũ đặt thành phố trước một bước ngoặt phát triển. Để bứt phá tăng trưởng, Hà Nội cần tạo ra một “lớp năng suất mới” dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Hà Nội đã khẳng định vị thế trung tâm công nghệ. Năm 2026, Thủ đô Hà Nội xuất sắc dẫn đầu toàn quốc về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII). Sức mạnh của các "đầu tàu" kinh tế được thể hiện rõ nét qua việc thống trị các chỉ số thành phần với những thế mạnh tuyệt đối ở lĩnh vực nghiên cứu và phát triển (nhân lực, chi phí, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động R&D) cũng như các đầu ra về tài sản trí tuệ như sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu và chỉ số phát triển con người.
Trong giai đoạn phát triển mới, Hà Nội được định vị là địa phương đi đầu, hình mẫu trong đổi mới quản trị, cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển đô thị hiện đại, bền vững.
Đến nay, thành phố đã phê duyệt tái cấu trúc 1.552 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 90,1%. Công tác xây dựng công dân số ghi nhận điểm sáng với hơn 6,2 triệu tài khoản định danh trên ứng dụng iHanoi, trong khi Kho dữ liệu dùng chung đã tiếp nhận 2,72 triệu hồ sơ thủ tục hành chính.
TS Nguyễn Quốc Việt đánh giá cao thành phố khai thác các quy định của Luật Thủ đô 2026 để triển khai cơ chế sandbox (thử nghiệm có kiểm soát), đặt hàng theo kết quả trong nghiên cứu khoa học công nghệ, tập trung giải quyết các “bài toán lớn” cấp bách như chống ngập, ô nhiễm, cải cách thủ tục hành chính. Đây chính là cách để vận dụng Luật Thủ đô kêu gọi đầu tư hiệu quả, biến các cơ chế đặc thù thành nguồn lực phát triển thực chất.
Kết quả BPI - Chỉ số Hiệu quả kinh tế tư nhân thí điểm năm 2025, Hà Nội đạt vị trí thứ hai, tạo thêm cơ sở để thành phố tiếp tục cụ thể hóa các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.
Trọng tâm được đặt vào nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, tạo điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận bình đẳng các nguồn lực và cơ hội đầu tư, kinh doanh. Cùng với đó, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và khai thác dữ liệu dùng chung.
Điểm mấu chốt của giai đoạn nước rút là đột phá phải đi cùng kỷ luật, kỷ cương công vụ. Tinh thần được thành phố đặt ra là “rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ cơ quan chủ trì, rõ tiến độ, rõ kết quả đầu ra”, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng sở, ngành, xã, phường và từng chủ đầu tư, đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Nhiều doanh nghiệp đánh giá, thay đổi lớn nhất của Hà Nội không chỉ nằm ở các chính sách cụ thể, mà ở tinh thần đồng hành, lắng nghe và giải quyết vấn đề của chính quyền.
Cuộc thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030 được phát động. Phong trào thi đua mới của thành phố hướng tới kiến tạo môi trường phát triển bền vững, phục vụ người dân và doanh nghiệp; tạo động lực thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn và nâng cao hiệu quả quản trị địa phương theo yêu cầu phát triển bền vững.
TS Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhìn nhận: Làn sóng cải cách mới với các trụ cột gồm cải cách thể chế và pháp lý, phát triển khu vực tư nhân, thúc đẩy công nghệ và số hóa, triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn. Đây là “một bước tiến lớn,” có khả năng nâng triển vọng tăng trưởng trung hạn của nền kinh tế Thủ đô. Khi được vận hành linh hoạt, minh bạch và đồng bộ, thể chế sẽ trở thành động lực thúc đẩy phát triển.
Mục tiêu tăng trưởng hai con số là thách thức lớn. Hà Nội đang dồn toàn lực với quyết tâm chính trị rất cao của cả hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền đổi mới theo hướng hành động.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, năm 2026 là năm đầu triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nền tảng để thủ đô bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh, bền vững.
Hà Nội kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số, qua đó mở rộng quy mô nền kinh tế, nâng cao khả năng huy động, tích lũy nguồn lực cho đầu tư phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và bảo đảm an sinh xã hội.
Quan trọng hơn, đằng sau mỗi điểm phần trăm tăng trưởng là hàng triệu quyết định đầu tư, sản xuất, kinh doanh, lao động, tiêu dùng, học tập và sáng tạo của người dân, doanh nghiệp và các chủ thể xã hội. Bởi vậy, tăng trưởng hai con số phải trở thành mục tiêu chung, khát vọng chung và hành động chung của toàn xã hội.
Quan điểm phát triển của Thủ đô là hướng đến hình thành đô thị “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc”, nâng cao chất lượng sống, phúc lợi và sự hài của người dân.
Yêu cầu đặt ra với Hà Nội không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng, mà còn phải nâng cao chất lượng tăng trưởng, hướng tới phát triển bền vững, tạo đà cho giai đoạn phát triển mới, lấy hiệu quả thực chất của nền kinh tế, năng suất, sức cạnh tranh, sự phát triển của doanh nghiệp và việc làm, thu nhập, chất lượng cuộc sống của nhân dân làm thước đo cho sự phát triển.
Không chỉ nằm ở các con số tăng trưởng mà xa hơn chính là chất lượng sống. Phép thử cuối cùng chính là sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân, văn hóa và dịch vụ công..
Hà Nội đang hướng tới mục tiêu là đô thị thông minh, xanh, sạch đẹp, trở thành "thành phố toàn cầu", nhằm nâng cao chất lượng sống. Đó là không gian đô thị xanh và thông minh, hạ tầng y tế và giáo dục chất lượng cao, nâng cấp toàn diện các tiện ích công cộng phục vụ người dân, đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ xã hội tiêu chuẩn cao…
Hà Nội sẽ không chỉ là trung tâm của những giá trị truyền thống mà còn là biểu tượng của một đô thị thông minh, sáng tạo, là niềm tự hào của cả nước trên hành trình vươn tới tương lai. Với nền tảng phục hồi vững chắc, quyết tâm chính trị cao và định hướng phát triển rõ ràng, sự chung sức đồng lòng của người dân, doanh nghiệp, Thủ đô đang đứng trước cơ hội lớn để tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, đóng góp ngày càng quan trọng vào tăng trưởng chung của cả nước và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.






