Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: khám sức khỏe, tuyên truyền chính sách pháp luật cho nữ phạm nhân

Kinhtedothi-Ngày 17/8, Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phối hợp Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Trại giam Thanh Xuân tổ chức chương trình Truyền thông các chính sách của Nhà nước hỗ trợ với người chấp hành xong án phạt tù; khám sức khỏe sinh sản năm 2024 cho 300 nữ phạm nhân Phân trại số 3.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội Phạm Thị Mỹ Hoa cho biết, với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong nhiều năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội đã có nhiều chương trình, hoạt động nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giáo dục cải tạo phạm nhân nữ và giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng; tổ chức các hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, trại viên và học sinh nữ... qua đó giúp các chị em tái hòa nhập cộng đồng.

Tại chương trình, đã có 300 nữ phạm nhân được khám sức khỏe sinh sản

Chương trình truyền thông năm 2024 được tổ chức với mục đích hỗ trợ chị em phạm nhân nữ hiểu thêm về các chính sách của Đảng, Nhà nước quy định thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; các quy định hỗ trợ vay vốn ngân hàng chính sách, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm đối với người chấp hành xong án phạt tù... Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sẽ khám phụ khoa cho một số chị em nữ trong độ tuổi sinh sản; giúp chị em phát hiện sớm và điều trị kịp thời các bệnh phụ khoa.

Thượng tá Phạm Bá Quỳnh, Phó Giám thị Trại giam Thanh Xuân cho biết, hiện tại Phân trại số 3, Trại giam Thanh Xuân đang quản lý, giáo dục hơn 1.400 phạm nhân nữ. Nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội là do trình độ học vấn thấp, không có việc làm ổn định hoặc có việc làm nhưng thu nhập thấp, không đáp ứng nhu cầu cuộc sống hàng ngày; nghiện các chất ma túy, ít được tham gia vào các hoạt động, phong trào của Hội phụ nữ cơ sở tại địa phương.

Quang cảnh buổi tuyên truyền chính sách pháp luật

Xuất phát từ những nguyên nhân trên, ngay từ khi phạm nhân đến trại chấp hành án, đơn vị đã có nhiều cố gắng trong công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho phạm nhân; dạy và truyền nghề cho phạm nhân như các nghề may mặc, dệt thảm và một số nghề khác nhằm giúp đỡ họ có một nghề để lao động, dần ổn định cuộc sống khi chấp hành xong án phạt tù.

Tại chương trình, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Oai đã tặng 30 suất quà cho các nữ phạm nhân có nhiều tiến bộ trong cải tạo, được đề xuất giảm án và được đặc xá trong dịp này.

Đồng thời, để giúp các chị em hiểu hơn về các chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ đối với người chấp hành xong án phạt tù, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, báo cáo viên pháp luật Trung ương Cục C11 (Bộ Công an) đã truyền đạt chuyên đề “Các chính sách của Nhà nước hỗ trợ đối với người chấp hành xong án phạt tù”.

Công bố Quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước

Công bố Quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khi tiếng nói của báo chí chạm đến cuộc sống

Khi tiếng nói của báo chí chạm đến cuộc sống

17 Jun, 11:04 AM

Những phản ánh kịp thời từ phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị đã mang lại sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của người dân thôn Đồng Bong, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình – nơi suốt thời gian dài bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hoạt động khai thác đá tại mỏ Bụng Cóc.

Quảng Ninh: ngày đầu vận hành thử nghiệm chính quyền địa phương 2 cấp diễn ra thuận lợi

Quảng Ninh: ngày đầu vận hành thử nghiệm chính quyền địa phương 2 cấp diễn ra thuận lợi

16 Jun, 10:49 PM

Kinhtedothi - Ngày 16/6, tỉnh Quảng Ninh chính thức vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và tại các xã, phường, đặc khu. Ngay trong ngày đầu tiên, việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân diễn ra suôn sẻ, không có xáo trộn hay gián đoạn.

Quy định mới về hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT

Quy định mới về hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT

16 Jun, 07:40 PM

Kinhtedothi - Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2024 số 41/2024/QH15 (Luật BHXH 2024) và Luật số 51/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) (Luật BHYT sửa đổi 2024) có những điều chỉnh theo hướng quy định rõ ràng hơn về hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và tăng cường các biện pháp xử lý, đặc biệt là bổ sung khả năng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi trốn đóng BHXH.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ