Hà Nội: khẩn trương khôi phục sản xuất nông nghiệp sau ngập, úng
Kinhtedothi - Những ngày qua, do mưa lớn kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội, vì vậy Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện các biện pháp khôi phục sản xuất sau ngập, úng.
Theo khảo sát của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, tính đến ngày 25/8, toàn TP đã gieo trồng được 89.826,6ha; trong đó diện tích lúa đạt 70.268ha, diện tích rau màu 19.558,6ha. Hiện nay, cây lúa đang giai đoạn làm đòng - trỗ, diện tích lúa trỗ 9.167,9 ha tại các xã Cổ Đô, Vật Lại, Ba Vì, Phúc Lộc, Phúc Sơn, Tiến Thắng, Kim Anh...

Một số diện tích rau màu, cây ăn quả tại xã Nam Phù (Hà Nội) bị ngập úng do ảnh hưởng mưa lớn ngày 26/8.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, ngày 26/8 khu vực Hà Nội có mưa to và rất to kéo dài, lượng mưa trung bình từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm gây ngập úng một số diện tích sản xuất vụ mùa trên địa bàn, ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Báo cáo nhanh của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho thấy, diện tích bị ngập úng khoảng 2.344,6 ha, trong đó diện tích lúa bị ngập 1.710ha, cây rau màu ngập khoảng 634,6ha tập trung tại các xã: Quốc Oai, Hưng Đạo, Kiều Phú, Thư Lâm, Thiên Lộc, Hát Môn, Phúc Thọ…. Các địa phương đã và đang triển khai biện pháp bơm nước, tiêu úng.
Để nhanh chóng khắc phục hậu quả của mưa lớn, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất, bảo vệ kết quả sản xuất vụ mùa, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn khẩn trương tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết trên địa bàn, các hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để có biện pháp chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết. Đồng thời, rà soát các diện tích bị úng ngập kịp thời tham mưu các biệp pháp tiêu úng phù hợp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.
Lưu ý các biện pháp chống ngập úng cục bộ, bảo vệ sản xuất đặc biệt trên những địa phương có nguy cơ cao. Cùng với đó, hướng dẫn, đôn đốc người dân nhanh chóng thu hoạch những diện tích rau màu bị ngập úng có khả năng thu hoạch.

Các lực lượng chức năng xã Phúc Thọ (Hà Nội) đắp chống tràn đê Tả Tích chiều 26/8.
Đối với những diện tích bị ngập úng có thể tiêu thoát nước nhanh chóng thực hiện các biện pháp tiêu cạn nước đệm trên hệ thống sông trục, kênh mương nội đồng; huy động lực lượng khơi thông dòng chảy tại các tuyến tiêu, kiểm tra, gia cố bờ vùng, bờ thửa nhằm đảm bảo thoát nước nhanh cho các vùng thấp trũng nhằm hạn chế tối đa không để lúa và rau màu bị ngập úng trong thời gian dài.
Đối với những diện tích bị ngập không thể tiêu thoát nước, có nguy cơ mất trắng cần chủ động có phương án gieo trồng sau khi nước rút.
Đối với những vườn cây ăn quả, đặc biệt những chủng loại cây đang giai đoạn quả như bưởi, ổi, nhãn… rất dễ bị rụng quả khi bị ngập úng cần có biện pháp nhanh chóng tiêu thoát nước, tránh để ngập úng trong thời gian dài; tập trung thu hoạch sớm những diện tích đã đến thời kỳ thu hoạch, chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh va đập gây hư hỏng và rụng quả; xẻ rãnh giữa các hàng để tăng tiêu thoát nước, tránh gây ngập úng cục bộ trong vườn. Sau khi nước rút cần phun bổ sung phân bón lá có chứa Fe, Bo, Ca, Cu, B, Zn... tránh hiện tượng nứt, rụng quả.
Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội chỉ đạo Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phân công cán bộ kỹ thuật phụ trách địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp khôi phục sản xuất sau mưa lớn, ngập úng.
Theo dõi chặt chẽ tình tình thời tiết, chú ý tình hình sản xuất tại các diện tích có nguy cơ úng ngập để kịp thời tham mưu các biện pháp kỹ thuật phù hợp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra và chủ động khôi phục sản xuất sau mưa lớn.
Tăng cường công tác điều tra, dự tính dự báo chính xác tình hình sâu bệnh hại, hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp phòng trừ phù hợp đảm bảo an toàn, hiệu quả; thường xuyên nắm vững tiến độ và tình hình sản xuất, tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường.
Đối với các đơn vị trực thuộc Sở, căn cứ chức năng nhiệm vụ chủ động phối hợp với các địa phương tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp nhanh chóng khắc phục thiệt hại do mưa lớn gây ra, khẩn trương khôi phục sản xuất sau ngập úng.

Mưa tiếp diễn sau bão số 5, nguy cơ gia tăng thiệt hại
Kinhtedothi - Hoàn lưu bão số 5 gây mưa kéo dài nhiều ngày tại các tỉnh, TP (bao gồm cả Hà Nội), để lại hậu quả hết sức nặng nề về người và tài sản của Nhà nước, Nhân dân. Nguy cơ thiệt hại do ngập lụt có thể còn gia tăng, nhất là tại các các khu vực ven sông, suối...

Nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định tình hình Nhân dân
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 148/CĐ-TTg ngày 26/8/2025 về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ.

Phường Sơn Tây: ứng phó nhanh với mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 5
Kinhtedothi - Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 5 khiến nhiều nơi trên địa bàn phường Sơn Tây bị ngập úng, giao thông tê liệt, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống người dân. UBND phường đã chủ động, kịp thời thực hiện các biện pháp ứng phó.