Hà Nội khen thưởng 23 tập thể, 67 cá nhân đoạt giải cuộc thi tìm hiểu pháp luật phòng, chống dịch Covid-19

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 3 giải Nhất thuộc về các tập thể: Sở GD&ĐT Hà Nội, UBND huyện Đông Anh, UBND quận Thanh Xuân. 3 giải Nhất cá nhân thuộc về: Chu Kỳ Anh, Trường THCS Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân); Nguyễn Thị Thu Thủy, xã Di Trạch (huyện Hoài Đức); Chu Thị Thanh Bình, phường Xuân Khanh (thị xã Sơn Tây).

Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-BTC ngày 3/11/2021 về việc ban hành cơ cấu giải và giải thưởng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn Hà Nội.

 

Theo quyết định, có 23 giải thưởng tập thể cuộc thi; trong đó, khối sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị TP có 6 giải; khối quận, huyện, thị xã có 17 giải. Về giải cá nhân, có 67 giải thưởng gồm 48 giải cho người từ đủ 18 tuổi trở lên và 19 giải cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Mức thưởng cho các tập thể đạt giải Nhất (3 giải) là 10 triệu đồng/giải; giải Nhì (7 giải) là 7 triệu đồng/giải; giải Ba (13 giải) là 5 triệu đồng/giải.

Về giải cá nhân cho người từ đủ 18 tuổi trở lên có 2 giải Nhất, mỗi giải là 6 triệu đồng; 5 giải Nhì, mỗi giải 3 triệu đồng; 15 giải Ba, mỗi giải 2 triệu đồng; 26 giải Khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng. Giải cá nhân cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi có 1 giải Nhất trị giá 6 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải 3 triệu đồng; 5 giải Ba, mỗi giải 2 triệu đồng; 11 giải Khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng.

Kinh phí giải thưởng cuộc thi được trích từ nguồn kinh phí của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục TP Hà Nội cấp cho Sở Tư pháp Hà Nội năm 2021 để triển khai cuộc thi.

Căn cứ kết quả cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn Hà Nội, Ban tổ chức cuộc thi quyết định tặng Giấy chứng nhận cho 23 tập thể (3 giải Nhất, 7 giải Nhì và 13 giải Ba), 67 cá nhân (3 giải Nhất, 7 giải Nhì, 20 giải Ba, 37 giải Khuyến khích) đoạt giải trong cuộc thi.

Trong đó, 3 giải Nhất thuộc về các tập thể: Sở GD&ĐT Hà Nội, UBND huyện Đông Anh, UBND quận Thanh Xuân. 3 giải Nhất cá nhân thuộc về: Chu Kỳ Anh, Trường THCS Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân); Nguyễn Thị Thu Thủy, xã Di Trạch (huyện Hoài Đức); Chu Thị Thanh Bình, phường Xuân Khanh (thị xã Sơn Tây).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần