Hà Nội: Khen thưởng hàng trăm tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác bầu cử

Linh Nguyễn (ảnh: Thanh Hải)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Hôm nay, ngày 17/6, tại "Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại TP Hà Nội", Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng đã công bố các quyết định khen thưởng của T.Ư và TP Hà Nội ghi nhận thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử.

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 16/6/2021, trong đó quyết định tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân thuộc TP Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.
 Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân
Tại Hội nghị, lãnh đạo TP đã tiến hành trao Bằng khen của Thủ tướng cho 4 tập thể gồm: Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội, quận Ba Đình, huyện Ba Vì; 5 cá nhân gồm: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP; Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà - Ủy viên Thường trực Ủy ban Bầu cử TP; Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà; Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu; Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Cờ Thi đua của TP cho các tập thể
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký ban hành Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 khen thưởng 348 tập thể, 285 cá nhân là các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn và đặc biệt 60 tổ bầu cử trên địa bàn TP đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại TP Hà Nội. Trong đó, 45 tập thể được tặng thưởng Cờ "Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua"; 303 tập thể và 285 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND TP, trong đó có tập thể Báo Kinh tế & Đô thị.
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh trao Cờ Thi đua của TP cho các tập thể

Trong đó, tại Hội nghị, lãnh đạo TP đã trao Cờ Thi đua của TP cho 45 tập thể: Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Nội vụ Hà Nội, Thanh tra TP, Công an TP, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Ban Dân chủ pháp luật - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Phòng Xây dựng chính quyền - Sở Nội vụ Hà Nội, quận Hoàn Kiếm, quận Hai Bà Trưng, quận Đống Đa, quận Hoàng Mai, huyện Đan Phượng, huyện Thanh Trì, huyện Thạch Thất, phường Quan Thánh (quận Ba Đình), phường Trung Phụng (quận Đống Đa), phường Phố Huế (quận Hai Bà Trưng), phường Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm), phường Mai Động (quận Hoàng Mai), phường Việt Hưng (quận Long Biên), phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy), phường Đồng Mai (quận Hà Đông), phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ), phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân), phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm), phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm), xã Đình Xuyên (huyện Gia Lâm), thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh), thị trấn Chi Đông (huyện Mê Linh), xã Quang Tiến (huyện Sóc Sơn), xã Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì), xã Tiên Phương (huyện Chương Mỹ), xã Hương Sơn (huyện Mỹ Đức), xã Văn Bình (huyện Thường Tín), xã Cao Dương (huyện Thanh Oai), thị trấn Phú Minh (huyện Phú Xuyên), xã Đại Cường (huyện Ứng Hòa), xã Minh Quang (huyện Ba Vì), xã Song Phượng (huyện Đan Phượng), xã Cát Quế (huyện Hoài Đức), xã Thanh Mỹ (thị xã Sơn Tây), xã Canh Nậu (huyện Thạch Thất), xã Hát Môn (huyện Phúc Thọ), xã Hòa Thạch (huyện Quốc Oai). 
  Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao Cờ Thi đua của TP cho các tập thể
  Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Cờ Thi đua của TP cho các tập thể

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao Cờ Thi đua của TP cho các tập thể