Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: khép lại kỳ tuyển sinh lớp 10 với nhiều dư âm đẹp

Kinhtedothi – Hơn 1.100 học sinh Hà Nội vừa trúng tuyển vào lớp 10 của 4 trường THPT công lập trên địa bàn TP Hà Nội, trong đó có 3 trường được coi là ở khu vực nội thành. Đây là cơ hội hiếm có, mang lại niềm vui cho các em, sự yên tâm cho gia đình.

Trao cơ hội tốt nhất cho học sinh

Tối 23/7, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố danh sách hơn 1.100 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 của 4 trường THPT công lập trên địa bàn TP, gồm: THPT Phúc Lợi, THPT Minh Quang – Ba Vì, THPT Phúc Thịnh, THPT Đỗ Mười; trong đó có 2 trường tuyển bổ sung tràn tuyến (THPT Phúc Lợi, THPT Minh Quang) và 2 trường tuyển mới (THPT Phúc Thịnh, THPT Đỗ Mười).

Thí sinh dự thi lớp 10 năm học 2025 - 2026 tại Hà Nội.

Theo thông báo ngày 18/7, 4 trường dự kiến tuyển 1.066 chỉ tiêu; trong đó: THPT Minh Quang tuyển 63 chỉ tiêu; Trường THPT Phúc Lợi tuyển 103 chỉ tiêu; hai trường Đỗ Mười là Phúc Thịnh mỗi trường tuyển 450 chỉ tiêu.

Điều kiện dự tuyển vào 4 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội đặt ra là: học sinh đủ điều kiện xét tuyển trên địa bàn toàn TP; không trúng tuyển các nguyện vọng công lập đã đăng ký kèm điều kiện điểm thi. Thí sinh đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường THPT Minh Quang, Phúc Lợi, Đỗ Mười phải có điểm xét tuyển từ 12 trở lên; thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vào Trường THPT Phúc Lợi phải có điểm xét tuyển từ 16,5 trở lên (tổng điểm toán, văn, Anh (hệ số 1) tại kỳ thi lớp 10 công lập)

Học sinh nộp hồ sơ dự tuyển theo hình thức trực tuyến trên cổng tuyển sinh TP Hà Nội. Hội đồng tuyển sinh các nhà trường họp xét duyệt danh sách đăng ký xét tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp học sinh có điểm xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng, nhà trường báo cáo Sở GD&ĐT để xin ý kiến.

Sau thời gian làm việc khoa học, công tâm, khách quan, đúng quy định, căn cứ hồ sơ dự tuyển thực tế, 8 giờ sáng 23/7, hội đồng tuyển sinh các nhà trường đã họp, xét duyệt điểm chuẩn và trình Sở GD&ĐT.

10 giờ ngày 23/7, Sở GD&ĐT đã xem xét, ra quyết định phê duyệt điểm chuẩn và công bố công khai danh sách hơn 1.100 học sinh trúng tuyển vào 4 trường vào chiều tối cùng ngày. Theo đó, có 112 thí sinh trúng tuyển bổ sung vào Trường THPT Phúc Lợi (với điểm xét tuyển từ 17,75 đến 23,5); 32 học sinh trúng tuyển bổ sung vào Trường THPT Minh Quang (với điểm xét tuyển từ 12,25 đến 15,25); 504 học sinh trúng tuyển vào Trường THPT Phúc Thịnh (với điểm xét tuyển từ 14,75 đến 23,5) và 484 học sinh trúng tuyển vào Trường THPT Đỗ Mười (với điểm xét tuyển từ 16,5 đến 23,5 điểm).

Căn cứ danh sách học sinh trúng tuyển vào 4 trường, có thể thấy Hà Nội đã đạt và vượt mục tiêu đề ra; nhất là với 2 trường mới thành lập. So với điểm xét tuyển, điểm chuẩn vào 4 trường trên đều cao, nhiều nhất là chênh 11,5 điểm so với điểm sàn xét tuyển. Điều này giúp đảm bảo chất lượng đầu vào cho các trường, đặc biệt tạo cơ hội học tập rất lớn cho học sinh.

Sở GD&ĐT lưu ý: học sinh trúng tuyển vào 4 trường nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại các trường, thời gian từ 8 giờ ngày 28/7 đến 17 giờ ngày 30/7 (theo giờ hành chính).

Nhiều dấu mốc ấn tượng

Nhìn lại mùa tuyển sinh lớp 10 năm học 2025 – 2026 tại Hà Nội để thấy sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, đặc biệt của ngành GD&ĐT Thủ đô. Ngay tháng 2/2025, UBND TP đã ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi, thành lập Ban Chỉ đạo thi TP, Sở GD&ĐT là cơ quan thường trực; đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ thi.

Kỳ thi lớp 10 với quy mô thí sinh rất lớn (hơn 103.000), diễn ra trong bối cảnh bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp sắp đi vào hoạt động nhưng với tinh thần chủ động, quyết tâm và chủ trương không gây xáo trộn cho học sinh, phụ huynh học sinh, công tác tổ chức kỳ thi được chuẩn bị từ sớm, từ xa với sự vào cuộc tích cực trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị.

Kỳ thi lớp 10 năm học 2025 - 2026 tại Hà Nội có sự tham gia của hơn 103.000 thí sinh.

Kỳ thi diễn ra vào các ngày 7 - 9/6. TP bố trí 4.411 phòng thi, 201 điểm thi; điều động 15.173 cán bộ, giáo viên, nhân viên, công an tham gia công tác tổ chức coi thi. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm thi được tập huấn kỹ, 100% thí sinh được học tập quy chế thi.

Để tổ chức tốt công tác coi thi, Hà Nội thành lập 201 tổ với gần 600 cán bộ tham gia công tác kiểm tra tại 201 điểm thi, 15 đoàn kiểm tra TP đi kiểm tra công tác tổ chức thi, 19 đoàn kiểm tra cơ sở vật chất trước thi; trong những ngày thi có 17 tổ kiểm tra lưu động, 15 tổ bảo vệ đề thi, bài thi.

Trong 3 buổi thi, không có cán bộ giám thị vi phạm quy chế, có 1 thí sinh vi phạm (do mang ĐTDĐ vào phòng thi môn Ngoại ngữ). Ban Chỉ đạo thi TP đánh giá, các điểm thi chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về cơ sở vật chất; tập huấn đầy đủ, kịp thời về quy chế thi, hướng dẫn thông tin; công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ, khoa học, hiệu quả; công tác coi thi nghiêm túc, đúng đủ quy trình, không tạo căng thẳng cho thí sinh.

Là năm đầu tiên thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đề thi chính thức năm nay đã bám sát cấu trúc định dạng đề thi (được ban hành từ tháng 8/2024), bảo đảm đúng định hướng phát triển năng lực học sinh theo chương trình mới, có tính phân loại tốt, tạo sự yên tâm, tin tưởng của giáo viên, phụ huynh, học sinh.

Ngay sau khi hoàn tất công tác coi thi, công tác làm phách, chấm thi diễn ra khẩn trương, khoa học, thận trọng, bảo đảm tiến độ với sự tham gia của hơn 2.000 giáo viên chấm thi. Kết thúc phần chấm thi theo đúng kế hoạch, ngày 4/7, Sở GD&ĐT Hà Nội họp duyệt điểm chuẩn của từng trường THPT công lập. Điểm mới năm nay đó là, lần đầu tiên việc công bố điểm thi và điểm chuẩn diễn ra cùng thời điểm. Khối lượng công việc cần xử lý rất lớn, đòi hỏi sự tập trung, trách nhiệm của các lực lượng tham gia công tác làm thi.

Đúng 20 giờ 10 phút ngày 4/7, Sở GD&ĐT Hà Nội chính thức công bố điểm thi, điểm chuẩn trong sự chờ đợi, mong mỏi của đông đảo học sinh, phụ huynh, Nhân dân Thủ đô. Việc tra cứu điểm thi diễn ra thuận lợi do có sự phối hợp tích cực, hiệu quả từ các cơ quan báo chí uy tín của Hà Nội, trong đó có Báo Kinh tế & Đô thị.

Ngày 8/7, học sinh nhận phiếu báo kết quả thi. Học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học từ 10 – 12/7. Ngày 17/7, Hà Nội xét duyệt điểm chuẩn bổ sung vào các trường và 18/7, công bố danh sách các trường tuyển bổ sung; đồng thời thông tin tuyển sinh vào 2 trường THPT công lập mới thành lập. Kế hoạch tuyển sinh diễn ra đúng kế hoạch.

Hơn 1.100 học sinh phút chót trúng tuyển vào 4 trường THPT công lập là cái kết đẹp của mùa tuyển sinh năm nay và mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc khó có thể đong đếm cho thí sinh, phụ huynh. Năm học 2025 - 2026, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tuyển vào các trường THPT công lập tăng từ 61% lên trên 64% (tăng 3 - 4% so với năm trước). Điều này thể hiện sự quan tâm, cố gắng vượt bậc của cả hệ thống chính trị TP, ngành GD&ĐT Hà Nội trong việc tích cực mở rộng hệ thống trường công lập, đáp ứng được ngày càng nhiều hơn nhu cầu học tập của Nhân dân Thủ đô.

Trích dẫn
tuyến
Sở GD&ĐT Hà Nội đang hoàn tất khâu cuối cùng trong chấm phúc khảo bài thi lớp 10. Kết quả phúc khảo được công bố chậm nhất ngày 28/7. Thí sinh trúng tuyển sau phúc khảo nhập học từ 28 – 30/7 bằng hình thức trực tiếp. Như vậy, đến ngày 30/7, mùa tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2025 – 2026 sẽ chính thức khép lại với nhiều ấn tượng và thành công.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Học sinh Hà Nội xúc động với những câu chuyện về bác sĩ Trần Duy Hưng – một nhân cách lớn

Học sinh Hà Nội xúc động với những câu chuyện về bác sĩ Trần Duy Hưng – một nhân cách lớn

20 Nov, 03:44 PM

Kinhtedothi – Tại lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam của Trường THCS Trần Duy Hưng, học sinh nhà trường có cơ hội được giao lưu với các thành viên trong gia đình bác sĩ Trần Duy Hưng – vị Chủ tịch đầu tiên của TP Hà Nội để hiểu thêm về một nhân cách lớn – một người con của Thủ đô.

Trường THPT Đặng Thái Mai: Thắp sáng tri thức nơi vùng quê nghèo

Trường THPT Đặng Thái Mai: Thắp sáng tri thức nơi vùng quê nghèo

20 Nov, 09:25 AM

Kinhtedothi - Giữa vùng đất Bích Hào (Nghệ An) nơi khí hậu khắc nghiệt, giao thông cách trở và cuộc sống người dân còn nhiều thiếu thốn. Trường THPT Đặng Thái Mai vẫn kiên cường vươn lên như một ngọn hải đăng giữa biển đời. Suốt nhiều năm qua, ngôi trường ấy đã miệt mài thắp sáng tri thức, chắp cánh ước mơ cho hàng ngàn học sinh nơi miền quê nghèo.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ