Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội khởi động Dự án “Chiến dịch thúc đẩy Hòa nhập do người khuyết tật khởi xướng”

Kinhtedothi – Ngày 5/2, Hội Người khuyết tật Hà Nội, với vai trò Chủ dự án, phối hợp với Humanity & Inclusion (HI) tổ chức Hội nghị Triển khai Dự án “Chiến dịch thúc đẩy Hòa nhập do người khuyết tật khởi xướng” (MIC). Chương trình có sự tham dự của Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp hội về Người khuyết tật Việt Nam Đặng Văn Thanh.

Thông tin về bối cảnh dự án, Chủ tịch Hội Người khuyết tật Hà Nội Đỗ Thị Huyền cho biết: Dự án được tài trợ bởi Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và được UBND TP Hà Nội phê duyệt theo Quyết định số 5732/QĐ-UBND ngày 20/11/2025, nhằm góp phần giảm kỳ thị, thúc đẩy quyền, sự tham gia và hòa nhập xã hội của phụ nữ, nam giới, trẻ em gái và trẻ em trai khuyết tật tại Thủ đô.

Chủ tịch Hội Người khuyết tật Hà Nội Đỗ Thị Huyền chia sẻ về vai trò của Nhà nước và tổ chức của Người khuyết tật đối với công tác người khuyết tật. Ảnh: Trần Oanh.

Bên cạnh đó, dự án được thiết kế theo cách tiếp cận “do người khuyết tật khởi xướng và dẫn dắt”, trong đó Hội Người khuyết tật Hà Nội – tổ chức đại diện cho hơn 17.500 người khuyết tật thông qua mạng lưới 46 tổ chức thành viên – giữ vai trò trung tâm trong việc xác định nhu cầu, triển khai truyền thông, vận động chính sách và thúc đẩy sự tham gia có ý nghĩa của người khuyết tật trong đời sống xã hội.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật Hà Nội Phạm Quang Phát cho biết: Dự án MIC không chỉ là một chương trình có thời hạn mà là một quá trình xây dựng năng lực, củng cố tiếng nói và tăng cường sự tham gia của người khuyết tật trong đời sống xã hội.

Để hiện thực hóa những mục tiêu trên, Hội Người khuyết tật Hà Nội cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của TP; với Tổ chức HI; cùng các đối tác liên quan, để triển khai Dự án đúng mục tiêu, đúng tiến độ, bảo đảm tính bao trùm, hiệu quả và bền vững.

Đồng thời, Hội cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ và đồng hành của UBND TP Hà Nội, các sở, ngành, tổ chức quốc tế và đặc biệt là sự tham gia tích cực của các Hội Người khuyết tật cơ sở và chính người khuyết tật – những chủ thể trung tâm của Dự án.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà – Quản lý Dự án – Tổ chức HI giới thiệu về Dự án “Chiến dịch thúc đẩy Hòa nhập do người khuyết tật khởi xướng”. Ảnh Trần Oanh.

Ông Bruno Leclercq - Trưởng đại diện Tổ chức Humanity & Inclusion – HI tại Việt Nam chia sẻ: HI là một tổ chức nhân đạo quốc tế, hoạt động tại hơn 60 quốc gia trong hơn 40 năm qua, với sứ mệnh thúc đẩy quyền, phẩm giá và sự tham gia đầy đủ của người khuyết tật và các nhóm dễ bị tổn thương. HI có mặt tại Việt Nam từ năm 1989 và đã đồng hành cùng Chính phủ, các cơ quan nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức xã hội và đặc biệt là các tổ chức của người khuyết tật (OPDs) trong nhiều lĩnh vực như phục hồi chức năng, giáo dục hòa nhập, sinh kế và tăng cường năng lực tổ chức.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, chỉ thông qua quan hệ đối tác bền chặt và sự tham gia thực chất của người khuyết tật, các can thiệp phát triển mới thực sự mang lại tác động lâu dài” – ông Bruno Leclercq nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp hội về Người khuyết tật Việt Nam Đặng Văn Thanh phát biểu tại hội nghị triển khai Dự án MIC.

Dự án MIC có thời gian thực hiện khoảng 3 năm, nhằm giảm kỳ thị, đồng thời tăng cường sự tham gia của người khuyết tật trong các lĩnh vực giáo dục, và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt hướng tới những nhóm còn ít được đại diện.

Một thông điệp cốt lõi của Dự án MIC là: người khuyết tật không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà là những chủ thể tích cực tham gia ở tất cả các giai đoạn của dự án – từ thiết kế, triển khai cho tới giám sát và đánh giá.

Dự án MIC với mục tiêu giảm kỳ thị và nâng cao nhận thức đối với trẻ em gái, trẻ em trai, phụ nữ và nam giới khuyết tật tại Hà Nội sẽ tập trung vào ba hợp phần chính: Tăng cường năng lực cho các tổ chức của người khuyết tật, giúp các OPDs phát triển kỹ năng, quản trị và vai trò đại diện; Triển khai các hoạt động truyền thông và nâng cao nhận thức, nhằm thúc đẩy hình ảnh tích cực, đa dạng và đầy đủ về người khuyết tật trong xã hội; Thúc đẩy đối thoại chính sách và hợp tác đa bên giữa các OPDs, cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: Trần Oanh.

Khẳng định tầm quan trọng của các tổ chức hội tại địa phương, ông Đặng Văn Thanh cho biết: sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, trên địa bàn TP Hà Nội còn 126 xã phường; hiện nay đã có 22 xã, phường đã được thành lập Hội Người khuyết tật. Các tổ chức của người khuyết tật khi được thành lập đã hoạt động và rất hiệu quả. Các hội người khuyết tật là cánh tay nối dài để triển khai và thực hiện các chính sách về pháp luật hỗ trợ người khuyết tật.

Lan tỏa hệ sinh thái đồng hành và hỗ trợ người khuyết tật

Lan tỏa hệ sinh thái đồng hành và hỗ trợ người khuyết tật

Hoàn thiện chính sách đối với người khuyết tật: Chuyển từ 'y tế - chăm sóc' sang tiếp cận 'xã hội - hòa nhập'

Hoàn thiện chính sách đối với người khuyết tật: Chuyển từ 'y tế - chăm sóc' sang tiếp cận 'xã hội - hòa nhập'

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Công viên số 1 Lý Thái Tổ là nơi để nhớ, để thương và sống chậm lại!

Công viên số 1 Lý Thái Tổ là nơi để nhớ, để thương và sống chậm lại!

12 Feb, 10:24 PM

Kinhtedothi - Tại lễ khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định đây là công trình mang tính nhân văn sâu sắc, gửi gắm thông điệp về sự hồi sinh và lòng nhân nghĩa. Giữa lòng TP Hồ Chí Minh hối hả, công viên mở ra một không gian tĩnh lặng để tưởng niệm, tri ân và nuôi dưỡng ký ức đô thị cho các thế hệ mai sau.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ