Hà Nội không cấp phép mới công trình cao tầng trong trung tâm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, sẽ không cấp phép mới bất cứ công trình cao tầng nào trong các quận trung tâm thành phố. Thành phố sẽ ưu tiên xây dựng không gian công cộng tại khu đất di dời trường học, bệnh viện, cơ sở sản xuất…

Tại hội nghị triển khai quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch chung Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra vào sáng 24/11, Chủ tịch UBND Hà Nội yêu cầu các sở ngành và quận huyện thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả. Chủ tịch thành phố cho biết, sẽ không cấp phép xây dựng mới bất cứ công trình cao tầng nào trong quận nội thành. Những công trình đã có quyết định sẽ điều chỉnh hợp lý.

Nhiều người cho rằng việc xây dựng nhiều nhà cao tầng bên trong thành phố là một trong những nguyên nhân dẫn đến tắc đường như hiện nay

“Sau khi di chuyển các trường đại học, cơ quan, bệnh viện, cơ sở sản xuất ra ngoài ngoại thành những khu đất này sẽ được ưu tiên xây dựng không gian xanh phục vụ đời sống nhân dân”, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo nói và cho biết, thành phố sẽ huy động mọi nguồn lực hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và đô thị mới để kéo người dân sống trong khu vực nội đô ra bên ngoài.

Bên cạnh việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, thành phố sẽ bảo tồn, chỉnh trang các công trình văn hóa có giá trị.

Thành phố sẽ ưu tiên bố trí nguồn kinh phí cho công tác lập quy hoạch bằng nguồn vốn ngân sách. Đặc biệt tập trung vào giai đoạn trước mắt (2011-2012) và các đồ án mang tính trọng điểm như quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch các tuyến đường quan trọng, cải tạo khu chung cư cũ xuống cấp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần