Hà Nội: Không có hiện tượng cán bộ công đoàn đi lễ trong thời gian "công"

Vân Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngay sau kỳ nghỉ Tết, LĐLĐ TP đã thành lập 6 đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính và nắm tình hình công nhân viên chức lao động sau Tết. Kết quả cho thấy, đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp đã thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính.

Lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội kiểm tra công vụ, nắm bắt tình hình công nhân trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.
Lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội kiểm tra công vụ, nắm bắt tình hình công nhân trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Gần 98% công nhân, lao động trở lại làm việc

Theo báo cáo của Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội về tình hình công nhân lao động (CNLĐ) Thủ đô sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, qua nắm bắt tình hình, tư tưởng CNLĐ trên địa bàn TP trong những ngày đón Xuân mới tương đối ổn định, vui mừng phấn khởi; CNLĐ đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và Công đoàn tới những CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết, đặc biệt là các hoạt động chăm lo Tết cho CNLĐ do các cấp Công đoàn tổ chức, như: Chương trình “Tết Sum vầy”, “Chợ tết Công đoàn”; “Xe đưa CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết...

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, LĐLĐ TP đã thành lập 6 đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính và nắm tình hình công nhân viên chức lao động sau Tết tại một số công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trên địa bàn TP. Kết quả cho thấy, đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp trên địa bàn Thủ đô đã thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, không có hiện tượng cán bộ Công đoàn sử dụng xe công và thời gian làm việc để đi du xuân, lễ hội.

Đoàn kiểm tra của LĐLĐ TP kiểm tra tình hình thực hiện kỷ cương hành chính ngày mùng 6 Tết
Đoàn kiểm tra của LĐLĐ TP kiểm tra tình hình thực hiện kỷ cương hành chính ngày mùng 6 Tết

Về tình hình CNLĐ, đến 10h ngày 27/1 (ngày làm việc đầu tiên sau Tết), đã có 83,24% doanh nghiệp đã mở xưởng để sản xuất với 94,67% số CNLĐ trở lại làm việc (số CNLĐ trở lại làm việc tại các doanh nghiệp đã mở cửa sản xuất). 

Ở ngày làm việc thứ 2 sau Tết (ngày mùng 9 Tết), tính đến 11h ngày 30/1 số doanh nghiệp mở xưởng sản xuất đã tăng lên 99,2% (với 97,8% số CNLĐ trở lại làm việc). Riêng ngành Dệt may có 67,74% doanh nghiệp mở cửa sản xuất, với 69,06% CNLĐ quay trở lại làm việc, do các doanh nghiệp thiếu đơn hàng sản xuất.

"Ngay từ ngày làm việc đầu tiên, công nhân viên chức lao động đã tích cực hưởng ứng việc đăng ký các công trình, sản phẩm chất lượng cao mừng Đảng, mừng Xuân mới, tạo khí thế từ ngày đầu, tháng đầu năm", Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Đình Hùng thông tin.

Đồng thời, trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán tình hình quan hệ lao động trên địa bàn Thủ đô ổn định, không xảy ra đình công, ngừng việc tập thể. 

Hỗ trợ gần 1.500 đoàn viên, người lao động gặp khó khăn 

Về kết quả hoạt động chăm lo Tết cho người lao động, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Lê Đình Hùng cho biết, với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân Gắn kết”, phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, Ban Thường vụ LĐLĐ TP đã ban hành kế hoạch số 60/KH-LĐLĐ ngày 27/10/2022 về về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trong đó tập trung tổ chức chương trình Tết Sum vầy với sự tham gia của 1.005 CNLĐ. 

Tại Chương trình này, LĐLĐ TP đã trao trực tiếp 1.005 suất quà, gồm tiền mặt 1 triệu đồng/suất, túi quà, phiếu mua hàng giảm giá; và 201 giải thưởng bốc thăm trúng thưởng; quyết định hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 26 mái ấm Công đoàn cho đoàn viên công đoàn gặp khó khăn.

LĐLĐ TP đã tổ chức chương trình Tết Sum vầy với nhiều hoạt động mang đến không khí đón Xuân vui tươi, ấm áp cho CNLĐ
LĐLĐ TP đã tổ chức chương trình Tết Sum vầy với nhiều hoạt động mang đến không khí đón Xuân vui tươi, ấm áp cho CNLĐ

Tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành ủy trực tiếp đến thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại 30 đơn vị, doanh nghiệp trong đó: vực LĐLĐ TP thăm, động viên chúc Tết và tặng suất quả cho đoàn viên, người lao động tại 24 đơn vị, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phục vụ Tết thuộc 13 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Tặng 25 suất quả các đoàn viên ngành Giáo dục Hà Nội là vợ các chiến sỹ đang công tác tại biển đảo, mỗi suất quả trị giá 2 triệu đồng. Tổ chức thăm, chúc Tết nắm bắt tình hình CNLĐ đầu Xuân tại 4 đơn vị thuộc Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, Công đoàn ngành Dệt may.

Cùng đó, hỗ trợ cho 1.481 đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do thiếu việc làm, mất việc, bị nợ lương dịp Tết nguyên đán Quý Mão Năm 2023 với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Hiện, LĐLĐ TP đang triển khai gói hỗ trợ theo Nghị quyết 06/NQ-TLĐ về hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng với mức tiền từ 700 nghìn đến 3 triệu đồng. 

Những chuyến xe miễn phí đưa 1.200 công nhân về quê đón Tết
Những chuyến xe miễn phí đưa 1.200 công nhân về quê đón Tết

Bên cạnh đó, LĐLĐ đã tổ chức Chương trình “Chợ tết Công đoàn" với sự tham gia của 48 doanh nghiệp, 72 gian hàng cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ trong dịp Tết với mức giảm giả từ 10%-50%. Tại Chương trình hỗ trợ tặng phiếu phiếu mua hàng, tặng quà cho 5.500 đoàn viên, người lao động; Tổ chức Chương trình “Xe ô tô miễn phí đưa CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết" với 30 chuyến xe, đưa 1.200 công nhân lao động Khu Công nghiệp và Chế xuất về quê đón Tết.

Thông qua các hoạt động các cấp Công đoàn TP đã chi trên 144 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động, trong đó: LĐLĐ TP và Công đoàn cấp trên cơ sở đã dành nguồn kinh hơn 74 tỷ đồng để chỉ hỗ trợ cho 87.201 đoàn viên, người lao động khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với mức từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần