Hà Nội không để các vụ việc diễn biến phức tạp

Phương Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 27/7, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của ngành Thanh tra. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì hội nghị tại đầu cầu TP Hà Nội. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng phát biểu tại đầu cầu TP Hà Nội.
Hà Nội duy trì tốt việc tiếp công dân 
Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 3.827 cuộc thanh tra hành chính và 92.913 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 9.873 tỷ đồng, 32.627ha đất; đã kiến nghị thu hồi hơn 7.875 tỷ đồng, và 357ha đất. Việc giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài được ngành tăng cường triển khai thực hiện. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, ngành thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các cấp, ngành thực công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thực hiện các giải pháp phòng ngừa...

Tại điểm cầu Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng cho biết, trong thời gian qua, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng luôn được TP xác định là một trong các nhiệm vụ trọng tâm; đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, triển khai nghiêm túc, đồng bộ.

Về công tác thanh tra, 6 tháng đầu năm, các cơ quan hành chính của TP triển khai 211 cuộc thanh tra, đã kết luận 83 cuộc. Qua thanh tra, đã phát hiện vi phạm 3,34 tỷ đồng và 3,3ha đất; kiểm điểm trách nhiệm đối với 9 tập thể và 41 cá nhân. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính hơn 22 tỷ đồng; đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện xong 9.348/10.166 kết luận thanh tra (đạt tỷ lệ hơn 91%); đã thu hồi, xử lý tiền sai phạm qua thanh tra 1.536,8/1.692,4 tỷ đồng; thu hồi, xử lý 17,8/18ha đất, xử lý khác về kinh tế 717,8/1.084,8 tỷ đồng…

Thực hiện quy định về tiếp công dân, lãnh đạo các cơ quan hành chính đã tiếp 7.944 lượt công dân. Một số vụ đông người đã được chỉ đạo kịp thời, không để diễn biến phức tạp. Đối với một số vụ việc có tình tiết phức tạp hoặc có ảnh hưởng đến đời sống một bộ phận Nhân dân, Chủ tịch UBND TP đã dành nhiều thời gian trực tiếp đối thoại, chỉ đạo giải quyết.
Rà soát các vụ việc đông người, phức tạp

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương những kết quả ngành Thanh tra đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành Thanh tra cần thực hiện tốt một số nội dung. Trong đó, tiếp tục thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất; sớm xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng chương trình thanh tra năm 2019. Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, trọng tâm là triển khai kế hoạch rà soát các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài...

Cùng với đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo hướng đi vào thực chất, tránh hình thức; đẩy nhanh tiến độ thanh tra và kết luận thanh tra các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; phối hợp với Ủy ban Tư pháp hoàn thiện trình Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng.

Khẳng định quyết tâm của toàn ngành, sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết: Trong 6 tháng cuối năm, ngành sẽ hoàn thành kế hoạch thanh tra, thanh tra đột xuất đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; xây dựng định hướng, kế hoạch thanh tra năm 2019 có trọng tâm, trọng điểm, theo đúng yêu cầu của Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, lưu ý việc triển khai Luật Tố cáo (sửa đổi) sắp có hiệu lực...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần