Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Kiểm đếm được kết quả cụ thể trong Tháng cao điểm "Vì người nghèo"

Kinhtedothi-“Công tác chăm lo cho người nghèo là việc làm thường xuyên, quanh năm chứ không chỉ riêng trong Tháng cao điểm "Vì người nghèo", song cần phát huy hiệu quả và kiểm đếm được kết quả công tác chăm lo cho người nghèo trong tháng này”- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh.

Sáng nay, 3/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tiến độ triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và triển khai kế hoạch tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2022.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương chủ trì Hội nghị.

Đã huy động được hơn 66,4 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Sỹ Trường cho biết, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 đến nay đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Tính đến ngày 3/11/2022, Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp đã tiếp nhận đăng ký, ủng hộ với số tiền hơn 66,4 tỷ đồng. Trong đó, cấp TP tiếp nhận đăng ký, ủng hộ gần 30,4 tỷ đồng (đã về Quỹ được hơn 16,3 tỷ đồng); cấp huyện và cấp xã tiếp nhận ủng hộ hơn 36 tỷ đồng.

Tại buổi lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội của TP, có 129 cơ quan, tổ chức, DN, nhà hảo tâm ủng hộ và đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” TP với số tổng số tiền 30,388 tỷ đồng. Một số DN đăng ký và ủng hộ với số tiền lớn như: Tập đoàn Phenikaa 3 tỷ đồng, Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam 2 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 2 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam 2 tỷ đồng... Tại cấp huyện, năm nay, cùng với chỉ đạo của cấp ủy và phối hợp của chính quyền, việc vận động Quỹ “Vì người nghèo” ở nhiều địa phương được triển khai sớm và đạt kết quả cao: Quận Long Biên đạt 3,6 tỷ đồng, Đống Đa 1,9 tỷ đồng, Nam Từ Liêm 1,7 tỷ đồng...

Quang cảnh Hội nghị giao ban đánh giá tiến độ triển khai Tháng cao điểm ''Vì người nghèo'' và  triển khai kế hoạch tổ chức ''Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc'' năm 2022

Với mục tiêu tập trung mọi nguồn lực để giúp đỡ hộ nghèo, đặc biệt trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã trích Quỹ “Vì người nghèo” và vận động DN, nhà hảo tâm hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cụ thể, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trích Quỹ “Vì người nghèo” và vận động DN hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, hỗ trợ phương tiện, công cụ SXKD cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 20 tỷ 706 triệu đồng. Trong đó, trao hỗ trợ 200 nhà trị giá 10 tỷ đồng, 20 con bò sinh sản trị giá 400 triệu đồng, 15 xe máy và 1 máy ép nước mía trị giá 306 triệu đồng; chuyển 10 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” T.Ư. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cũng vận động DN, tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn các đồ dùng thiết yếu như: Bình lọc nước, bồn nước, ấm chén, nồi cơm điện, các khoá học tiếng anh, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ... trị giá trên 3,8 tỷ đồng.

Cùng đó, Ủy ban MTTQ cấp huyện hỗ trợ xây dựng 302 nhà Đại đoàn kết trị giá 12,5 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa 78 nhà trị giá 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ giống,vốn, vật tư sản xuất, phương tiện lao động cho 418 hộ trị giá 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ 254 người khám chữa bệnh với số tiền trên 400 triệu đồng; hỗ trợ 2.398 con em hộ nghèo đi học trị giá 1,9 tỷ đồng; tặng các suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 9,5 tỷ đồng. Ngoài ra, đã vận động các DN, tổ chức, nhàc hảo tâm hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xây, sửa nhà Đại đoàn kết, tặng xe đạp cho trẻ em nghèo, giúp khám chữa bệnh cho hộ nghèo... với tổng giá trị trên 625 triệu đồng.

Đảm bảo mọi người nghèo được thụ hưởng

Tại Hội nghị, đại diện các quận, huyện đã báo cáo tiến độ triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 và kế hoạch tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, đồng thời ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ cấp TP với cấp huyện khi triển khai chương trình.

Là một đơn vị triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” đến nay đạt kết quả tích cực, đại diện Ủy ban MTTQ thị xã Sơn Tây chia sẻ, điểm mới năm nay là MTTQ thị xã đã phối hợp UBND thị xã tổ chức Ngày gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã, qua đó huy động được hơn 20 tổ chức chung tay vì người nghèo với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng. Hiện thị xã đã đạt hơn 1,4 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”- là mức ủng hộ cao gấp 2-3 lần mỗi năm.

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát, sớm chuyển các nguồn hỗ trợ tới người dân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, để quản lý hiệu quả Quỹ "Vì người nghèo" và tránh việc dư Quỹ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu kết luận

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương ghi nhận các kết quả trong công tác vận động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" của MTTQ các cấp TP và đánh giá: Nơi nào cấp ủy địa phương tích cực, quan tâm chỉ đạo thì nơi đó việc thực hiện vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt kết quả tốt hơn rất nhiều. Vì vậy, các địa phương cần tham khảo những cách làm, mô hình hay, phát huy nguồn lực từ địa phương hơn nữa, để nâng cao hiệu quả quỹ này, chăm lo tốt cho người nghèo. Cùng đó, MTTQ quận, huyện, thị cần mạnh dạn trong tham mưu, báo cáo, đề xuất và chú trọng huy động đội ngũ cán bộ, công chức tham gia ủng hộ Quỹ, bởi chỉ huy động được 1 ngày lương của đội ngũ này thì kết quả của Quỹ cũng khả quan hơn nữa.

“Công tác chăm lo cho người nghèo là việc làm thường xuyên, quanh năm chứ không chỉ riêng trong Tháng cao điểm, song cần phát huy hiệu quả và kiểm đếm được kết quả công tác chăm lo cho người nghèo trong tháng này. Riêng về nội dung quy chế vận động, quản lý và sử dụng quỹ, đề nghị các địa phương quan tâm khâu tổ chức thực hiện, quản lý sử dụng phải công khai minh bạch, đúng quy định, đối tượng và mục đích, đảm bảo mọi người nghèo được thụ hưởng”- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhấn mạnh.

 

Nâng chất, nâng tầm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Theo Kế hoạch liên tịch số 07/KHLT-UBND-UBMTTQ, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 được TP Hà Nội tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 1/11 đến hết ngày 18/11/2022.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương đề nghị các địa phương thực hiện đầy đủ, sáng tạo Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc theo kế hoạch liên tịch của UBND-UB MTTQ TP, với mục tiêu: 100% tổ dân phố, khu dân cư tổ chức ngày hội; 6 nội dung của phần hội được tổ chức dưới sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền và phải đảm bảo an ninh, an toàn...

Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP yêu cầu cần nâng chất, nâng tầm để Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự là ngày hội của Nhân dân; gắn với công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch của TP.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ