Hà Nội: Kiểm soát hơn 30.000 lượt người, giúp nhóm công nhân cùng trẻ sơ sinh về quê an toàn

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 24 giờ qua, tại 22 chốt kiểm soát ra vào Thành phố, các lực lượng đã kiểm soát 21.685 lượt phương tiện với 30.238 lượt người qua chốt. Đáng chú ý, Công an huyện Thạch Thất tiếp nhận và giúp đỡ nhóm công dân người Mông gồm 6 người lớn và 1 trẻ sơ sinh chưa đầy 3 tháng tuổi về Sơn La an toàn.

 Đoàn phương tiện được lực lượng Công an TP Hà Nội dẫn từ huyện Phú Xuyên về huyện Ba Vì sang tỉnh Phú Thọ vào rạng sáng 7/10.
Ngày 7/10, Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 Công an TP Hà Nội thông báo kết quả công tác phòng chống dịch Covid trên địa bàn Thành phố (từ 11 giờ ngày 6/10 đến 11 giờ ngày 7/10/2021) như sau:

Công an TP Hà Nội duy trì 22 chốt kiểm soát ra vào Thành phố. Kết quả đã kiểm soát 21.685 lượt phương tiện (84 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 30.238 lượt người qua chốt; yêu cầu 2.400 lượt phương tiện quay đầu (1.578 lượt không vào Thành phố, 822 lượt không ra ngoài Thành phố).

Tính từ 12 giờ ngày 6/10/2021 đến 6 giờ ngày 7/10/2021, Công an TP triển khai lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức kiểm soát y tế, giám sát và dẫn 12 đoàn (2.636 người) đi xe mô tô từ các tỉnh, thành (miền Nam) để về các tỉnh phía bắc qua địa phận TP Hà Nội.

Về kết quả xử lý vi phạm phòng, chống dịch Covid-19: Các lực lượng chức năng phối hợp phát hiện, lập hồ sơ đề nghị UBND các cấp xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống dịch, bệnh Covid-19 đối với 16 trường hợp (không đeo khẩu trang nơi công cộng: 13 trường hợp; không thực hiện giãn cách theo quy định: 03 cơ sở).
 Lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất tặng quà giúp đỡ nhóm công nhân về quê.
Đáng chú ý, trước đó, rạng sáng ngày 6/10/2021, Công an huyện Thạch Thất tiếp nhận một nhóm công dân người Mông gồm 6 người lớn và 1 trẻ sơ sinh chưa đầy 3 tháng tuổi do anh Phàng A Tủa (SN 1990, trú tại Phù Yên – Sơn La) dẫn đầu, di chuyển trên 3 xe mô tô, đi từ Nhà máy sản xuất gỗ Tân Nhật – KCN Bình Dương – tỉnh Bình Dương di chuyển về quê ở huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Do bị lạc đường, phương tiện dùng để di chuyển lại bị hỏng nên nhóm công dân trên đã đến nhờ sự trợ giúp của Công an huyện Thạch Thất. Ngay trong đêm, Công an huyện đã liên hệ, phối hợp với Trung tâm y tế huyện tổ chức test nhanh Covid-19 (kết quả đều âm tính) đồng thời hỗ trợ chỗ nghỉ, thực phẩm và sửa chữa giúp những phương tiện bị hỏng.

Thượng tá Trần Khải Hoàn, Trưởng Công an huyện và Thượng tá Trần Duy Ba, Phó Trưởng Công an huyện Thạch Thất đã tặng một phần kinh phí giúp đỡ nhóm công dân về quê. Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, Tổ Cảnh sát Giao thông Công an huyện đã bố trí xe dẫn đường cho nhóm công dân đến địa phận tỉnh Hòa Bình, bàn giao để Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục hướng dẫn họ về quê Sơn La theo nguyện vọng.