Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội lập đoàn kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại một số địa phương, nhằm đảm bảo các lễ hội diễn ra an toàn, đúng quy định, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Trong đó, đoàn đã kiểm tra Lễ hội 5 làng Mọc tại phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) và Lễ hội Đình Duệ Tú tại phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy).
Tại đình Phùng Khoang (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm), Lễ hội truyền thống 5 làng Mọc năm Ất Tỵ 2025 đã diễn ra với sự tham dự của Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Nguyễn Quang Hiếu cùng lãnh đạo các quận Nam Từ Liêm, Thanh Xuân và đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Lễ hội 5 làng Mọc được tổ chức 5 năm một lần, quy tụ các làng: Phùng Khoang (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm), Giáp Nhất, Cự Lộc, Chính Kinh và Quan Nhân (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân). Lễ hội có nguồn gốc từ tục kết chạ giữa năm làng, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng. Đây cũng là dịp để người dân tưởng nhớ công lao của các vị thành hoàng làng, những người có công với dân, với nước.
Năm nay, lễ hội diễn ra từ ngày 9 - 11/3 (tức từ 10 - 12/2 âm lịch) với nhiều nghi thức tế lễ và trò chơi dân gian đặc sắc như rước kiệu, tế hội đồng, múa hát… Các hoạt động này không chỉ góp phần bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Trung Văn Nguyễn Đắc Long nhấn mạnh: “Lễ hội 5 làng Mọc là một di sản quý báu, thể hiện truyền thống hiếu nghĩa, đoàn kết của nhân dân địa phương. Việc tổ chức lễ hội không chỉ là dịp tri ân tiền nhân mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử và văn hóa của quê hương”.
Cùng ngày, đoàn kiểm tra của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng đã có mặt tại Đình Duệ Tú (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy) để đánh giá công tác tổ chức lễ hội. Năm nay, ngoài các hoạt động truyền thống, lễ hội còn đánh dấu sự kiện kỷ niệm 10 năm khôi phục Đình Duệ Tú.

Đình Duệ Tú được xây dựng từ thời Lê Trung Hưng (1533 – 1788), là nơi thờ hai vị thần Cao Sơn đại vương và Chu Lý đại vương, những người có công bảo vệ đất nước. Đình được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố vào năm 2019 và từ năm 2020, lễ hội đã được khôi phục, tổ chức hai lần mỗi năm vào ngày 12/2 và 15/8 âm lịch.
Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, lễ hội năm nay được các địa phương tổ chức bài bản, đảm bảo đầy đủ các nghi thức theo quy định. Công tác an ninh trật tự được đảm bảo tốt dù lượng người tham gia đông. Ngoài ra, công tác vệ sinh môi trường, sắp xếp đồ thờ tự cũng được thực hiện gọn gàng, sạch sẽ.

Qua quá trình kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của chính quyền địa phương và ban tổ chức lễ hội tại các điểm kiểm tra. Việc tổ chức lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống mà còn đảm bảo phù hợp với bối cảnh xã hội hiện nay.
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn, phát huy giá trị của các lễ hội truyền thống. Đồng thời, đơn vị đề nghị các địa phương tiếp tục nâng cao ý thức bảo vệ di sản, đảm bảo các lễ hội diễn ra trang trọng, an toàn, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa trong cộng đồng.