Hà Nội: Kiểm tra công tác tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 8/1, UBND TP Hà Nội tổ chức Đoàn kiểm tra công tác tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Nam Từ Liêm do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng làm trưởng đoàn

 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội làm việc tại quận Nam Từ Liêm sáng ngày 8/1.
Theo Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Trần Thị Vân Anh thông tin tại buổi kiểm tra, toàn TP thực hiện trang trí 27 cụm pano; 400 băng rôn dọc; 3 cụm mô hình, biểu tượng đồng thời hoàn thành lắp đặt trang trí chiếu sáng tại 8 tuyến đường trung tâm TP gồm: Bà Triệu; Hàng Bài; Phan Đình Phùng; Điện Biên Phủ; Thanh Niên; Phạm Hùng; Đại lộ Thăng Long; Võ Chí Công; huy động hệ thống bảng, biển quảng cáo, màn hình LED tại 7 điểm là: Số 43 Nguyễn Chí Thanh; ngã tư Đại Cồ Việt-Giải Phóng; số 1 Thái Hà; 29 Liễu Giai; 191 Bà Triệu; số 3 Lương Yên; số 69 Thụy Khuê. Ngoài ra, đã hoàn thành trang trí 3.000 cờ trên hệ thống giá treo cờ tại các trục đường, tuyến phố chính, khu vực trung tâm TP, khu vực quanh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu vực xung quanh Thành ủy, HĐND, UBND TP, xung quanh hồ Hoàn Kiếm.
Ngoài ra, Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội đã đề nghị các địa phương tích cực đôn đốc công tác trang trí, tuyên truyền chào mừng Đại hội; vận động tới từng hộ dân, thể hiện tình yêu, niềm tự hào Tổ quốc, với Đảng thông qua việc treo cờ chào mừng sự kiện lớn của đất nước.

Tai buổi kiểm tra, Đoàn đã đi kiểm tra thực tế công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, trang trí chiếu sáng tại nhiều tuyến phố lớn, trục đường chính, khu vực trung tâm… trên địa bàn 2 quận. Tại quận Ba Đình, công tác trang trí, tuyên truyền được làm đậm với 13 cụm pano lớn, pano 3 mặt, cụm mô hình; 400 banner , hơn 100 hồng kỳ trên các tuyến phố chính. Ngoài ra, mỗi phường trang trí từ 1 đến 3 pano, băng rôn, khẩu hiệu; từ 50 đến 100 banner tại trụ sở UBND phường. Tại địa bàn quận Nam Từ Liêm, công tác trang trí trực quan triển khai thiết thực, trang trọng, có trọng tâm, trọng điểm, an toàn góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị cũng như tạo không khí vui tươi, phần khởi trong các tầng lớp nhân dân. Cụ thể, UBND quận đã chỉ đạo tuyên truyền, cổ động trực quan tại trụ sở cơ quan quận ủy, HĐND, UBND quận, các tuyến đường, tuyến phố chính của quận như: Đường Lê Đức Thọ, đường Hàm Nghi, đường Nguyễn Cơ Thạch, đường Lê Quang Đạo, đường Hồ Tùng Mậu... với 6 cụm pa nô, phướn lớn; 300 Banner; 250 cphướn nheo; gần 200 cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ hồng kỳ và khẩu hiệu... Ngoài ra còn có trang trí trực quan tại trụ sở các cơ quan, đơn vị và trụ sở Đảng ủy, UBND 10 phường. UBND quận mở chuyên mục thông tin, tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường tin bài tuyên truyền trong các bản tin phát thanh, tin hình, trên Cổng thông tin điện tử quận giới thiệu những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam, vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 91 năm qua.
 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng nhấn mạnh, công tác tuyên truyền cổ động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trên địa bàn cơ bản đã hoàn thành theo chỉ đạo của T.Ư. Đặc biệt, riêng với công tác trang trí, bên cạnh yêu cầu của T.Ư, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị Sở VH&TT là đầu mối phối hợp với các địa phương rà soát công việc liên quan; trang trí bổ sung: cờ, pano áp phích; tăng cường hệ thống đèn chiếu sáng; chỉnh trang lại hệ thống cây xanh… hoàn thành trước ngày  15/1/2020.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng lưu ý việc treo cờ tại một số tuyến phố như: Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Trần Phú, Kim Mã… vẫn còn lưa thưa; tại khu vực xung quanh các khách sạn lớn, cầu vượt, vẫn chưa đồng bộ. Đồng chí đề nghị các địa phương phối hợp với Sở VH&TT rà soát, chấn chỉnh lại công tác trên. Bên cạnh đó, cũng cần có hướng dẫn cụ thể cho các khách sạn về việc treo cờ một cách thống nhất; có kế hoạch thông tin cụ thể lịch treo cờ; trên các màn hình Led ở khu vực công cộng, tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc; ban hành văn bản chỉ đạo rà soát, tháo dỡ các biển hiệu quảng cáo không đúng quy định…

Riêng đối với công tác vệ sinh môi trường, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị từ ngày 20/1/2020 đến khi kết thúc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cơ bản toàn TP xanh – sạch – đẹp cả ngày và đêm.