Hà Nội kỳ vọng là cầu nối đầu tư của Nhật Bản

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 8/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đã có buổi tiếp ông Ogawa Hiroshi - Tỉnh trưởng tỉnh Fukuoka và ông Inoue Tadatoshi - Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo và Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp ông Ogawa Hiroshi - Tỉnh trưởng tỉnh Fukuoka và ông Inoue Tadatoshi - Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka ngày 8/6.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo và Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp ông Ogawa Hiroshi - Tỉnh trưởng tỉnh Fukuoka và ông Inoue Tadatoshi - Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka ngày 8/6.
Điểm lại mối quan hệ hợp tác, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo bày tỏ vui mừng và đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai Hà Nội và Fukuoka, đạt hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của Hà Nội cũng như Fukuoka trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, môi trường, xây dựng đô thị.

Bên cạnh đó, các hoạt động như chương trình giao lưu văn hóa Hà Nội - Fukuoka đã được duy trì và trở thành dấu ấn trong quan hệ hai tỉnh thành phố, thông qua đây, đẩy mạnh trao đổi hình ảnh đất nước, con người, góp phần đẩy mạnh sự hiểu biết giữa Nhân dân hai địa phương; đóng góp to lớn nào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Chủ tịch TP Hà Nội mong muốn, cùng với chương trình "Những ngày văn hóa Fukuoka" được tổ chức vào tháng 8 tới tại Hà Nội, chính quyền tỉnh Fukuoka nên mở rộng các hoạt động, hợp tác xúc tiến du lịch, thương mại để phát triển toàn diện giữa hai địa phương. Theo Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo, cuối năm nay, Việt Nam tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), khi đó sẽ mở ra cơ hội hợp tác lớn giữa Việt Nam với các nước; đồng thời kỳ vọng, khi đó Hà Nội sẵn sàng, làm cầu nối để Fukuoka có cơ hội tiến sâu vào các hoạt động đầu tư tại Việt Nam nói riêng, khu vực Đông Nam Á nói chung.

Tỉnh trưởng tỉnh Fukuoka
 Ogawa Hiroshi nhận định, quan hệ hợp tác hai địa phương Fukuoka và Hà Nội đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước tới nay. Việc khánh thành Công trình xử lý rác thải theo công nghệ của Fukuoka tại Xuân Sơn, không chỉ đóng góp giải quyết vấn đề môi trường tại Hà Nội mà còn khẳng định, quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Ông
Hiroshi cũng nhấn mạnh, nền tảng của mối quan hệ giữa hai tỉnh, thành phố chính là sự hiểu biết lẫn nhau giữa Nhân dân hai nước, đồng thời khẳng định, chính quyền tỉnh sẽ làm hết sức mình để hoạt động "Chương trình những ngày Văn hóa Hà Nội" tại Fukuoka cuối năm nay sẽ thành công tốt đẹp. Bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển kinh tế của Thủ đô Hà Nội, Tỉnh trưởng Fukuoka cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Hà Nội trong các lĩnh vực kinh tế, đô thị, xử lý môi trường, chuyển giao công nghệ cao...