Hà Nội làm tốt chính sách ưu đãi người có công

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 25/7, đoàn công tác Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim dẫn đầu đã có buổi làm việc với TP Hà Nội về công tác tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn Thủ đô.

 Y tá Phòng khám Đa khoa Medelab kiểm tra huyết áp cho cựu Thanh niên xung phong thị xã Sơn Tây trong chương trình   tri ân người có công do báo Kinh tế & Đô thị tổ chức tháng 6/2014.     Ảnh: Phạm Hùng
Y tá Phòng khám Đa khoa Medelab kiểm tra huyết áp cho cựu Thanh niên xung phong thị xã Sơn Tây trong chương trình tri ân người có công do báo Kinh tế & Đô thị tổ chức tháng 6/2014. Ảnh: Phạm Hùng
Theo Sở LĐTB&XH TP, trong chương trình tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, TP tiến hành rà soát điểm tại 30 xã, phường, thị trấn. Đối tượng rà soát là: liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người có công giúp đỡ cách mạng, cựu thanh niên xung phong và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng. Kết quả, trong tổng số 7.970 trường hợp đang hưởng chế độ chính sách thì có 7.938 đối tượng hưởng đúng (chiếm 99,5%); 28 đối tượng hưởng chưa đầy đủ, 4 đối tượng hưởng sai. Bên cạnh đó, hiện vẫn còn 178 trường hợp đủ điều kiện nhưng chưa được xác nhận người có công.

Trong quá trình rà soát, Hà Nội còn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc. Đó là việc rà soát gặp khó khăn đối với các trường hợp người có công với cách mạng diện hộ khẩu KT2; một số đối tượng về quê tạm thời với gia đình nhưng vẫn đăng ký hộ khẩu chính thức và nhận trợ cấp tại các phường hoặc đi nước ngoài có thời hạn nên cán bộ rà soát khó liên lạc với gia đình để thu thập thông tin. Một số trường hợp người có công di chuyển đến các quận nội thị (chủ yếu là thương, bệnh binh) nhưng không có mặt thường xuyên nên rất khó khăn cho việc quản lý đối tượng và công tác rà soát…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vũ Trọng Kim đánh giá cao những nỗ lực của TP Hà Nội trong thực hiện việc rà soát chính sách ưu đãi người có công. Bên cạnh đó, TP Hà Nội cần phải nâng cao công tác tuyên truyền để mọi người dân trên địa bàn biết được chính sách này, đặc biệt là các đối tượng chính sách hiểu và thực hiện đúng các quy định của Nhà nước. Đồng thời, giám sát các cơ quan chức năng trong việc thực hiện chính sách, kiểm tra tiến độ thực hiện và phải tập trung rà soát thật tốt để không bị nhầm lẫn, không để bỏ sót bất kỳ trường hợp nào. 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần