Kinhtedothi-Công dân thuộc các phường Yết Kiêu (quận Hà Đông), Phương Canh (quận Nam Từ Liêm) và Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm) phản ánh đến Phó Chủ tịch HĐND TP các vấn đề liên quan vướng mắc trong cấp GCN quyền sử dụng đất ở; chế độ chính sách khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án...
Sáng nay, 28/3, tại trụ sở Ban tiếp công dân TP Hà Nội, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên chủ trì buổi tiếp công dân thường kỳ tháng 3/2022. Cùng dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan của TP và lãnh đạo UBND các quận Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm.
Buổi tiếp công dân được thực hiện theo Quyết định số 99/QĐ-HĐND ngày 20/9/2021 của Thường trực HĐND TP Hà Nội về ban hành Quy chế tiếp công dân của Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026; kế hoạch tiếp công dân quý I/2022 của HĐND TP.
Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên đã lắng nghe, tiếp nhận đơn kiến nghị, khiếu nại của 5 công dân thuộc các phường: Yết Kiêu, quận Hà Đông; Phương Canh, quận Nam Từ Liêm; Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm.
Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên lắng nghe ý kiến phản ánh của công dân tại buổi tiếp
Trong đó, công dân phản ánh đến Phó Chủ tịch HĐND TP các vấn đề dân sinh bức xúc, chủ yếu liên quan đến vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở; chế độ chính sách hỗ trợ, bồi thường cho các gia đình khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án.
Sau khi tiếp nhận đơn, trực tiếp trả lời công dân, Phó Chủ tịch HĐND TP đã yêu cầu UBND các quận Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm và các sở, ngành chức năng của TP khẩn trương giải quyết các vụ việc theo thẩm quyền trên tinh thần công khai, minh bạch, nhằm mục đích cao nhất là giải quyết thỏa đáng kiến nghị của công dân.
Cũng tại đây, lãnh đạo các quận Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm cùng những đơn vị liên quan đã tham gia trả lời các vấn đề công dân phản ánh, kiến nghị, cũng như giải thích về trình tự, kết quả giải quyết các vụ việc. Đồng thời, cam kết tiếp tục thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch HĐND TP; tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý, giải quyết dứt điểm các vấn đề công dân phản ánh, kiến nghị theo đúng quy định pháp luật.
Kinhtedothi - Mới đây, UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã công khai lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND quận Hoàng Mai sẽ tổ chức 24 buổi tiếp công dân.
Kinhtedothi - Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) được xây dựng nhằm sửa đổi, bổ sung các quy định còn vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, tháo gỡ những điểm nghẽn trong giải quyết vụ việc phá sản; tạo hành lang pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, tuyên bố phá sản.
Kinhtedothi - Gửi tham luận về Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025 -2030, nhiều xã, phường trên địa bàn Thủ đô đã tập trung vào chủ đề đang được cả hệ thống chính trị quan tâm đó là vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Kinhtedothi - Có ý kiến cho rằng ngoài 6 cơ quan báo chí được xác định, cần cân nhắc bổ sung cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện ở một số địa phương hoặc một số đơn vị đã xây dựng được uy tín, có vị trí nhất định trong hoạt động báo chí.
Kinhtedothi- Hướng tới những tầm nhìn mới, khát vọng mới, Hà Nội đang đứng trước những cơ hội để bứt phá trong giai đoạn mới. Những thành tựu đã đạt được và định hướng, mục tiêu, khâu đột phá, giải pháp trọng tâm đã được Đại hội đại hiểu Đảng bộ TP lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025 -2030 xác định, sẽ góp phần tạo thế và lực mới, đưa Thủ đô Hà Nội vững bước, tiên phong tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc.
Kinhtedothi.vn - Bước vào giai đoạn phát triển mới, Đảng bộ và chính quyền Thành phố Hà Nội đang tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị đô thị theo hướng “kiến tạo - phục vụ”, lấy người dân làm trung tâm. Đây là bước đi tất yếu để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô hiện đại, văn minh và hạnh phúc, như tinh thần Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố đã xác định.