Hà Nội lên phương án, giải pháp xử lý cá chết ở Hồ Tây

Yến Dư
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vài ngày gần đây tại Hồ Tây (Hà Nội) xảy ra hiện tượng cá chết, dạt vào góc Hồ Tây.

Hiện tượng cá chết được người dân phát hiện từ trưa ngày 1/10, kéo dài từ đầu đường Thanh Niên đến ngã 3 Văn Cao - Nguyễn Đình Thi. Ban đầu chỉ xuất hiện rải rác những mảng xác cá: Lành canh, rô phi, tôm… dạt vào ven đường Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Văn Cao. Đến chiều 2/10, ước tính lượng cá chết trên Hồ Tây đã khoảng gần 4 tấn, xuất hiện nhiều cá to như: Mè, chép…
 Hiện tượng cá chết, dạt vào góc Hồ Tây.
Phó trưởng ban Quản lý Hồ Tây Đỗ Hùng Vương cho biết, hiện tượng cá chết xuất hiện rải rác từ 11 giờ trưa ngày 1/10. Ban đã báo cáo sự việc lên UBND quận Tây Hồ và cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý và điều tra nguyên nhân. UBND quận Tây Hồ đã chỉ đạo các phường liên quan tiến hành rà soát, kiểm tra tất cả hệ thống xả thải của các nhà hàng, địa điểm kinh doanh trên mặt Hồ Tây.

Khoảng 300 công nhân của các đơn vị Công ty TNHH MTV Hồ Tây, Công ty CP Môi trường và sinh thái Sao Mai, XN 1 thuộc Công ty Thoát nước Hà Nội đang tập trung thu gom cá chết trên hồ để đưa đi tiêu hủy. Tuy nhiên, một lượng cá không nhỏ đã bị người dân vớt mang đi. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã cử cán bộ lấy hơn 10 mẫu mang đi xét nghiệm về điều tra nguyên nhân.
Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư Khai thác Hồ Tây Phạm Văn Đông cho biết, khoảng 4 ngày trước, công nhân vệ sinh mặt hồ đã báo cáo hiện tượng nước Hồ Tây đổi màu cục bộ từng vùng; đặc biệt là đoạn từ Phủ Tây Hồ về Đầm Bẩy, nước đục như màu nước sông có phù sa. Sau trận mưa sáng ngày 30/9, nước đục lan rộng hơn và xuất hiện cá chết bất thường. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần