Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo
Hà Nội luôn tự hào là địa phương gương mẫu trong việc triển khai chính sách tôn giáo
Kinhtedothi - Trong không khí phấn khởi, tự hào của Nhân dân cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, ngày 2/8, Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Quản lý Nhà nước về tôn giáo (2/8/1955 - 2/8/2025). Sự kiện nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành và ghi nhận, biểu dương, tôn vinh, tri ân các thế hệ cán bộ ngành quản lý nhà nước về tôn giáo của Thủ đô.
Dự lễ kỷ niệm có bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, lãnh đại các sở ngành, xã phường... đặc biệt là các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo của Trung ương và TP Hà Nội.

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng buổi lễ kỷ niệm.
Trình bày diễn văn kỷ niệm niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo, ông Nguyễn Sỹ Trường, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội cho biết, là Thủ đô ngàn năm văn hiến, Hà Nội luôn tự hào là địa phương gương mẫu trong việc triển khai chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước.
Hiện nay, trên địa bàn Thủ đô có sự hiện diện của 9 tổ chức tôn giáo (trong đó có 8 tôn giáo được Nhà nước công nhận tổ chức tôn giáo gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Hồi giáo, Baha’i, Minh Sư Đạo, Cơ đốc Phục Lâm); 1 tôn giáo là Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê-su Ky-tô được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo năm 2019.
Ngoài ra còn một số hệ phái chưa được công nhận tư cách pháp nhân và hiện tượng tôn giáo mới. Những con số trên cho thấy đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của Thủ đô rất đa dạng, sinh động, luôn được tạo điều kiện thuận lợi để phát triển trong khuôn khổ pháp luật.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Trong những năm qua, tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn Hà Nội cơ bản ổn định. Đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo sống hòa hợp, đoàn kết, tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; thực hiện tốt phương châm sống “tốt đời đẹp đạo”; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua do TP Hà Nội triển khai.
Cùng với đó, đồng bào các tôn giáo còn tích cực tham gia ủng hộ các quỹ an sinh xã hội, chăm lo giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, người già cô đơn, các chương trình chăm sóc y tế, hỗ trợ giáo dục, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu… góp phần quan trọng trong sự phát triển của Thủ đô.
Chia sẻ tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo, Thượng tọa Thích Đạo Phong, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội nhấn mạnh: ý thức sâu sắc vai trò và trách nhiệm của mình, GHPGVN TP Hà Nội luôn coi trọng việc chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.
“Giáo hội đã, đang và sẽ luôn là một hạt nhân tin cậy, đoàn kết, đồng hành chặt chẽ cùng các cấp chính quyền thành phố trong việc triển khai các chính sách pháp luật, các cuộc vận động lớn; phát huy mạnh mẽ hơn nữa nguồn lực của Phật giáo về văn hóa, đạo đức, tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái để chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Thủ đô xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, xứng tầm là một Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” - Thượng tọa Thích Đạo Phong chia sẻ.
Tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo, đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã trao quyết định khen thưởng và trao thưởng tới các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Quản lý nhà nước về tôn giáo.

Lãnh đạo phường Yên Nghĩa thăm một số tổ chức tôn giáo
Kinhtedothi - Trong 2 ngày 30 và 31/7, đoàn công tác Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Yên Nghĩa do Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Nguyên Quân, làm Trưởng đoàn đã đến thăm Giáo xứ Yên Lộ, chùa Cổ Bản và chùa Vĩnh Khánh khu vực Đồng Dương (Đồng Mai cũ), phường Yên Nghĩa.

Hà Nội: Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc TP thăm, tặng quà chức sắc tôn giáo là thân nhân liệt sĩ
Kinhtedothi-Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung, hoạt động thăm hỏi các chức sắc tiêu biểu và gia đình không chỉ là động viên về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, bày tỏ quan tâm sâu sắc trên tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, chăm lo đến thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng...

Hà Nội: lấy ý kiến đại diện chức sắc tôn giáo, văn nghệ sĩ, các nhà khoa học vào dự thảo Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố
Kinhtedothi - Sáng 18/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của đại diện chức sắc tôn giáo, văn nghệ sĩ, các nhà khoa học, bí thư đảng uỷ, hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn TP vào dự thảo Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2025-2030.