Hà Nội: Mặt đường gom Đại lộ Thăng Long bị phủ kín bê tông tươi

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 16/9, trên tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn từ hầm chui số 3 đến lối rẽ cầu Phú Đô hướng Xuân Mai về trung tâm TP Hà Nội, xuất hiện số lượng lớn bê tông tươi trộn đá dăm rơi vãi phủ kín mặt, khiến các phương tiện tham gia giao thông gặp rất nhiều khó khăn và gây nguy hiểm.

Người tham gia giao thông phải vất vả vượt qua đoạn đường

Ông Nguyễn Văn Sơn - Tổ trưởng tổ 6, Chi nhánh Cầu Diễn (Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội) cho biết, vào khoảng 6 giờ sáng nay (16/9), khi công nhân bắt đầu ca làm việc quét dọn tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long đoạn từ km số 8 + 500 đến km số 6 + 500 theo hướng Xuân Mai về trung tâm TP đã phát hiện toàn bộ khoảng 2km mặt đường đã bị phủ kín bởi bê tông tươi, cát, đá dăm kích thước 1x2cm. Các phương tiện lưu thông qua khu vực này đã gặp không ít khó khăn và phải giảm tốc độ vì bụi bê tông khô bay lên mù mịt.
Theo ông Nguyễn Văn Sơn, số bê tông này có thể do một chiếc xe bồn chở quá tải vào ban đêm, khi gặp đoạn đường xấu đã bung bồn làm rơi vãi xuống đường nhưng sau đó tài xế đã lái xe bỏ chạy.
Tình trạng rơi vãi vật liệu xây dựng thường xuyên diễn ra trên tuyến đường này.
Ông Nguyễn Hoàng Anh - Phó Giám đốc Urenco 7, Chi nhánh Cầu Diễn (Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội) cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo Chi nhánh đã cử hàng chục công nhân cùng các phương tiện ra cắm biển báo, phân luồng giao thông và tiến hành thu dọn. Sau hàng giờ quét dọn các công nhân Urenco 7 đã dọn khoảng 3 - 4 mét khối đá, cát.
Theo cán bộ, công nhân Urenco 7, những người phụ trách làm công tác vệ sinh môi trường trên tuyến Đại lộ Thăng Long, thời gian gần đây số lượng xe chở vật liệu xây dựng quá khổ quá tải xuất hiện nhiều vào ban đêm, cộng với mặt đường nhiều đoạn xuống cấp mấp mô nên tình trạng xe tải tụt ben làm rơi đá, cát ra đường ngày càng nhiều.
Các công nhân môi trường thường phải mất nhiều giờ để thu dọn những vật liệu rơi vãi trên tuyến đường.

Bên cạnh đó, tình trạng đổ trộm phế thải tại đây vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại trên các tuyến đường gom của Đại lộ Thăng Long. Hàng chục đống rác thải phế liệu xây dựng vẫn tràn ra lòng đường, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Do đó, các cơ quan chức năng, chính quyến địa phương nơi có tuyến Đại lộ đi qua cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm và xử lý các phương tiện rơi vật liệu, đổ trộm phế thải nhằm đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên tuyến đường này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần