Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội, Mátxcơva còn nhiều dư địa tăng cường hợp tác kinh tế

Kinhtedothi - Dấu mốc trong quan hệ hai nước Việt Nam - Liên bang Nga cũng là cơ hội cùng nhìn về tương lai, với trọng tâm là thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, đặc biệt giữa Thủ đô Hà Nội và TP Mátxcơva.

Ngày 1/12, Diễn đàn doanh nghiệp Mátxcơva - Hà Nội đã diễn ra tại Hà Nội trong khuôn khổ các sự kiện kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga (1950-2025).

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Chính quyền Mátxcơva, Cục trưởng Cục Kinh tế Đối ngoại và Quan hệ Quốc tế Mátxcơva - ông Sergey Cheremin nhấn mạnh dấu mốc 75 năm thiết lập quan hệ hai nước Việt Nam – Liên bang Nga cho thấy một chặng đường hợp tác lâu dài truyền thống tốt đẹp và tin cậy giữa hai nước.

Bộ trưởng Chính quyền Mátxcơva, Cục trưởng Cục Kinh tế Đối ngoại và Quan hệ Quốc tế Mátxcơva - ông Sergey Cheremin phát biểu tại Diễn đàn. 

Theo ông Sergey Cheremin, thời gian qua, các chuyến thăm cấp cao song phương đã đi đến những ký kết quan trọng, mở ra lộ trình hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa hai bên. Hiện Việt Nam và Liên bang Nga đang hợp tác trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục, y tế cho đến trao đổi kinh nghiệm phát triển giao thông, xây dựng hạ tầng cũng như nhiều hoạt động giao lưu văn hóa.

Trong bối cảnh đó, ông đánh giá cao hợp tác giữa Mátxcơva và Hà Nội, tạo đà chiến lược và nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước. Hai thành phố đã có nhiều hoạt động trao đổi tích cực khi Hà Nội nhiều lần tham gia Diễn đàn Đô thị hóa Mátxcơva, Diễn đàn Thành phố thông minh Mátxcơva cũng như nhiều hoạt động trao đổi đoàn hợp tác khác...

Về tình hình ưu tiên phát triển của Mátxcơva, ông Sergey Cheremin lưu ý, trong năm 2024 trao đổi thương mại của Mátxcơva với các đối tác Việt Nam tăng gần 30% - kim ngạch đạt gần 2,5 tỷ USD, chủ yếu về hàng điện tử, trang thiết bị, lương thực, cũng như hóa phẩm, dược phẩm…

Mátxcơva thuộc to 10 đại đô thị trên thế giới về GDP địa phương với với tổng thu hút đầu tư đạt 250 tỷ USD giai đoạn 2019-2025, Cục trưởng Cục Kinh tế Đối ngoại và Quan hệ Quốc tế Mátxcơva cho biết.

Thành phố cũng áp dụng các quy định nghiêm ngặt nhằm nâng cao mức sống người dân, đồng thời giới hạn tác động lên môi trường, áp dụng các tiêu chuẩn ESG trong quản lý doanh nghiệp, hướng tới sự phát triển bền vững.

"Là một thành phố đổi mới sáng tạo, hiện có số lượng cụm công nghiệp công nghệ cao hàng đầu thế giới, với hơn 130 không gian hỗ trợ phát triển khởi nghiệp, góp phần giúp Nga đa dạng hóa nền kinh tế, Mátxcơva hiện áp dụng công nghệ số gần như trong mọi lĩnh vực đời sống", ông Sergey Cheremin cho biết. 

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền chia sẻ tại Diễn đàn. 

Đánh giá cao những thành tựu phát triển của thành phố Mátxcơva, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định, dấu mốc trong quan hệ hai nước cũng là cơ hội cùng nhìn về tương lai, với trọng tâm là thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, đặc biệt giữa Thủ đô Hà Nội và TP Mátxcơva.

Điểm lại những cột mốc hợp tác phát triển kinh tế - thương mại giữa hai bên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, trong những năm gần đây, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Nga đã tăng trưởng đáng kể, đạt hơn 4,59 tỷ USD năm 2024, tăng 26% so với năm 2023, với nhiều dự án hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ cao, nông nghiệp và du lịch.

Tại Hà Nội, lũy kế từ 1986 đến nay, thu hút FDI từ Liên Bang Nga đạt 167,5 triệu USD chủ yếu trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ thông tin, dịch vụ lưu trú và ăn uống, bán buôn bán lẻ, xây dựng…

Khẳng định tỷ trọng FDI của Nga vào Hà Nội còn nhiều dư địa để phát triển với triển vọng hợp tác kinh tế ngày càng sâu rộng giữa hai nước, hai Thủ đô, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, trong thời gian tới thành phố Hà Nội định hướng ưu tiên thu hút các nhà đầu tư Nga trong một số lĩnh vực như: Công nghiệp công nghệ cao, Kinh tế số và Công nghệ thông tin: Đây là lĩnh vực mà cả hai nước đều có nhu cầu và tiềm năng lớn.

Bên cạnh đó, hai bên có thể tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, du lịch và vận tải, thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, du lịch chung, phát triển các tour du lịch liên tuyến kết nối Hà Nội - Mátxcơva. TP cũng ưu tiên thu hút các dự án thân thiện với môi trường, phát triển bền vững, các dự án FDI có cam kết chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và liên kết với các nhà cung ứng trong nước...

Về phía TP Hà Nội sẽ tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch, công bằng cũng như điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nga hoạt động tại Hà Nội; đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp Hà Nội mở rộng thị trường sang Nga, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết. 

Trong khuôn khổ Diễn đàn, đại diện lãnh đạo và doanh nghiệp Hà Nội và Mátxcơva đã trao đổi tích cực về những thành tựu phát triển, các sáng kiến xây dựng đô thị cũng như những thế mạnh và ưu tiên phát triển, nhằm mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn tương lai. 

Hà Nội dồn lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Hà Nội dồn lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Hà Nội tăng cường hợp tác với tỉnh Kaluga (Nga)

Hà Nội tăng cường hợp tác với tỉnh Kaluga (Nga)

70 năm hành trình bồi đắp tri thức và kết nối văn hóa Nga, Trung Quốc

70 năm hành trình bồi đắp tri thức và kết nối văn hóa Nga, Trung Quốc

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thu hút đầu tư gắn với đổi mới sáng tạo tại các khu công nghệ cao và khu công nghiệp

Thu hút đầu tư gắn với đổi mới sáng tạo tại các khu công nghệ cao và khu công nghiệp

01 Dec, 12:13 PM

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn tăng tốc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, các khu công nghệ cao và khu công nghệ nghiệp đang được kỳ vọng trở thành “đầu tàu” thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị đã có cuộc trao đổi với Ông Lê Thanh Sơn, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội về những định hướng, cơ chế chính sách, cũng như tầm nhìn phát triển trong thời gian tới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ