Hà Nội mở cửa đón du khách

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mới đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định với các đại biểu, DN, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài là Chính phủ đã cho phép khôi phục việc cấp thị thực cho khách quốc tế và mở cửa du lịch không phân biệt khách nội địa và khách quốc tế.

Du khách quốc tế tham quan Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Công Hùng
Du khách quốc tế tham quan Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Công Hùng

Hà Nội là địa phương tiên phong đi đầu trong việc mở cửa đón khách du lịch bằng hàng loạt giải pháp mở cửa lại phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm, cho phép nhiều dịch vụ mở cửa bình thường sau 21 giờ.

Thủ tục thông thoáng

Việt Nam hiện có rất nhiều đối thủ cạnh tranh trong cuộc đua hút khách quốc tế quay trở lại châu Á. Đầu tháng 2, Philippines bắt đầu đón khách đã tiêm vaccine, có kết quả xét nghiệm âm tính và bảo hiểm y tế. Indonesia mở cửa đảo Bali cho toàn bộ du khách quốc tế và Sri Lanka cũng vậy.

Trước hết, phải khẳng định các quy định nhập cách của Việt Nam được đánh giá là “thông, thoáng” hơn các nước khu vực. Ngay như Thái Lan, sau 1 tháng thực hiện, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 đã giảm hạn mức chi trả bảo hiểm y tế đối với du khách nước ngoài từ 50.000 USD xuống còn 20.000 USD (Việt Nam quy định 10.000 USD).

 

Hà Nội, cùng với những địa phương khác đang nỗ lực hồi sinh ngành du lịch. Chính vì thế Chính phủ cần có chương trình trợ giá cho du khách nội địa, giảm tiền phòng nghỉ, vé máy bay và bữa ăn… Khách quốc tế đến Việt Nam tận mắt nhìn thấy tại khách sạn, ngoài đường phố nhiều khách du lịch nội địa sẽ có tâm lý yên tâm hơn.

Nguyên Trưởng đoàn đàm phán Việt - Mỹ Nguyễn Đình Lương

Thái Lan cũng phải bãi bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 lần thứ 2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 5 sau khi nhập cảnh từ 1/3, thay vào đó là xét nghiệm kháng nguyên nhanh (ATK). So với chiến lược “Test & Go” (Xét nghiệm & Lên đường) của Thái Lan thì "Live fully in Vietnam" (Sống trọn vẹn ở Việt Nam) được đánh giá linh hoạt, thích ứng và phù hợp với thông lệ khu vực hơn.

Đến nay, hộ chiếu vaccine củaViệt Nam được 16 nước công nhận và Việt Nam công nhận hộ chiếu vaccine của 79 nước. Việt Nam miễn thị thực cho công dân các nước: Đức, Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và Belarus với thời hạn tạm trú 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu.

Không phải ngẫu nhiên tại Hội nghị “Triển khai mở cửa du lịch quốc tế an toàn, hiệu quả” trực tuyến tối 15/3 với sự tham dự của 94 cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài; tập đoàn lớn Việt Nam Airlines, Bamboo Airway, Sài Gòn Tourist, Sun Group… các đại biểu lại quan tâm nhiều đến các quy định mở cửa của Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Trước hết, đây là đầu mối giao thông đi/đến của khách đến Việt Nam bằng đường hàng không (dự kiến chiếm 70% lương khách quốc tế), tiếp đến đây cũng là địa phương có nhiều điểm tham quan, có hệ thống y tế tốt và năng lực phòng, chống dịch đã được kiểm chứng, có thể điều trị tốt F0 khi cần.

Chính vì vậy việc cho phép mở cửa các dịch vụ sinh hoạt bình thường và mở cửa lại phố đi bộ khu vực bờ Hồ như một lời khẳng định Hà Nội đã sẵn sàng đón khách. Chính thái độ chủ động mở cửa đón khách đã khiến cho nhiều du khách quốc tế tự tin hơn khi đặt tour và tất nhiên Hà Nội là điểm không thể thiếu được của hành trình.

Du khách quốc tế tham quan phố cổ Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng  
Du khách quốc tế tham quan phố cổ Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng  

Trở lại bằng những sản phẩm du lịch xanh, an toàn

Anh Lee Dong-Guk, một người Hàn Quốc mê chơi golf cho biết: “Tôi đã đọc thông tin được biết Hà Nội đã mở cửa, các sân golf đã sẵn sàng, thật tuyệt vời bởi bên chúng tôi khí hậu đang rất lạnh, không thể ra sân. Hiệp hội lữ hành Hàn Quốc đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam để đưa hàng trăm nghìn khách du lịch golf Hàn Quốc tới Hà Nội vào cuối tháng 3/2022. Chính phủ Hàn Quốc cũng vừa dỡ bỏ quy định người đi du lịch về bị cách ly 7 ngày có hiệu lực từ 21/3/2022”.

Trong khi đó, đề cập đến các chính sách thu hút khách du lịch của Hà Nội và các địa phương sau 2 năm gián đoạn, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng cho biết, công dân Mỹ thích trải nghiệm dịch vụ du lịch cộng đồng, đi du lịch gia đình, du lịch theo nhóm nhỏ. Vì vậy Hà Nội và các địa phương cần có các chính sách du lịch linh hoạt và có dự định đi du lịch sau 6 tháng tới. Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cũng kiến nghị việc minh bạch thông tin về thị thực; phát triển du lịch xanh, an toàn, và các sản phẩm khuyến mại, từ đó tăng tính cạnh tranh và hấp dẫn của sản phẩm.

Khó khăn lớn nhất mà Hà Nội sẽ phải đối diện đó chính là nguồn lực để khởi động lại chiến lược phục hồi du lịch sau 2 năm đóng cửa. Đa phần DN vừa và nhỏ đóng vai trò lớn trong hệ sinh thái du lịch của Hà Nội đã dừng hoạt động trong các đợt phong tỏa và chưa mở lại. Để mở cửa, các khách sạn trên địa bàn Hà Nội cần nhân lực nhưng lại không có đủ nhu cầu và kinh phí để thực hiện tất cả những điều này. Nhiều lao động trong ngành du lịch đã đổi nghề trong đại dịch và không muốn quay trở lại, bởi họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều chi phí.

Hà Nội đi đầu trong việc khôi phục du lịch và kinh tế nên rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ cả về chính sách lẫn nguồn lực. Bởi nếu Hà Nội thành công chúng ta có cơ sở để tin du lịch sẽ hoàn thành vượt mức mục tiêu thu hút trên 5 triệu lượt khách quốc tế, 60 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 400.000 tỷ đồng trong năm 2022.

 

Trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã có 157 công ty lữ hành đang hoạt động; 464 khách sạn, cơ sở lưu trú với 10.846 phòng (trong đó có 225 khách sạn được xếp hạng, gắn sao, tiêu biểu như Khách sạn Hilton Opera, Movempik, Metropol, Silk park,...). Sau 2 năm đóng cửa, để chỉnh trang lại phòng ốc trung bình mỗi khách sạn phải tốn 15 -20 triệu đồng/phòng, đây là còn số không nhỏ. Chưa kể, lượng nhân viên của các khách sạn hiện chỉ còn khoảng 10 - 15%, cần phải tuyển dụng lại, thậm chí còn phải đào tạo lại.

Xác định được tầm quan trọng của Hoàn Kiếm nói riêng và Hà Nội nói chung cho chiến lược phục hồi du lịch Việt Nam đồng thời cũng là mũi nhọn kinh tế của quận, chúng tôi đã sớm có các chỉ đạo ngành văn hóa - du lịch, các phường bắt tay vào việc. 190 điểm di tích lịch sử - văn hoá và di tích cách mạng - kháng chiến. Tiêu biểu là xung quanh hồ Hoàn Kiếm - di tích lịch sử, danh thắng cấp quốc gia đặc biệt và khu Phố cổ Hà Nội - di tích lịch sử cấp quốc gia, hôm nay ngày 18/3 sẽ mở cửa trở lại sẽ tiếp tục là điểm nhấn thu hút du khách.

Cùng với đó, quận sẽ nhanh chóng khôi phục 14 lễ hội truyền thống tại phố cổ Hà Nội vừa giữ gìn bản sắc truyền thống tại phố cổ, vừa tạo thêm điểm nhấn văn hóa phục vụ khách tham quan. Quận Hoàn Kiếm sẽ phối hợp với Sở Du lịch phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao trên địa bàn quận và tạo lập môi trường du lịch thực sự "An toàn – Thân thiện – Chất lượng – Hấp dẫn" nhằm phát huy tối đa các điều kiện thuận lợi, các giá trị vật thể và phi vật thể của quận Hoàn Kiếm cho phát triển kinh tế - xã hội nói chung và du lịch nói riêng năm 2022 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long