Hà Nội mở thêm tuyến buýt mới kết nối khu công nghệ cao Hòa Lạc

Ngọc Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 21/12, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã chính thức đưa tuyến buýt số 107 Kim Mã - Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam vào hoạt động.

Đến dự buổi lễ ra mắt tuyến buýt số 107, tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, còn có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đại Dương cùng Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện và lãnh đạo các đơn vị liên quan.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đánh giá cao những nỗ lực vượt bậc của Transerco trong năm qua
Tuyến buýt số 107 sẽ kết nối khu vực trung tâm TP, từ Bến xe buýt Kim Mã, theo trục Đại lộ thăng long, đi qua Khu công nghệ cao Hòa Lạc, đến điểm cuối tại Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây).

Với 17 xe sức chứa 60 chỗ, tuyến buýt 107 sẽ đáp ứng tần suất hoạt động 15 - 20 phút/lượt xe, thời gian hoạt động từ 5 - 20 giờ 50 phút hàng ngày; giá vé 9.000 đồng/lượt.

Tuyến buýt số 107 được sử dụng xe buýt chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và khí thải châu Âu; hệ thống sàn thấp và thiết bị hỗ trợ người khuyết tật.

Tổng giám đốc Transerco Nguyễn Công Nhật cho biết: “Việc mở tuyến buýt này sẽ là cầu nối góp phần thúc đẩy sự phát triển của khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc trong tương lại gần, đúng với mục tiêu trở trung tâm khoa học và công nghệ, đô thị sinh thái và thông minh lớn nhất của cả nước”.
 Các đại biểu cắt băng khai trương, chính thức đưa 2 tuyến buýt số 106, 107 vào hoạt động từ ngày 21/12
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng nhận định, tuyến buýt 107 không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của hơn 15.000 cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên đang công tác, học tập tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc mỗi ngày mà còn góp phần đáng kể trong việc thu hút khách du lịch đến với cụm du lịch văn hóa nổi bật khu vực phía Tây TP.

Cùng với tuyến buýt số 107, sáng 21/12, Transerco cũng cho ra mắt tuyến buýt số 106 Khu đô thị Mỗ Lao - Viện 103 - Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên.

Đây là tuyến buýt tăng cường kết nối mạng khu vực nội đô, sử dụng xe sức chứa nhỏ phù hợp với lộ trình xuyên qua các khu vực dân cư đông đúc, bệnh viện, trường học, vận chuyển hành khách ra các trục chính để kết nối đi các hướng trên mạng lưới buýt hiện tại.

Tuyến buýt số 106 có tần suất hoạt động 20 - 30 phút/lượt, thời gian hoạt động từ 5 - 21 giờ hàng ngày với giá vé 7.000 đồng/lượt; sử dụng 10 xe buýt loại nhỏ, sức chứa 30 chỗ.

Phương tiện vận hành trên cả 2 tuyến buýt đều có các tiện ích gia tăng như: wifi miễn phí, GPS kết nối âm thanh tự động và sử dụng công nghệ truyền dẫn tốc độ cao...
 Sinh viên trường Đại học FPT (Khu Công nghệ cao Hòa Lạc) hào hứng trên chuyến xe buýt số 107 đầu tiên
Thay mặt cho UBND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng đã biểu dương những nỗ lực vượt bậc của Transerco trong năm 2017. “Sở GTVT và Transerco đã hợp lý hóa mạng lưới, đầu tư đổi mới phương tiện, xây dựng nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải và hành khách… từ đó diện mạo xe buýt Thủ đô có đổi mới theo chiều hướng ngày càng tích cực” - Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng đánh giá.

Trong năm 2017, Transerco đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu mở mới 17/14 tuyến xe buýt theo kế hoạch đề ra, xáo vùng trắng xe buýt trợ giá trên toàn địa bàn TP.

Đồng thời, Transerco cũng đã đầu tư thay thế 258 xe buýt mới các loại. Số lượng xe mới đầu tư riêng năm 2017 chiếm trên 20% tổng số phương tiện buýt của Transerco và đây cũng là số lượng xe đầu tư lớn nhất trong một năm từ trước đến nay.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần