Hà Nội mong muốn tăng cường hợp tác với Lào trên tất cả các lĩnh vực

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 27/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Lào do đồng chí Khambay Damlath - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào làm trưởng đoàn, nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tham gia tiếp có Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Lào do đồng chí Khambay Damlath - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào làm trưởng đoàn, nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Lào do đồng chí Khambay Damlath - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào làm trưởng đoàn, nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Vui mừng chào đón Đoàn đại biểu Quốc hội Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã thông tin đến đoàn một số điểm nổi bật về kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thủ đô Hà Nội. Trong năm 2022, Hà Nội đã hoàn thành toàn diện 22/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch, như tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 332.089 tỷ đồng, bằng 106,8% dự toán; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,89%, là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm gần đây; quy mô nền kinh tế của Thủ đô Hà Nội năm 2022 đạt 50 tỉ USD.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội luôn dành ưu tiên cao trong phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương của Lào, đặc biệt là Thủ đô Viêng Chăn. Thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa hai Thủ đô nói riêng và giữa Hà Nội với các địa phương của Lào nói chung đã không ngừng được thắt chặt và phát triển toàn diện trên tất cả các kênh, với nhiều dự án hiệu quả trên hầu hết các lĩnh vực như: kinh tế, y tế, giáo dục, nông nghiệp, quân sự, giao lưu nhân dân...

Không chỉ dừng lại ở hợp tác địa phương, TP Hà Nội cũng thường xuyên được lựa chọn là địa phương đón tiếp các đoàn đại biểu của Trung ương Đảng, Nhà nước Lào đến thăm, làm việc, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, công tác phát triển kinh tế - xã hội. Mới đây nhất, Hà Nội đã tiếp và làm việc với đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Lào.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Lào.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định, trên cơ sở nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội luôn trân trọng, tự hào và nỗ lực để không ngừng củng cố, phát triển mối quan hệ đặc biệt, thủy chung trong sáng với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân dân Lào.

“Thủ đô Hà Nội luôn mong muốn cùng Đảng, Nhà nước Lào, Thủ đô Viêng Chăn cũng như các địa phương, đối tác của Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong xây dựng và phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó, không chỉ mang lại những lợi ích thiết thực cho hai bên, mà còn tiếp tục đóng góp vào việc củng cố, phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” -  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chúc Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Khambay Damlath cùng đoàn có chuyến công tác, nghiên cứu tại Việt Nam thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

Cảm ơn những chia sẻ của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Khambay Damlath chúc mừng những kết quả toàn diện của Thủ đô Hà Nội. Đồng thời thông tin một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Lào.

Quang cảnh buổi tiếp.
Quang cảnh buổi tiếp.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Khambay Damlath, trong chuyến công tác lần này, ngoài làm việc với Quốc hội Việt Nam, đoàn công tác Quốc hội Lào cũng thăm và làm việc với 3 địa phương của Việt Nam, trong đó có Thủ đô Hà Nội để trao đổi, nghiên cứu kinh nghiệm về tổ chức quốc hội và HĐND cấp địa phương, cũng như việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh mà Quốc hội và HĐND bầu, phê chuẩn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Khambay Damlath nhấn mạnh, kết quả đạt được trong chuyến công tác sẽ góp phần thiết thực nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan dân cử tại địa phương và cơ sở của Lào trong thời gian tới.

Ngay sau buổi tiếp của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội Lào có cuộc làm việc chuyên đề với HĐND thành phố Hà Nội về công tác HĐND tại địa phương.