Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với các địa phương của Hàn Quốc

Kinhtedothi - Sáng 5/11, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà chủ trì tiếp Đoàn ngoại giao Quốc hội Hàn Quốc do Ủy viên Quốc hội Quận Dongdaemun (Thủ đô Seoul) Jang Kyungtae làm Trưởng đoàn đến chào xã giao và làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà bày tỏ vui mừng chào đón Đoàn đến làm việc với HĐND TP Hà Nội.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà, trải qua chặng đường hơn 30 năm phát triển, mối quan hệ hợp tác Việt Nam và Hàn Quốc đã phát triển vượt bậc, hiệu quả, thực chất trên nhiều lĩnh vực.

Quang cảnh buổi tiếp đón

Năm 2022 đánh dấu trang mới trong quan hệ hợp tác với việc 2 bên ra Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc lên Đối tác chiến lược toàn diện. Hàn Quốc hiện là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đứng thứ nhất về đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội cho biết, trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước, TP Hà Nội luôn quan tâm, dành ưu tiên cao phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng có lợi với các địa phương, đối tác của Hàn Quốc.

Đề cập tới các chuyến thăm gần đây của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (tháng 7/2024) và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh (tháng 10/2024), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà khẳng định, Hàn Quốc luôn là một trong những đối tác truyền thống và quan trọng, có nhiều kết quả hợp tác nổi bật trên các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, du lịch, văn hóa, giáo dục, môi trường, giao lưu Nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà kỳ vọng các vị nghị sĩ, Ủy viên Quốc hội trong Đoàn sẽ trở thành cầu nối quan trọng, hỗ trợ thúc đẩy hợp tác giữa Hà Nội nói riêng với Hàn Quốc trong tương lai

Giới thiệu với Đoàn đại biểu ngoại giao Quốc hội Hàn Quốc về TP Hà Nội và HĐND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, TP Hà Nội hiện đang tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển nhằm kiến tạo và phân bổ không gian phát triển cho Thủ đô Hà Nội thời gian tới. Đặc biệt, vừa qua Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) và sắp tới TP sẽ tiếp tục báo cáo đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045 tầm nhìn đến năm 2065. Cả 3 nội dung này là những cơ sở pháp lý quan trọng, sẽ tạo ra những cơ chế, chính sách vượt trội để Hà Nội phát huy lợi thế, phát triển nhanh và bền vững với tầm vóc và vị thế mới.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội cho biết, HĐND TP đầu nhiệm kỳ có 8 đại biểu trẻ dưới 40 tuổi, chiếm tỷ lệ 8,42% và đều có trình độ trên đại học. Các đại biểu HĐND trẻ đã thực sự phát huy vai trò tiên phong, năng động, sáng tạo, có các đóng góp quan trọng trong nâng cao chất lượng, hiệu lực hoạt động của HĐND TP. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà cũng kỳ vọng, các đại biểu trẻ hai bên sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi trong thời gian tới.

Nhấn mạnh TP Hà Nội xác định công tác đối ngoại một trong những nhiệm vụ quan trọng và là động lực phát triển của Thủ đô Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội khẳng định, trên tinh thần hữu nghị, hiếu khách, HĐND TP luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác toàn diện, thực chất giữa Hà Nội với các địa phương, đối tác của Hàn Quốc. 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP trao quà lưu niệm của TP Hà Nội tới Đoàn công tác của Hàn Quốc

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội bày tỏ tin tưởng, việc tăng cường tiếp xúc giữa các đoàn đại biểu 2 bên sẽ mở ra cơ hội thuận lợi để nghiên cứu triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực trong tương lai. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP kỳ vọng các vị nghị sĩ, Ủy viên Quốc hội trong Đoàn sẽ trở thành những cầu nối quan trọng, hỗ trợ thúc đẩy hợp tác giữa Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung với Hàn Quốc trong tương lai.

Bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao sự năng động của TP Hà Nội cảm nhận được qua chuyến thăm lần này, Ủy viên Quốc hội Hàn Quốc Jang Kyungtae nhất trí với các chia sẻ của Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà. Cho biết các đại biểu Quốc hội Hàn Quốc tham gia đoàn công tác lần này đều trẻ, ông Jang Kyungtae nhấn mạnh đây sẽ là những gương mặt sẽ đóng góp quan trọng trong vào nỗ lực dẫn dắt đất nước Hàn Quốc trong tương lai.

Khẳng định Hàn Quốc ngày càng coi trong quan hệ hợp tác kinh tế với Việt Nam, Ủy viên Quốc hội Hàn Quốc Jang Kyungtae cho biết, Hàn Quốc sẽ luôn nỗ lực thúc đẩy các quan hệ hợp tác với phía Việt Nam, đồng thời tin tưởng quan hệ hợp tác hai bên sẽ còn phát triển mạnh mẽ trong tương lai

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

26 Feb, 06:33 PM

Kinhtedothi - Chiều 26/2, tại buổi tiếp bà Raissa Anais Marteaux - Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh, ông Phạm Đức Ấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Hà Lan theo hướng thực chất, hiệu quả và đi vào chiều sâu, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của hai bên.

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

22 Feb, 03:59 PM

Kinhtedothi - Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế của OECD, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế với các đối tác, trong đó có Liên minh châu Âu, theo đại diện Bộ Ngoại giao. 

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

17 Feb, 01:32 AM

Kinhtedothi - Lần đầu tiên Chiến lược truyền thông quốc gia nhằm quảng bá hình ảnh đất nước ra nước ngoài giai đoạn 2026–2030 được ban hành. Theo đó xác định việc xây dựng thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế không chỉ đơn thuần là hoạt động thông tin, tuyên truyền, mà là một công cụ sức mạnh mềm mang ý nghĩa chiến lược, phục vụ trực tiếp cho phát triển đất nước và gắn chặt với các mục tiêu dài hạn đến năm 2045.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ