Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ùn tắc, người dân "chật vật" về nhà

Kinhtedothi - Ngày 15/10, do ảnh hưởng của bão số 7, Hà Nội đã xảy ra mưa lớn kéo dài, làm ùn tắc giao thông nhiều tuyến đường, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân Thủ đô.

Ghi nhận của phóng viên, vào 17 giờ chiều ngày 15/10, lượng mưa lớn trên địa bàn TP tăng mạh, nhiều người dân đã tranh thủ về nhà sớm để tránh mưa, dẫn đến nhiều tuyến phố đã xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Các tuyến đường Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Chí Thanh, Đào Tấn, Láng... đều ghi nhận tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Các phương tiện như "nêm cứng", nhích từng mét. Thậm chí có nhiều tuyến đường người dân còn phải đứng "chôn chân", không thể di chuyển.

 Phố Đào Tấn các phương tiện xếp thành hàng dài.
 Vào khoảng 17 giờ chiều tại nút giao Lê Văn Thiêm - Nguỵ Như Kom Tum (Ảnh: Nguyễn Thái Sơn)

 Nút giao Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành tắc nghiêm trọng.
 Tại nút giao Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng...
 Khoảng gần 18 giờ, mặt độ phương tiện tham gia giao thông tại đường Nguyễn Trãi tăng mạnh.
 Người dân "bì bõm" trong mưa lớn để về nhà
 Đường Nguyễn Khánh Toàn, lượng phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến khiến cả tuyến đường này tắc nghẽn
 Đường Hoàng Quốc Việt hướng đi Phạm Văn Đồng, các phương tiện chen chúc nhau.
 Đường Láng khoảng 18 giờ ùn tắc nghiêm trọng.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
CSGT Bình Dương tịch thu xe tự chế không có giấy tờ hợp pháp

CSGT Bình Dương tịch thu xe tự chế không có giấy tờ hợp pháp

23 May, 09:53 AM

Kinhtedothi - Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, trong hai ngày 21 và 22/5/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 15 trường hợp xe ba gác, xe tự chế vi phạm các lỗi như không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe, chở hàng cồng kềnh, quá khổ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Thu nộp phạt giao thông để đầu tư hạ tầng, công nghệ

Thu nộp phạt giao thông để đầu tư hạ tầng, công nghệ

23 May, 05:10 AM

Kinhtedothi - Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, Thạc sĩ Quản lý kinh tế Hoàng Thị Thu Phương cho rằng, sở dĩ nhiều ý kiến cho rằng mức phạt vi phạm giao thông quá cao không mang đến hiệu quả tích cực là do chưa hiểu rõ về các khoản chi từ nguồn thu này. Để người dân hiểu và ủng hộ, cần làm rõ việc chi từ nguồn thu nộp phạt giao thông là để tăng cường hiệu quả cho chính công tác bảo đảm trật tự, ATGT.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ