Hà Nội mưa lớn sáng sớm, một số tuyến phố ngập cục bộ

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/7, trận mưa rào lớn đột ngột diễn ra khiến một số khu tại Hà Nội bị ngập úng cục bộ.

Sáng 13/7, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang đi chuyển từ phía đông nam đi lên. Đám mây dông này đang gây mưa rào và dông trên khu vực các quận/huyện: Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Chương Mỹ, Thanh Oai, Quốc Oai, Hoài Đức, Thanh Trì, Gia Lâm, quận Hà Đông, quận Bắc Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm, quận Thanh Xuân, quận Hoàng Mai, quận Long Biên, quận Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, quận Đống Đa, quận Cầu Giấy, quận Tây Hồ, quận Ba Đình và thị xã Sơn Tây của thành phố Hà Nội.

Trung tâm đưa ra cảnh báo, trong khoảng 1-3 giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triển và gây mưa dông cho các khu vực kể trên sau đó có khả năng lan sang các quận nội thành khác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Phố Định Công Hạ ngập úng khiến các phương tiện khó di chuyển.
Phố Định Công Hạ ngập úng khiến các phương tiện khó di chuyển.
Ngõ 99 Định Công Hạ bị ngập khá sâu.
Ngõ 99 Định Công Hạ bị ngập khá sâu.
Phố Bùi Xương Trạch
Phố Bùi Xương Trạch
Lực lượng chức năng thực hiện thoát nước trên đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì sáng 13/7.
Lực lượng chức năng thực hiện thoát nước trên đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì sáng 13/7.
Phố Nguyễn Chính ngập trong mưa lớn sáng 13/7.
Phố Nguyễn Chính ngập trong mưa lớn sáng 13/7.