Hà Nội: Mưa lớn xối xả kèm sấm chớp khiến một số tuyến phố rơi vào ngập úng

Khang Nhi (Ảnh: Công ty Thoát nước Hà Nội)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trận mưa lớn diễn ra lúc 11 giờ trưa 8/9 đã khiến một số khu vực nội thành của Hà Nội rơi vào ngập úng.

Trước đó, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị dông sét và ảnh radar thời tiết nhận thấy mây đối lưu đang phát triển mạnh trên khu vực tỉnh Hưng Yên và phía nam Hà Nội và có xu hướng mở rộng về phía nội thành Hà Nội. Vùng mây này có khả năng gây mưa rào và dông cho khu vực các quận Hoàng Mai, Hà Đông, Thanh Xuân, sau đó tiếp tục mở rộng ra các quận nội thành khác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Trung tâm cũng đưa ra dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ kết hợp với đới gió Đông Nam mạnh ở rìa Tây áp cao cận nhiệt đới nên từ nay (08/9) đến ngày 09/9, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 180mm; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 100-200mm, có nơi trên 250mm; các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h. Riêng khu vực Hà Nội từ ngày 8/9 đến ngày 9/9, có mưa vừa, mưa to, có lúc mưa rất to và dông.

 Tổng lượng mưa đo được.
 Phố Bùi Xương Trạch (SN49 đến SN93 Bùi Xương Trạch)
 Tuyến phố Bùi Xương Trạch ngập sâu 0,15m.
 Phố Hoa Bằng.
 Đoạn ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt
 Tuyến phố Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt ngập sâu.
 Ngã ba Vũ Trọng Phụng - Quan Nhân ngập sâu 0,1m.
 Lực lượng chức năng trực tại điểm ngập trên phố Vương Thừa Vũ.