Hà Nội nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, dân vận trong kỷ nguyên mới
Kinhtedothi - Ngày 14/11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo, dân vận trên địa bàn Thành phố, với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 126 xã, phường trên địa bàn TP.
Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thành uỷ Hà Nội có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đào Xuân Dũng.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đào Xuân Dũng phát biểu kết luận hội nghị.
Phát biểu khai mạc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đào Xuân Dũng nhấn mạnh, hội nghị được tổ chức trong thời điểm Thành phố bước sang tháng thứ tư thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là dịp để hệ thống tuyên giáo, dân vận toàn Thành phố nhìn lại thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn; thống nhất phương pháp nhằm nâng cao chất lượng, chiều sâu và hiệu quả công tác trong giai đoạn mới.
Thực tiễn thời gian qua cho thấy, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận từ Thành phố đến cơ sở đã thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng bộ Thành phố.
Công tác tuyên giáo đã có nhiều chuyển biến rõ nét, nhất là trong việc triển khai học tập và quán triệt chỉ đạo của Trung ương, của Tổng Bí thư Tô Lâm về tinh thần “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị Thủ đô. Các hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học, giải báo chí, cuộc thi chính luận… được tổ chức quy mô, bài bản, thu hút đông đảo đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhà nghiên cứu và Nhân dân tham gia, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của toàn xã hội đối với công tác tư tưởng, văn hóa, tuyên truyền của Đảng.
Công tác dân vận tiếp tục có nhiều đổi mới. Các phong trào “Dân vận khéo”, “Nghe dân nói - Nói dân hiểu - Làm dân tin” được nhân rộng, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. 126 xã, phường trên toàn Thành phố đều đã tổ chức các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.
Quang cảnh hội nghị.
Bên cạnh những kết quả tích cực, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đào Xuân Dũng cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế như: năng lực tham mưu, kỹ năng tuyên truyền của một số cán bộ cơ sở còn hạn chế; công tác cập nhật thông tin, định hướng dư luận xã hội đôi khi chưa kịp thời; một số nội dung triển khai còn phụ thuộc vào hướng dẫn của cấp trên. Từ đó đề nghị các đơn vị phải chủ động hơn, linh hoạt hơn, tăng cường trao đổi, học hỏi từ thực tiễn cơ sở, coi đây là giải pháp căn bản để nâng cao hiệu quả công tác.
Tại hội nghị, đại diện các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã trực tiếp giải đáp nhiều kiến nghị của cơ sở, hướng dẫn cụ thể nghiệp vụ tuyên giáo, dân vận trong tình hình mới.
Hội nghị khép lại trong không khí thẳng thắn, xây dựng, tạo bước chuyển tích cực trong nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, dân vận của Thủ đô Hà Nội, hướng đến xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hiện đại, nhân văn và gần dân hơn, đúng với tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong thời kỳ đổi mới toàn diện của đất nước.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
Đại tướng Trịnh Văn Quyết thôi tham gia Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, được điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Hoàng Sơn dự gắn biển công trình “Dân vận khéo” tại xã Đại Thanh
Kinhtedothi-Chiều 9/10, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng cụm 9, thôn Vĩnh Ninh, xã Đại Thanh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Hoàng Sơn đã dự lễ gắn biển công trình “Dân vận khéo” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ngành Tuyên giáo của Đảng luôn tiên phong, sáng tạo trong mọi giai đoạn phát triển đất nước
Kinhtedothi - 95 năm qua (1/8/1930 – 1/8/2025), Ngành Tuyên giáo của Đảng luôn giữ vị trí tiên phong, đi trước mở đường trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những dấu ấn nổi bật của ngành không chỉ thể hiện ở những giai đoạn lịch sử trọng đại mà còn ở việc luôn thích ứng nhanh với những yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra trong từng thời kỳ.






