Hà Nội: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc
Kinhtedothi - Ngày 4/12, Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác dân tộc cho đối tượng 4 thuộc các xã, phường của TP Hà Nội năm 2025.
Đại diện lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội trao chứng nhận cho các học viên.
Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND của UBND TP Hà Nội về việc triển khai thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”, Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội đã triệu tập cán bộ, công chức, viên chức đối tượng 4 tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2025.
Trong thời gian 5 ngày, 72 học viên tham dự lớp bồi dưỡng được giảng viên của Học viện Dân tộc (Bộ Dân tộc và Tôn giáo), báo cáo viên của Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội truyền đạt các nhóm kiến thức gồm 6 chuyên đề; nghe báo cáo về công tác dân tộc, kinh nghiệm thực hiện công tác dân tộc và tôn giáo của ngành và các địa phương.
Lớp học đã đạt được mục tiêu, chương trình đào tạo, góp phần nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức của TP Hà Nội. Kết quả học viên tham dự lớp Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối tượng 4, đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng. Học viện Dân tộc (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) đã xét và cấp chứng chỉ cho 72 học viên.
Phát biểu tại lễ bế giảng lớp bồi dưỡng, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội Bùi Duy Quang bày tỏ mong muốn, sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng, các học viên sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu thêm về tình hình dân tộc, công tác dân tộc, đặc biệt là vận dụng những kiến thức được trang bị vào thực tiễn, tham mưu giải quyết, xử lý hiệu quả các tình huống, các vấn đề phát sinh trên địa bàn.
Cùng với đó, các học viên tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thúc đẩy sự ổn định phát triển của Thủ đô.

Hà Nội có 4 xã, 17 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Kinhtedothi - Từ ngày 01/12/2025, Nghị định số 272/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 chính thức có hiệu lực.

Hà Nội thông tin tình hình kinh tế - xã hội tới các tổ chức tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số
Kinhtedothi-Những thông tin được chia sẻ tại Hội nghị hôm nay là nguồn tư liệu quan trọng giúp các vị chức sắc, chức việc tôn giáo và đại diện đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục đồng hành, tham gia hiệu quả vào các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động lớn của TP Hà Nội

Tình dân tộc, nghĩa đồng bào
Kinhtedothi- Rất nhiều người ám ảnh khi xem bản tin thời sự VTV1 tối 23/11. Đó là hình ảnh một cụ bà gầy còm trong bộ đồ sờn cũ cùng chiếc xe đạp với thùng mì tôm mang tới nhờ cứu hộ chuyển giúp đến đồng bào của mình đang chịu đói, rét để giành gật sự sống trước con lũ dữ. Miền Trung đang chịu tổn thương quá nhiều từ lũ lụt. Nhưng bên cạnh sự khắc nghiệt của thiên nhiên, cần nhìn nhận một phần nguyên nhân khiến lũ trở nên dữ dội hơn xuất phát từ yếu tố con người, đặc biệt là việc xả lũ của các hồ chứa.






