Hà Nội: Nâng cao kiến thức làm cha mẹ và bảo vệ trẻ em

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 3/8, tại xã Cự Khê, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Thanh Oai tổ chức Hội nghị truyền thông về kiến thức làm cha mẹ, kiến thức bảo vệ trẻ em năm 2023.

Hội nghị truyền thông được tổ chức nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng hữu ích cho cha mẹ và những người chăm sóc trẻ về tăng cường sức khoẻ và sự phát triển toàn diện của trẻ, giúp trẻ phát triển đầy đủ các khía cạnh: Xã hội, cảm xúc, nhận thức và thể chất.

Các đại biểu dự hội nghị truyền thông. 
Các đại biểu dự hội nghị truyền thông. 

Tham gia buổi truyền thông, 100 đại biểu là cha, mẹ được hướng dẫn cách quan tâm đúng cách để con cảm thấy được yêu thương, an toàn, giúp con phát triển những tiềm năng của mình. Từ đó, nâng cao kỹ năng bảo vệ trẻ em cho cha mẹ, góp phần giảm thiểu tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại và tai nạn, thương tích.

Các bậc phụ huynh đã được nghe TS Nguyễn Duy Nhiên – Trưởng khoa Triết học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phân tích các vấn đề về tâm sinh lý của trẻ, đặc điểm, nhu cầu, sự phát triển của trẻ qua các thời kỳ, cách tác động phù hợp đến trẻ tạo cơ hội cho trẻ phát triển. Bên cạnh đó là phổ biến những kiến thức, kỹ năng của cha, mẹ, người nuôi dưỡng trẻ trong việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là kỹ năng phòng, chống bạo lực, phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em.

Ngoài ra, các đại biểu còn được tiếp cận những thông tin hữu ích về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại gia đình; cung cấp thông tin các cơ quan, tổ chức tiếp nhận, hỗ trợ trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại…

Hội nghị truyền thông thu hút 100 đại biểu là cha, mẹ, người nuôi dưỡng trẻ em trên địa bàn xã Cự Khê.
Hội nghị truyền thông thu hút 100 đại biểu là cha, mẹ, người nuôi dưỡng trẻ em trên địa bàn xã Cự Khê.

Tại hội nghị, Trung tâm Công tác xã hội Hà Nội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đã công bố số điện thoại đường dây nóng 0243.2233.111. Đường dây nóng của Trung tâm hoạt động 24 giờ tất cả các ngày, là kênh chia sẻ thông tin gián tiếp qua điện thoại, thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận thông tin của người dân về các trường hợp cần sự bảo vệ khẩn cấp, gồm: Nạn nhân bạo lực gia đình, nạn nhân bị xâm hại tình dục, nạn nhân bị buôn bán, nạn nhân bị cưỡng bức lao động, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú, trẻ em có nguy cơ bị bao lực gia đình, trẻ em có nguy cơ bị xâm hại tình dục, thân thể.

Đường dây nóng cũng tiếp nhận thông tin các trường hợp có nhu cầu tư vấn về chính sách bảo trợ xã hội, tham vấn tâm lý, các kỹ năng giải quyết vấn đề cá nhân, gia đình hay cần sự giúp đỡ và kết nối đến dịch vụ hỗ trợ.