Hà Nội: nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch
Kinhtedothi - Thực hiện Kế hoạch số 244/KH-UBND của UBND TP, trong năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã tổ chức các hội nghị truyền thông về nước sạch, tập huấn hướng dẫn người dân xử lý và dự trữ nước an toàn; từ đó, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng nước sạch.
Thay đổi nhận thức hàng ngàn hộ dân
Thời gian qua, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp và môi trường được Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội giao phối hợp tổ chức 48 lớp tập huấn, hướng dẫn người dân các xã thuộc huyện Ứng Hoà trước đây về kỹ thuật xử lý và dự trữ nước an toàn tại hộ gia đình.
Tham gia các lớp tập huấn có trên 4.600 người dân đại diện cho các hộ gia đình tại 10 xã: Hoa Viên, Cao Sơn Tiến, Thái Hòa, Đồng Tân, Minh Đức, Phương Tú, Trung Tú, Tảo Dương Văn, Trường Thịnh và Phù Lưu.
Cán bộ Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp và môi trường Hà Nội hướng dẫn người dân sử dụng nước sạch.
Tại các lớp tập huấn, người dân đã được giới thiệu về vai trò, tầm quan trọng và lợi ích của nước sạch đối với đời sống sinh hoạt; tình hình sử dụng nguồn nước tại các hộ gia đình trên địa bàn huyện Ứng Hoà cũ cũng như toàn TP Hà Nội. Đặc biệt, người dân được hướng dẫn kỹ thuật xử lý và dự trữ nước an toàn từ các công trình cấp nước nhỏ lẻ hộ gia đình.
Nhiều chia sẻ từ kinh nghiệm thực tế, các câu hỏi về những sự cố thường gặp trong quá trình khai thác, xử lý và dự trữ nước cũng đã được đưa ra thảo luận, đồng thời được cán bộ Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp và môi trường Hà Nội giải đáp, làm rõ.
Ngoài 48 lớp tổ chức tại các xã thuộc huyện Ứng Hoà trước đây, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp và môi trường Hà Nội còn phối hợp với chính quyền, hội đoàn thể các xã được thành lập sau ngày 1/7/2025 tổ chức thêm 52 lớp tập huấn, hướng dẫn người dân về kỹ thuật xử lý và dự trữ nước an toàn tại hộ gia đình.
Bà Phạm Thuý Hoà - Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ứng Hoà cho biết, những kiến thức, kỹ năng liên quan đến sử dụng nước sạch có ý nghĩa quan trọng, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, phòng ngừa các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe do sử dụng nước không an toàn.
Sử dụng hiệu quả nguồn nước
Thực tế cho thấy, chất lượng nước từ các công trình cấp nước nhỏ lẻ quy mô hộ gia đình trên địa bàn Hà Nội nói chung chưa được kiểm soát thường xuyên, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân trong quá trình sử dụng cho ăn uống và sinh hoạt.
Việc sử dụng lâu dài nguồn nước bị ô nhiễm các kim loại nặng như sắt, mangan, asen … có thể dẫn đến nhiều bệnh lý nghiêm trọng, thậm chí là ung thư.
Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các địa phương tổ chức triển khai chương trình tập huấn “Hướng dẫn người dân về kỹ thuật xử lý và trữ nước an toàn hộ gia đình”.
Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp và môi trường Hà Nội Ngô Thái Nam cho biết, thông qua 100 lớp tập huấn đã được triển khai trong năm 2025, nhận thức của người dân về tầm quan trọng của nước sạch đối với sức khỏe và đời sống sinh hoạt đã được nâng lên đáng kể.
Người dân cũng đã nắm bắt được quy trình kỹ thuật khai thác, xử lý, quản lý, sử dụng, bảo vệ các công trình cấp nước; đồng thời biết cách sử dụng nước máy một cách hiệu quả, an toàn.
Đại diện Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp và môi trường Hà Nội kỳ vọng, việc hướng dẫn người dân xử lý và dự trữ nước an toàn tại hộ gia đình sẽ góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng nước sạch tại khu vực nông thôn ngoại thành Hà Nội.
Trích dẫn
“Khi người dân nhận thấy hiệu quả thực tiễn trong việc bảo vệ sức khỏe của các thành viên trong gia đình, họ sẽ chủ động áp dụng, từ đó thay đổi hành vi và hình thành thói quen sử dụng nước an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Từ đó, nâng cao ý thức trong việc khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước…”
Ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

Hà Nội - 15 năm hành trình đổi mới nông thôn
Kinhtedothi - Sau 15 năm nỗ lực phấn đấu, Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp Thành phố. Đây không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển, mà còn mở ra một chặng đường mới với nhiều hy vọng mới cho nông nghiệp, nông thôn của Thủ đô.

Khơi thông “dòng chảy”, đưa hàng Việt về nông thôn
Kinhtedothi- Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thời gian qua, Chương trình “Ðưa hàng Việt về nông thôn” ở Hà Nội và các địa phương trên cả nước đã đồng loạt tổ chức. Dù đạt nhiều kết quả tích cực nhưng hoạt động này vẫn mang tư tưởng “mùa vụ”, đẻ “đánh thức” thị trường nông thôn qua đó khai thác bền vững đòi hỏi chính quyền có những biện pháp hỗ trợ DN mở rộng hệ thống bán lẻ

45 tác phẩm đạt Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Kinhtedothi - Tối 5/12, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III - năm 2025 và Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam xây dựng và trưởng thành (1930-2025).





