Hà Nội: Ngăn chặn 600kg mỡ bò thối trên đường đi tiêu thụ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhận thấy chiếc xe tải có nhiều biểu hiện nghi vấn, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra thì phát hiện ra trên thùng xe chở tới hơn 600kg mỡ bò đã bốc mùi hôi thối.

Thùng xe tải chở khoảng 600kg mỡ bò đã bốc mùi (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)
Thùng xe tải chở khoảng 600kg mỡ bò đã bốc mùi (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)
Sự việc trên diễn ra vào khoảng 20 giờ ngày hôm qua, 23/2 tại ngã tư Pháp Vân-Giải Phóng (quận Hoàng Mai, Hà Nội.)

Vào khoảng thời gian trên, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông 14 gồm trung úy Hoàng Xuân Quang, Nguyễn Quang Thảo và Thái Huy Văn phát hiện xe tải biển kiểm soát 30Y-4847 tại chốt Pháp Vân - Giải Phóng có biểu hiện nghi vấn.

Ngay lập tức, cảnh sát đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Kết quả, trên thùng xe, tổ công tác phát hiện 27 bao tải đựng mỡ bò đã bốc mùi hôi thối.

Lái xe Nguyễn Đăng Ninh (sinh năm 1987 ở Hải Bối, Đông Anh) đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc nội tạng có trọng lượng hơn 600 kg trên.

Tổ công tác đã bàn gia toàn bộ số mỡ bò trên tới Đội cảnh sát môi trường Công an quận Hoàng Mai để tiếp tục làm rõ. Được biết, mỡ động vật thuộc danh mục nội tạng động vật, khi buôn bán, vận chuyển phải có giấy phép.