Hà Nội: Nghi án con trai tâm thần dùng dao sát hại bố đẻ

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người dân nghe thấy tiếng kêu thất thanh khi chạy sang thì phát hiện người đàn ông lớn tuổi đã tử vong.

Hiện trường khu vực ngôi nhà xảy ra vụ án.
Ngày 8/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Phạm Hữu Đạt (SN 1986, ở Mai Động, quận Hoàng Mai). Đối tượng là nghi can sát hại ông Phạm Văn Út (SN 1950, bố đẻ của Đạt).
Vụ án mạng xảy ra trước đó, vào rạng sáng 7/5, người dân sống ở phố Mai Động, quận Hoàng Mai nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ phía nhà ông Út. Thấy sự việc chẳng lành, người dân nhanh chóng chạy sang nhà ông Út. Tại đây, họ phát hiện ông Út đã tử vong nằm trên vũng máu, con trai của nạn nhân là Phạm Hữu Đạt từ trong nhà chạy ra ngoài bỏ trốn.
Người dân đã nhanh chóng thông báo cho các lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, Công an quận Hoàng Mai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khẩn trương truy bắt hung thủ. Chỉ sau ít giờ, đối tượng Phạm Hữu Đạt đã bị bắt giữ.
Theo thông tin ban đầu, cơ quan công an cho biết, nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa Phạm Hữu Đạt và bố. Đạt có biểu hiện không bình thường với những dấu hiệu của người mang bệnh tâm thần.
Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần