Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Nghịch lý “ốc đảo bỏ hoang” vẫn định giá “khủng” 225 triệu đồng/m2

Kinhtedothi - 44 căn biệt thự bỏ hoang không người ở nhiều năm nay ở dự án “Làng Du lịch Đoàn kết, Hồ Tây - Hà Nội” nhưng vẫn đang được nhiều “cò đất” lẫn nhà đầu tư săn đón đon đả. Thậm chí, đội ngũ này còn khẳng định sẵn sàng xuống tiền (từ 225 triệu đồng/m2) để giao dịch bán - mua ngay khi có thể.
 Phối cảnh tổng thể dự án Làng du lịch Đoàn kết - Hồ Tây

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, cò T. của sàn bất động sản Tân Long cho hay, đây là dự án hiếm hoi hội tụ đầy đủ yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hoà” còn sót lại ở khu vực hồ Tây. Lý giải tại sao dự án cơ bản hoàn thành nhưng chưa có cư dân chuyển về sinh sống, cò T ngắn gọn: “đã bán đâu mà có chủ?”
“Trước đây, chủ đầu tư định hướng xây dựng Làng Đoàn kết thành địa điểm du lịch nghỉ dưỡng, giải trí. Sau đó, nhận thấy thị trường tiềm năng nên thay đổi ý định muốn chuyển đổi thành đất ở để bán. Tuy nhiên, hiện chủ đầu tư đang vướng khâu chuyển đổi mục đích sử dụng đất nên chưa thể tiến hành mở bán. Dự án quy mô nhỏ (44 căn) nhưng số lượng khách hỏi mua, có nhu cầu đã lên đến hàng trăm người. Hai năm trước, một căn biệt thự ở đây được định giá 225 triệu đồng/m2, giờ dù bỏ hoang song mức giá vẫn “tịnh tiến”.” – cò T. khẳng định.

Được biết, chủ đầu tư của dự án - Công ty TNHH Làng Đoàn Kết được thành lập cách đây khá lâu, vào ngày 31/12/2004. Tháng 10/2017, Làng Đoàn Kết đã tăng vốn gấp 3,4 lần từ 147,2 tỷ đồng lên 497,5 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông vẫn giữ nguyên, gồm Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Thương Mại Vạn Niên (trụ sở tại TP. Vinh, Nghệ An) nắm 42%, Công ty CP Quốc tế ASEAN (Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội) sở hữu 30%, 28% còn lại được nắm giữ bởi Tổng công ty Du lịch Hà Nội.

Theo nguồn tin riêng của Kinh tế & Đô thị, những công ty nói trên đều thuộc sở hữu của một nữ đại gia hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Dự án được khởi công vào ngày 16/7/2014 với tổng giá giá trị hợp đồng 223 tỷ đồng, thời gian dự kiến hoàn thành 14 tháng. Dù dự án đã xây xong phần thô khá lâu, nhưng tính đến hiện tại, chưa có bất cứ cư dân nào về ở. Xung quanh được bao bọc bởi các hồ nước, đầm sen, công viên và sân vận động khuất tầm mắt.
Dưới đây là ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị tại dự án.
 Thực tế đối ngược hoàn toàn khi 44 căn biệt thự, nhà liền kề hoang vắng như… chùa bà Đanh

 Theo người dân sinh sống xung quanh dự án, khu biệt thự trong khuôn viên Làng Đoàn kết đã xây xong cơ bản phần thô nhưng bỏ hoang nhiều năm nay.

 Lâu lâu, vẫn có khách ghé thăm, tìm hiểu dự án
 Năm 2016, một căn biệt thự tại đây được định giá 225 triệu đồng/m2

Hạ tầng phía trong dự án chưa được triển khai, cây cỏ dại cao ngang đầu người, mọc um tùm

Hiện tại dù bị bỏ hoang, nhiều nhà đầu tư vẫn mong muốn đặt cọc giữ chỗ một “suất” khi chủ đầu tư… mở bán.
 Tuy nhiên, nhiều “cò đất” cho hay, khâu chuyển đổi mục đích sử dụng đất vẫn vướng.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cửa ngõ phía Nam Hà Nội trước cơ hội mới từ các siêu dự án hạ tầng

Cửa ngõ phía Nam Hà Nội trước cơ hội mới từ các siêu dự án hạ tầng

19 Feb, 07:32 PM

Kinhtedothi - “Sau nhiều năm “ngủ đông”, khu vực phía Nam Hà Nội đang chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ nhờ các dự án hạ tầng giao thông huyết mạch. Từ các tuyến vành đai liên hoàn, trục Giải Phóng mở rộng đến siêu dự án Đại lộ ven sông Hồng và sân bay quốc tế thứ 2, cửa ngõ phía Nam Thủ đô đứng trước vận hội lớn phát triển kinh tế - xã hội” - TS Nguyễn Thị Thanh Tâm - giảng viên cao cấp Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định.

Khu tập thể Trương Định chuẩn bị khoác áo chung cư hiện đại

Khu tập thể Trương Định chuẩn bị khoác áo chung cư hiện đại

12 Feb, 12:02 PM

Kinhtedothi - Sau hơn 40 năm sống trong những dãy nhà tập thể cũ, khoảng 2.500 người dân khu tập thể Trương Định (phường Tương Mai, Hà Nội) đang chuẩn bị bước sang một trang mới, được tái định cư trong những tòa chung cư hiện đại, an toàn và đồng bộ...

Phường Yên Nghĩa và yêu cầu phát triển Vành đai 4 lấy người dân làm trọng tâm

Phường Yên Nghĩa và yêu cầu phát triển Vành đai 4 lấy người dân làm trọng tâm

09 Feb, 08:18 PM

Kinhtedothi - Tại Toạ đàm với chủ đề “Vành đai 4 – Động lực phát triển kinh tế xã hội vùng Thủ đô” do Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phối hợp với phường Yên Nghĩa tổ chức, nhiều vấn đề cốt lõi trong phát triển hạ tầng và đô thị đã được đặt ra. Trong đó nổi bật là yêu cầu khắc phục tình trạng “đường đi trước, quy hoạch theo sau” và bảo đảm người dân thực sự là đối tượng được hưởng lợi từ các dự án hạ tầng quy mô lớn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ